Đến nội dung chính

Chương 22: Trở thành người một nhà

admin 776 Chữ Cài Đặt

Cho dù là bộ đồ đang mặc lúc này cũng là xiêm y đơn giản trắng toát, cũng không dùng son phấn.

Đôi mắt ngăm đen đâm thẳng vào trong mắt Dung Gián Tuyết, mặt mày của hắn giống như cổ ngọc bị che khuất, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nàng lau nước mắt trào ra từ khóe mắt, buồn bực nói: “Cánh tay… và bắp chân.”

Dung Gián Tuyết gật đầu, lại hỏi một lần: “Có thể đứng lên không?”

Nữ tử gật đầu, chống gạch đá mà chậm rãi đứng lên.

Chỉ là hơi không vững, lại suýt nữa ngã xuống.

Vất vả lắm mới ổn định được thân hình, nàng nhìn về phía Dung Gián Tuyết, vẫn rơi nước mắt: “Hình như bị trẹo chân rồi…”

Dung Gián Tuyết nhất thời không nói gì.

Ánh trăng sáng tỏ, gió hè ồn ào.

Hồi lâu, Dung Gián Tuyết không nói gì, hắn chậm rãi giơ tay ra, đưa cánh tay của mình qua.
Bàn tay của nam nhân hơi nắm chặt, khớp xương rõ ràng.

Bùi Kinh Nhứ rũ mắt, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc.

Trên mặt khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng khoát tay lên cánh tay kiên cố của hắn.

“Qua bên kia ngồi trước đi.”

Dung Gián Tuyết chỉ vào ghế đá dưới tàng cây ngô đồng trong đình viện.

Bùi Kinh Nhứ hơi nhíu mày – vẫn không cho nàng vào thư phòng.

Điều này nói rõ thời cơ giữa hai người họ vẫn còn chưa tới.

Một khi đã như vậy, kế hoạch của nàng phải thay đổi một chút rồi.

Nắm lấy tay của Dung Gián Tuyết, trong toàn bộ quá trình Bùi Kinh Nhứ cũng không dùng bao nhiêu sức lực, lễ phép lại xa cách.

Ngồi ở dưới tàng cây ngô đồng, nước mắt của nàng vẫn không ngừng được, nàng cúi đầu luống cuống lau đi, vai mềm run nhẹ.

Dung Gián Tuyết đứng ở một bên, cụp mắt nhìn nàng.
Thân hình hắn cao lớn, chỉ đứng ở nơi đó, vô số ánh trăng trút xuống trên người hắn.

Hồi lâu sau.

Bùi Kinh Nhứ nghe thấy giọng nói thanh nhã của nam nhân ở trên đỉnh đầu: “Ngày mai ta sẽ đi tìm mẫu thân nói rõ, Dung gia sẽ không tự tiện động vào của hồi môn của ngươi.”

“Không, không được!” Bùi Kinh Nhứ hoảng loạn lắc đầu: “Phu huynh, không thể nói như vậy với bà mẫu được.”

Dung Gián Tuyết nhíu mày, giống như đang hỏi nàng vì sao.

Nàng nức nở một tiếng, rụt rè nói: “Phu huynh nói như vậy, sẽ chỉ làm cho bà mẫu càng oán hận thiếp hơn, thiếp không muốn kết oán với bà mẫu, cũng không muốn khiến cho phu huynh khó xử với hai bên.”

Dung Gián Tuyết cụp mắt, ánh mắt như ánh trăng ngâm trong ao lạnh: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Con ngươi của Bùi Kinh Nhứ đảo một vòng.
Thực ra vốn dĩ hôm nay nàng định diễn một vở, nhân cơ hội để Dung Gián Tuyết dạy nàng tính toán sổ sách.

Cứ như vậy, cơ hội ở chung giữa hai người bọn họ đương nhiên sẽ càng nhiều hơn.

Thế nhưng vừa rồi Dung Gián Tuyết để nàng khoát cánh tay đi đến dưới tàng cây ngồi tạm, cũng không để cho nàng đến thư phòng nghỉ ngơi.

Cho nên, thời cơ vẫn chưa tới.

Vất vả lắm mới đánh được độ hảo cảm của Dung Gián Tuyết, Bùi Kinh Nhứ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vì vậy, một ý tưởng tốt hơn đã toát ra.

Nàng muốn hắn cam tâm tình nguyện mời nàng đến học.

“Thiếp… Thiếp muốn xin phu huynh tìm một vị tiên sinh giúp ta.”

Khuôn mặt của Dung Gián Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẫn chưa trả lời.

Giống như là lo lắng hắn không đồng ý, nữ nhân vội vàng nói: “Bên phía bà mẫu nhất định sẽ không tìm tiên sinh tính toán sổ sách để dạy cho ta, thiếp lại không hiểu những thứ này, cho nên muốn xin phu huynh giúp ta tìm một vị.”

Dung Gián Tuyết cúi đầu, trong đôi mắt ngọc lạnh sinh ra khói: “Nếu ngươi đã cảm thấy uất ức, vậy tại sao còn muốn học tính sổ kinh doanh?”

Trên mặt nàng vẫn còn nước mắt, nhưng mặt mày dịu dàng lại kiên định: “Thiếp không muốn không biết gì cả, bà mẫu khinh bỉ ta, xét cho cùng là do thiếp ngu dốt mờ mịt, cho nên thiếp nghĩ, ít nhất phải làm được một chuyện khiến cho bà mẫu nhìn ta bằng con mắt khác.”

Nàng nghiêm túc nhìn về phía Dung Gián Tuyết: “Thiếp muốn trở thành người một nhà cùng với phu huynh và bà mẫu…”