Bùi Kinh Nhứ từ Đông viện trở về phòng ngủ, Hồng Dược đỡ nàng, cẩn thận đưa nàng đến giường mềm.
Quần áo trên người nàng đã ướt đẫm, nếu không phải được chiếc áo choàng này che lại thì e là đã không thể gặp người khác rồi!
“Cô nương, nô tỳ xử lý vết thương cho người trước.”
Nói xong, Hồng Dược lấy thuốc trị phỏng mà Giang Hối vừa mới đưa, quỳ gối trước mặt Bùi Kinh Nhứ, bôi thuốc giúp nàng.
Bùi Kinh Nhứ là thật sự bị phỏng.
Canh gừng nóng hổi đổ lên người nàng, cho dù cách vải vóc thì cũng giống như là bị lột một lớp da.
“Sít…” Bùi Kinh Nhứ nói với Hồng Dược: “Nhẹ một chút.”
Sức trên tay của Hồng Dược càng nhẹ hơn, vừa bôi thuốc vừa nhỏ giọng nói: “Cô nương hà tất phải khổ như thế chứ?”
Bùi Kinh Nhứ cười mỉa mai: “Muốn sống, chút thương tích này cũng không tính là gì.”
“Nhưng cuối cùng Trưởng công tử cũng chỉ đồng ý lời hứa tìm tiên sinh dạy tính toán sổ sách cho cô nương chứ không định tự mình dạy cho người.”
Bùi Kinh Nhứ nhướng mày: “Hắn sẽ bằng lòng thôi.”
Đáy mắt hiện lên chút tính toán, Bùi Kinh Nhứ thấp giọng nói: “Sổ sách đã mang đến chưa?”
“Vâng, hôm nay nô tỳ đã đến mấy cửa hàng để mang sổ sách về, cô nương xem thử xem ạ.”
Bùi Kinh Nhứ nhận lấy sổ sách, tùy ý lật xem vài trang.
Lập tức liền khép lại.
Cười lạnh lẽo một tiếng, Bùi Kinh Nhứ tức đến cười: “Quả nhiên, Dung thị đã giấu sổ sách thật đi từ lâu rồi, sổ sách này là giả.”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây cô nương, không có sổ sách thật để đối chiếu, cho dù cô có thật sự học được cách tính sổ thì bên phía lão phu nhân cũng sẽ không chịu từ bỏ.”
Bùi Kinh Nhứ không nhanh không chậm mà nói: “Vậy ta sẽ để cho bà ta xem cái gì gọi là lấy đá đập chân mình.”
–
Đông viện, thư phòng.
Khi “Thanh Tĩnh Kinh” đã chép đến lần thứ ba, cuối cùng Giang Hối cũng đến bẩm báo.
“Công tử, đây là thiệp tự tiến cử của mấy vị tiên sinh mà thuộc hạ tìm được.”
Nói xong, Giang Hối đặt mấy tấm thiệp mời kia lên trên bàn của Dung Gián Tuyết, lần lượt bày ra.
Dung Gián Tuyết đáp một tiếng, xem xét lần lượt.
Giang Hối cung kính hỏi: “Công tử muốn tìm một vị tiên sinh như thế nào cho Nhị nương tử?”
Động tác lật xem tấm thiệp hơi chậm lại, nam nhân cụp mắt đảo qua nét mực chưa khô kia, lông mi dài dưới ánh nến lúc sáng lúc tối.
Chẳng biết tại sao, hắn lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở trong đình viện, nàng cuộn mình trên mặt đất khóc lóc mà nói ra câu kia.
[Phu huynh là con cưng của trời, đương nhiên là không tin trên thế gian có kẻ ngu ngốc giống như ta.]
Hồi lâu sau.
Hắn vừa xem thiệp tiến cử, vừa chậm rãi nói: “Phải… đôn hậu một chút, không cần dạy quá nhanh, kiên nhẫn một chút.”
–
Hiệu suất làm việc của Dung Gián Tuyết quả nhiên là rất cao, chẳng qua mới chỉ nửa ngày, buổi trưa ngày hôm sau, Giang Hối đã tới bẩm báo với Bùi Kinh Nhứ, nói rằng tiên sinh đã xem xét xong, ngày mai là có thể đến dạy.
Bùi Kinh Nhứ tỏ vẻ cảm tạ Giang Hối, lại bảo Hồng Dược đưa điểm tâm đã chuẩn bị sẵn cho Giang Hối: “Làm phiền Giang thị vệ hao tâm tổn trí rồi, những món điểm tâm này không bằng lòng biết ơn, mong Giang thị vệ đừng ghét bỏ.”
Giang Hối ngượng ngùng nhận lấy điểm tâm: “Nhị nương tử nói gì thế ạ, lúc trước là thuộc hạ đã đắc tội nhiều, bánh ngọt này của nương tử thật sự là rất ngon, thuộc hạ đã ở kinh thành nhiều năm như vậy mà cũng chưa từng ăn được điểm tâm ngon như thế!”
Bùi Kinh Nhứ mím môi cười cười: “Là cách làm do Bùi gia bọn ta truyền lại, nếu như Giang thị vệ thích, ngày khác ta sẽ làm thêm chút cho ngươi.”
“Vậy thì đa tạ nương tử rồi!”
Nói tới đây, Bùi Kinh Nhứ bất đắc dĩ cười cười: “Tiếc là phu huynh không ăn thức ăn của người ngoài, nếu không ta còn muốn làm chút gì đó cho huynh ấy nếm thử.”
Giang Hối nghe vậy, gãi đầu: “Nhị nương tử thứ lỗi cho, công tử nhà ta có rất nhiều kẻ địch ở trên triều đình, không ăn đồ ở bên ngoài cũng là vì suy nghĩ cho an toàn.”
Bùi Kinh Nhứ mỉm cười gật gật đầu: “Ta hiểu.”