Giang Hối có ý vị sâu xa mà nhìn Bùi Kinh Nhứ một cái, muốn nói lại thôi.
Thấy Giang Hối không muốn nhiều lời, Bùi Kinh Nhứ cũng thức thời không hỏi nhiều nữa.
Nàng áy náy cười cười: “Nếu đã như thế, vậy ta về Tây viện trước, bên phía bà mẫu ta cũng sẽ nói rõ ràng, sẽ không liên lụy đến phu huynh đâu.”
Sau đó gật đầu nhẹ với Giang Hối: “Nhờ Giang thị vệ chuyển lời với phu huynh, nói tối hôm qua là thiếp đã gây thêm phiền phức cho huynh ấy, kính xin phu huynh chớ trách tội.”
Nói xong, Bùi Kinh Nhứ xoay người muốn đi.
“Ta cho phép ngươi đi sao?”
Trong thư phòng, một giọng nói lạnh lẽo đạm mạc truyền đến.
Bùi Kinh Nhứ dừng bước, nhìn về phía thư phòng.
Giang Hối ngẩn người, sau khi kịp phản ứng lại, lập tức đi tới cửa thư phòng, mở hai cánh cửa phòng ra.
Trong thư phòng cũng không đốt nến, trông có hơi yên lặng.
Bùi Kinh Nhứ lại đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng chiếu quanh người.
Nam nhân ngồi ngay ngắn trước án thư, ánh mắt yên lặng, vẻ mặt hơi lạnh.
Nhìn thấy Dung Gián Tuyết, Bùi Kinh Nhứ cúi người hành lễ: “Phu huynh.”
Trong tay nàng ôm một xấp sách vở không tính là dày, dễ dàng có thể thu hút sự chú ý của người khác.
Dung Gián Tuyết gõ nhẹ bàn, ánh mắt nhìn Bùi Kinh Nhứ u ám không rõ.
“Trong tay là cái gì?”
Hắn mở miệng, giọng nói rất lạnh, như là ngọc lạnh ngâm trong băng.
Giọng nói của Bùi Kinh Nhứ sợ hãi: “Bẩm phu huynh, là… là bài tập mấy hôm nay của thiếp.”
Đôi mắt của nam nhân như đầm băng, không chút gợn sóng: “Trương tiên sinh dạy thế nào?”
Bùi Kinh Nhứ khẽ cắn môi, cúi đầu càng thấp hơn: “Tiên sinh dạy rất tốt, là thiếp ngu dốt, học quá chậm.”
Dung Gián Tuyết không có cảm xúc gì: “Nếu đã như vậy, ta hỏi vài vấn đề, xem ngươi học đến mức nào rồi.”
“Hả…”
Trong mắt Bùi Kinh Nhứ hiện lên vẻ hoảng loạn, nàng còn đang muốn nói gì đó, nam nhân đã lạnh lùng mở miệng, cắt đứt lời nơi của nàng.
““Cổn tồn” là có ý gì?”
*Cổn tồn: Vào sổ gốc.
“Cổn… tồn?” Bùi Kinh Nhứ giống như là lần đầu tiên nghe thấy từ này, lặp lại một lần, trong mắt mờ mịt.
“Vẫn chưa học sao?” Dung Gián Tuyết vân vê ngón tay: “”Sách tá” là có ý gì?”
*Sách tá: Mượn tạm, vay ngắn hạn tính lãi ngày.
“Sách tá… chắc là… ý là cho mượn tiền tài?”
“Ai cho mượn? Cho ai mượn?” Dung Gián Tuyết nhìn nàng, giọng nói không nghe ra được cảm xúc.
Bùi Kinh Nhứ cúi đầu, khẽ cắn môi.
Dung Gián Tuyết hạ thấp mày, trong mắt hiện lên ý lạnh: “Ý tứ của “Cựu quản”, ít nhất ngươi cũng nên biết.”
*Cựu quản: Số dư đầu kỳ.
Bùi Kinh Nhứ lắc đầu: “Chưa từng học…”
“…”
Một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng ngừng lại.
Một tiếng “cộp cộp”.
Phật châu của Dung Gián Tuyết chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm đục.
“Bùi thị, trước đó là ngươi nói chắc như đinh đóng cột, nói muốn khiến người khác coi trọng ngươi, vậy nên ta mới tìm tiên sinh cho ngươi, dạy ngươi xem sổ sách.”
Ánh mắt nam nhân lạnh lẽo, ngữ khí trầm xuống: “Đã học mấy ngày, nhưng ngay cả những thứ này mà ngươi cũng không học được, còn nói cái gì mà nhìn bằng con mắt khác?”
“Trong tay cầm bài tập, trông như chăm học cực khổ học tập, nhưng thực ra chỉ là làm cho người khác xem, e rằng ngay cả bản thân ngươi cũng đã bị lừa ở trong đó.”
“Trong lúc đang chịu tang lại ra vào hỉ tiệc, vốn là lỗi sai ở ngươi, bây giờ ngay cả mấy chữ trong tính toán sổ sách mà cũng không học được!”
Nói xong, Dung Gián Tuyết lạnh lùng nói: “Quả nhiên là gỗ mục khó đẽo*.”
*Gỗ mục khó đẽo: Người khó dạy.
Hắn nói nàng là gỗ mục khó đẽo.
Bùi Kinh Nhứ cúi đầu, đứng trong đình viện, không thấy rõ sắc mặt.
Giang Hối mở to hai mắt, không thể tin nhìn mà về phía công tử nhà mình.
Sao công tử lại nổi giận như vậy chứ!
Nữ tử chỉ đứng ở nơi đó, xương ngón tay đang ôm bài tập siết chặt, nàng vẫn cúi đầu, không nói một lời.
Dung Gián Tuyết mím chặt môi, khớp xương gõ xuống bàn hai tiếng, mang theo giận dữ: “Bùi Kinh Nhứ, nói chuyện.”
Một trận an tĩnh quỷ dị.
Cuối cùng, Bùi Kinh Nhứ nâng mắt lên, đón nhận ánh mắt của nam nhân ở trong thư phòng.
Đuôi mắt nàng phiếm hồng, nhưng khi nhìn về phía hắn, cho dù nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, nhưng cũng không chịu để nước mắt rơi xuống.
“Phu huynh giáo huấn rất đúng, gỗ mục giống như thiếp, đúng là rất khó đẽo.”