Đến nội dung chính

Chương 39: Buông tha cho ta đi

admin 804 Chữ Cài Đặt

Phật châu trên cổ tay hơi nóng, Dung Gián Tuyết hơi chau mày mà nhìn nàng.

Bùi Kinh Nhứ cũng bình tĩnh đối diện với tầm mắt của nam nhân, hốc mắt nàng đã phiếm hồng từ lâu, nhưng nước mắt treo ở trên lông mi dài của nàng, run rẩy nguy nga, không chịu rơi xuống.

“Chỉ là tuy rằng thiếp ngu ngốc, nhưng cũng không xứng để phu huynh vất vả trêu đùa như vậy.”

“Nếu như phu huynh muốn sỉ nhục ta, thì có thể làm giống như bà mẫu, để ta quỳ vào ngày ở từ đường, không cần hạ mình tôn quý cho ta hi vọng, rồi lại tự tay hủy đi.”

Sắc mặt Dung Gián Tuyết càng lạnh hơn: “Chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, mà đã gọi là sỉ nhục rồi sao?”

Khóe miệng Bùi Kinh Nhứ giật giật, nàng hoảng loạn cúi thấp đầu xuống, không muốn để cho hắn nhìn thấy mặt nàng rơi lệ mềm yếu.

“Phu huynh muốn nói thế nào thì cứ nói như thế đi, chỉ là từ nay về sau, không cần mời Trương tiên sinh tới nữa, thiếp chịu không nổi.”
Ngón tay Dung Gián Tuyết trắng bệch, giọng nói trầm lãnh: “Bùi thị, ngươi đừng có bày ra tính tình này với ta.”

Bùi Kinh Nhứ hít sâu một hơi, cứng cổ, quỳ xuống trên mặt đất.

Nàng đặt sách vở sang một bên, lập tức cúi đầu bái lễ về phía thư phòng: “Xin phu huynh giơ cao đánh khẽ, xem như thiếp ngu muội vô tri, buông tha cho ta đi.”

Nói xong, Bùi Kinh Nhứ đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.

Giang Hối thấy thế, vội vàng hô một tiếng: “Ấy! Nhị nương tử…”

“Để cho nàng đi!” Giọng nói của Dung Gián Tuyết lạnh lùng, nhìn Bùi Kinh Nhứ rời đi: “Tính tình học được từ chỗ nào, tùy tiện làm bậy!”

Cho đến khi Bùi Kinh Nhứ rời khỏi Đông viện, Giang Hối thở dài, bất đắc dĩ nhìn về phía Dung Gián Tuyết: “Công tử, xưa nay ngài không dễ dàng tức giận, tại sao hôm nay lại tức giận với Nhị nương tử như thế chứ?”
Dung Gián Tuyết mím môi thành một đường thẳng tắp, cũng không trả lời Giang Hối, chỉ lạnh giọng: “Đóng cửa.”

Giang Hối còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ có thể đáp một tiếng “Vâng”.

Hắn đi ra ngoài sân trước, nhặt sách vở mà Bùi Kinh Nhứ vừa để lại lên, lập tức đóng cửa, đặt những giấy tờ sách vở kia ở trước mặt Dung Gián Tuyết.

“Công tử, vậy… hôm nay còn cần Trương tiên sinh tới không?” Giang Hối cẩn thận hỏi một câu.

“Nếu nàng đã không chịu học, tại sao ta phải coi trọng.”

Dung Gián Tuyết cúi đầu, đi đến ngăn tủ tìm “Thanh Tĩnh Kinh”.

Giang Hối gật gật đầu, tầm mắt của hắn rơi vào sách vở của Bùi Kinh Nhứ.

Trong sách kẹp một vài tờ giấy, hắn tùy ý lấy ra một tờ để lật xem.

“Ti nhược đệ nhất?” Giang Hối đọc ra chữ phía trên.
Động tác tìm kiếm kinh thư hơi dừng lại, Dung Gián Tuyết hơi nhíu mày: “Cái gì?”

Giang Hối gãi đầu: “Công tử, là bài tập mà Nhị nương tử đã chép.”

Dung Gián Tuyết nghe thấy vậy, cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành trong tay Giang Hối, nhíu mày xem xét.

[Chương một Ti Nhược.]

[Ngọa chi sàng hạ, mệnh kỳ ti nhược, chủ hạ nhân dã.]

*Nghĩa là phụ nữ ngủ dưới giường, biểu thị sự ti nhược (thấp hèn yếu đuối), địa vị thấp kém.

Là “Nữ Giới”.

Tay cầm giấy Tuyên Thành hơi trắng bệch.

Dung Gián Tuyết buông bản chép xuống, lại lật xem những bài tập kia.

Trên xấp giấy Tuyên Thành dày bằng ngón cái kia, là Nữ Giới mà nàng đã chép hết lần này đến lần khác.

Mở quyển sách kia ra – đây cũng không phải là sổ sách!

Là nữ đức nữ huấn được đóng thành sách!

Bên ngoài thư phòng, những giọt mưa trên mái hiên rơi xuống thềm đá.

Lật xem những bản sao chép kia, đáy mắt Dung Gián Tuyết đóng băng từng tấc một, trên mu bàn tay có gân xanh nổi lên, màu mực trong mắt cuồn cuộn, đồng tử u tối lạnh lẽo.

Hàm dưới của hắn căng thẳng, màu môi rút hết, mím thành một đường thẳng tắp không hề cong.

[Chỉ là tuy rằng thiếp ngu ngốc, nhưng cũng không xứng để phu huynh vất vả trêu đùa như vậy.]

[Nếu như phu huynh muốn sỉ nhục ta, thì có thể làm giống như bà mẫu, để ta quỳ vào ngày ở từ đường, không cần hạ mình tôn quý cho ta hi vọng, rồi lại tự tay hủy đi.]

…

Cho nên, nàng cho rằng hắn đang cố ý sỉ nhục nàng.