Đến nội dung chính

Chương 40: Quân tử thật duy nhất của thế gian

admin 786 Chữ Cài Đặt

Đưa tiên sinh dạy tính toán sổ sánh đến, nhưng lại dạy nàng tam tòng tứ đức, luân lý cương thường.

Hắn “biết rõ” nàng không hề học tính toán sổ sách, nhưng lại muốn kiểm tra những vấn đề này, hạ thấp nàng đến không còn khe hở nào.

Hắn nói, gỗ mục khó đẽo.

Giống như đã thông suốt hết mọi chuyện, Dung Gián Tuyết hơi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt là sự nổi giận và lạnh lẽo.

Hắn cầm xấp sao chép kia, mở miệng gằn từng chữ: “Gọi Trương Chính đến.”

Giang Hối cũng kịp phản ứng lại, vội vàng ôm quyền: “Vâng!”

–

Tây viện, phòng ngủ.

“Cô nương, nô tỳ nghe nói bên phía lão phu nhân rất tức giận, đang chuẩn bị phạt người chuyện càng tàn nhẫn hơn nữa.”

Bùi Kinh Nhứ chậm rãi cười khẽ một tiếng, quạt tròn trong tay phất phới: “Hiện giờ, cũng không phải lúc bà ta muốn tìm ta gây phiền phức đâu.”
“Ý của cô nương là Trưởng công tử sẽ ra tay ngăn lão phu nhân lại sao?”

Bùi Kinh Nhứ nhướng mày: “Thứ ta muốn, không chỉ có chuyện này.”

Nàng muốn tiến dần tường bước, khiến cho hắn cầu xin nàng dạy hắn sổ sách, để cho nàng công khai tiến vào thư phòng của hắn.

“Nhưng cô nương, dù sao thì lão phu nhân cũng là mẹ ruột của Trưởng công tử, hắn thật sự sẽ vì người mà trở mặt với lão phu nhân sao?”

Bùi Kinh Nhứ cười nói: “Người bên ngoài sẽ không, nhưng Dung Gián Tuyết thì lại sẽ.”

Trong thoại bản từng nhắc đến, Dung Gián Tuyết cương trực công chính, chưa bao giờ thiên vị, cho dù là Thái tử hay Quan gia, nếu phạm sai lầm thì hắn vẫn dám nói.

Danh hiệu “Quân tử thật duy nhất của thế gian” cũng không phải chỉ là nói suông mà thôi.

Thưởng thức chiếc quạt tròn trên tay, Bùi Kinh Nhứ dịu dàng nói: “Mấy ngày nay cứ nói ta bị phong hàn chưa khỏi, không tiện gặp khách, ai tới cũng không gặp.”
Hồng Dược gật đầu: “Nô tỳ hiểu.”

–

Lúc Trương Chính đến Đông viện, chính là buổi trưa.

Mặt trời mùa hè vừa nóng vừa dài, Trương Chính lau mồ hôi trên trán, cung kính đứng ở bên ngoài thư phòng Dung Gián Tuyết chờ đợi.

Đợi đại khái là qua nửa canh giờ, da mặt của Trương Chính đã phơi nắng đến đỏ tía, hắn cười gượng vài tiếng, cung kính hỏi Giang Hối đứng ở bên ngoài thư phòng: “Giang đại nhân, xin hỏi khi nào thì Thái Phó đại nhân mới triệu kiến ta?”

Sắc mặt Giang Hối trầm xuống, chỉ nói một câu: “Đại nhân đang xử lý công vụ, Trương tiên sinh chờ một chút đi.”

“Phải phải, công vụ quan trọng hơn, công vụ quan trọng hơn…”

Trương Chính không còn cách nào, đứng ở ngoài thư phòng, lại đứng thêm hai canh giờ.

Chỉ đến lúc mặt trời sắp lặn, đầu óc Trương Chính đã choáng váng, mồ hôi thấm ướt quần áo của hắn, cả người hắn lung lay lắc lư, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức ngất đi.
Lúc này, cửa thư phòng mở ra.

Trương Chính vội vàng sửa sang lại quần áo, quỳ xuống hành lễ với trong nam nhân ở trong thư phòng: “Thảo dân Trương Chính, bái kiến Thiếu Phó đại nhân!”

Trong thư phòng, Dung Gián Tuyết đang lật xem sách vở có liên quan đến sổ sách.

Phật châu được hắn đeo ở trên cổ tay, cũng không vân vê.

Mặc dù Trương Chính đã hành đại lễ, nhưng tầm mắt của nam nhân cũng không rơi vào trên người hắn.

Hắn không nói lời nào, Trương Chính liền quỳ trên mặt đất, không dám tự tiện động đậy.

Chờ đến khi mặt trời lặn.

Trương Chính đã quỳ xuống trên hòn đá kia trọn một canh giờ!

Hai đầu gối bủn rủn, cũng không còn tri giác!

Trong thư phòng, giọng nói của nam nhân lạnh lùng, lạnh nhạt mở miệng: “Từ lâu nghe nói đến tài tính toán của Trương tiên sinh là tuyệt nhất, tài hoa xuất chúng, đúng lúc Dung mỗ đang có sổ sách, muốn nhờ Trương tiên sinh tính toán giúp.”

Trương Chính khom người khom lưng, mỉm cười lấy lòng: “Có thể giúp được Thiếu Phó đại nhân, thảo dân vô cùng vinh hạnh!”

Ánh mắt của Dung Gián Tuyết tỏ ý với Giang Hối, Giang Hối gật gật đầu, cầm một chiếc hộp gỗ từ trong thư phòng ra, đưa tới trước mặt Trương Chính.

Trương Chính tươi cười tiếp nhận, đợi khi mở hộp gỗ ra, Trương Chính nhìn thấy rõ đồ vật bên trong, ý cười trên mặt hắn cứng ngắc rạn nứt.