Dung Gián Tuyết đang chép kinh ở ở thiền phòng.
Hôm nay chép “Thanh Tĩnh Kinh”.
Ngọn nến trong thiền phòng lộp bộp nhảy lên vài cái, lông mi dài của nam nhân khẽ run, rơi xuống một án ánh nến.
“Giang Hối.”
Bên ngoài thiền phòng, Giang Hối đẩy cửa vào, cung kính ôm quyền: “Đại nhân.”
Đưa kinh văn cho hắn: “Để những quyển kinh này ào địa cung tháp Phật đi.”
Giang Hối nhận lấy kinh văn, khẽ thở dài: “Mỗi tháng đại nhân đều sao chép kinh văn cho Nhị công tử, còn để vào tháp Phật tế bái, tin rằng Nhị công tử trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ được an nghỉ.”
Sau đó cũng không nói gì nữa, Giang Hối xoay người rời đi.
Ngọn đèn trong thiền phòng lại nhảy lên vài cái.
Dung Gián Tuyết đã quen với chuyện đi đốt nén nhang vào giờ này, khoác áo khoác mỏng, đi về phía chính điện của chùa Nhiên Đăng.
Đi tới bên ngoài chính điện.
Dưới gốc cây trường sinh cổ xưa to lớn kia, Bùi Kinh Nhứ mặc áo trắng lụa mỏng, giơ tay muốn với đến chỗ cao của nhánh cây.
Chỉ là, luôn thiếu một chút.
Nàng kiễng chân lên, giơ tay lên cao, thân váy mỏng kia tôn lên dáng tinh tế gầy yếu, giống như con bướm trắng sắp chết dưới chụp đèn kia của nàng.
Dung Gián Tuyết đứng cách đó không xa, thân người đứng thẳng, ánh mắt trầm tĩnh.
Sau khi đệ đệ chết, hắn nắm chức vị quan trọng, công vụ bận rộn, chuyện nhà cửa vẫn là do mẫu thân xử lý.
Mẫu thân cũng từng nhắc đến Bùi thị với hắn.
Trong lời nói đều là vẻ bất mãn và khinh bỉ, nói Bùi thị ngu xuẩn vô tri, là một người không an phận.
Cũng không kém bao nhiêu so với thanh danh mà hắn nghe được ở trong thành Trường An.
Dung Gián Tuyết thoáng ngưng mắt, xoay người muốn rời đi.
Dưới tàng cây trường sinh, sau khi thử nhiều lần, cuối cùng nàng đã hết sức lực, trong tay nàng nắm chặt kinh văn, cuộn tròn trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở.
Tiếng khóc của nàng rất nhẹ rất nhỏ, thậm chí ngay cả vẻ bi thương cũng lặng lẽ không một tiếng động, như là sợ kinh động đến bóng đêm yên tĩnh.
Ánh nến trong đại điện rực rỡ, ánh sáng vàng ấm lại không hề rơi xuống trên người nàng.
Một trận gió thổi qua ngọn cây Trường Sinh, lá cây xào xạc rung động.
Có hơi lạnh rồi.
Dung Gián Tuyết khép áo khoác trên người lại, đi tới phía sau Bùi Kinh Nhứ.
Giống như là nghe thấy tiếng bước chân, Bùi Kinh Nhứ mạnh mẽ đứng dậy quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy nam tử, nước mắt lăn xuống từ trong đôi mắt kinh ngạc.
“Phu huynh, đã trễ thế này, sao huynh còn chưa ngủ…”
Trên mặt nàng nhiễm trạng thái quẫn bách như bị người ta đụng phá, cúi đầu, luống cuống lau nước mắt.
Dung Gián Tuyết không đáp, tầm mắt rơi vào xấp kinh văn trong tay nàng.
Chú ý tới ánh mắt của nam nhân, Bùi Kinh Nhứ nhẹ giọng giải thích: “Ta nghe tăng nhân nơi này nói, viết kinh văn xong rồi đặt xuống dưới địa cung tháp Phật, hoặc là buộc ở đầu cành cây trường sinh, có thể cầu nguyện chúc phúc cho người đã khuất.”
“Bọn họ nói, gió thổi qua cành cây một lần, chính là tụng kinh một lần thay người trong lòng ta.”
Gió đêm thổi qua mái tóc đen mực của nàng, mái tóc của nữ tử áp sát về phía hắn.
Dung Gián Tuyết dời mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Đúng là chùa Nhiên Đăng có cách nói như vậy.”
Hai mắt Bùi Kinh Nhứ đẫm lệ cười khổ, nhìn kinh văn sao chép trong tay: “Chỉ là, ta ngay cả cầu phúc cho phu quân cũng không làm được.”
Dung Gián Tuyết nói: “Hành vi đoan chính, chính trực quang minh, cho dù không vào diện thắp hương bái Phật thì cũng không sao. Tâm ý ngươi thành kính, không cần để ý những nghi thức này.”
Bùi Kinh Nhứ khẽ cắn môi anh đào, hơi cúi đầu, giọng nói rất nhỏ: “Nhưng ta vẫn muốn…”
Bốn phía tĩnh lặng.
Cuối cùng, nàng nhìn về phía Dung Gián Tuyết, ánh mắt dịu dàng cẩn thận từng li từng tí: “Phu huynh, huynh có thể… giúp thiếp thân…”
Dung Gián Tuyết rũ mắt nhìn nàng.
Thân hình của nam nhân cao lớn, bóng dáng giống như có thể bao phủ nàng ở trong đó.
Trong chính điện truyền đến tiếng búa gỗ rơi xuống mõ cá.
Cộc cộc cộc…
Giống như đang nhắc nhở hắn, lòng mang ý thiện, thương hại thế nhân.
Hồi lâu sau.
Dung Gián Tuyết khẽ gật đầu.
Hơi giơ tay lên, hắn đè thấp một nhánh cây, Bùi Kinh Nhứ thấy thế, tiến lên vài bước, buộc kinh văn theo sợi tơ kia lên trên đầu cành cây.
Đầu cành đè thấp xuống rồi lại nâng lên, Bùi Kinh Nhứ nhìn kinh văn bị gió thổi qua, chắp tay trước ngực.