Dung Gián Tuyết ngưng mắt, bất lực mà nhìn Giang Hối một cái.
Lúc này Giang Hối mới nhớ tới – hình như là bởi vì hôm qua hắn thuận miệng nhắc tới, nói công tử bị nhiễm phong hàn, cho nên lúc này Nhị nương tử mới đến đưa canh gừng.
Chột dạ gãi gãi mặt, Giang Hối không nói gì.
Dung Gián Tuyết nhìn về phía cửa sổ: “Đa tạ đệ muội quan tâm, sức khỏe đã không còn gì đáng ngại, canh gừng thì không cần đâu.”
Bên ngoài thư phòng, âm thanh của nữ tử yên tĩnh một lát.
Sau đó nhẹ giọng nói một tiếng “Được”.
“Vậy thiếp cáo lui trước.”
Cách cánh cửa sổ kia, Dung Gián Tuyết thoáng cụp mắt, tầm mắt lại rơi xuống “Thanh Tĩnh Kinh” mà hắn vừa sao chép.
[Phàm thần của người ưa thanh, mà tâm thường bị quấy rối; tâm của người ưa tĩnh, mà bị dục vọng kéo lôi.]
Hắn cầm bút, muốn tiếp tục chép kinh.
Nhưng một giây sau, bốp…
Nương theo một tiếng hô của nữ tử, giống như là âm thanh chén trà rơi xuống đất!
Dung Gián Tuyết đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra!
Giang Hối theo sát phía sau, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Bùi Kinh Nhứ té ngã trên mặt đất ở cách đó không xa, toàn bộ những chén trà chén bình kia đã rơi nát trên mặt đất.
“Nhị nương tử, người không sao chứ?”
Giang Hối theo công tử nhà mình tiến lên xem xét, lại chỉ thấy nữ tử cúi đầu không nói, không phát ra bất cứ tiếng vang nào.
Tầm mắt Dung Gián Tuyết đảo qua Bùi Kinh Nhứ, rơi vào mu bàn tay nóng bỏng của nàng.
“Giang Hối.”
“Có.”
“Đến phòng ngủ lấy thuốc phỏng, sau đó mời Hồng Dược đến đây.”
“Vâng.”
Giang Hối vội vã rời đi.
Trong lúc nhất thời, trong đình viện ngoài cửa thư phòng, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thân hình nữ tử tinh tế nhỏ nhắn.
Nàng ngã trên mặt đất, bộ xiêm y trên người bị thấm ướt, canh gừng kia vẩy lên toàn thân nàng, cả người hỗn loạn, mơ hồ có thể thấy được màu da trắng nõn.
Dung Gián Tuyết dời tầm mắt: “Có thể đứng lên không?”
Bùi Kinh Nhứ vẫn cúi đầu không nói gì.
Hắn cũng không nói gì nữa, đi vào trong thư phòng, lúc trở lại, trong tay có thêm một chiếc áo choàng rộng lớn.
“Đắc tội.”
Hắn nhàn nhạt mở miệng, cũng không nghe ra cảm xúc gì, khoác chiếc áo choàng màu sậm kia lên trên người nàng, che lấp những kia vết ướt đẫm kia lại.
Vẫn chưa lên tiếng thúc giục, Dung Gián Tuyết chỉ đứng yên ở bên cạnh, rất có phong độ, trăng thanh gió mát.
Không biết qua bao lâu.
Cuối cùng, nữ nhân run giọng mở miệng tốt: “Dường như chuyện gì ta cũng không làm tốt, ngay cả chuyện nhỏ giống như bưng canh gừng cũng ngã…”
“Ta cũng không biết xem sổ sách giống như Vương ma ma, lại càng không biết quản lý cửa hàng, ngay cả lấy lòng bà mẫu mà ta cũng không làm được…”
“Ta thật sự rất vô dụng…”
Rõ ràng nàng vẫn cúi đầu.
Nhưng Dung Gián Tuyết đã nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Giống như mèo con không tìm được chỗ về, đầu vai run rẩy như liễu nhỏ trong gió.
Nàng cứ luôn đang khóc.
Hình như từ lúc gặp nàng ở trên núi thì nàng luôn là đang khóc.
Nguyên nhân khiến nàng khóc đều có liên quan đến Huyền Chu.
Đúng là nàng rất yêu Dung Huyền Chu.
Mặt mày Dung Gián Tuyết lãnh đạm: “Thế gian không có người nào mà không có điểm tốt, ngươi không cần tự coi nhẹ mình.”
Nàng vẫn khóc, cuộn tròn ở đó, ngữ khí trong suốt: “Phu huynh là con cưng của trời, đương nhiên là không tin trên thế gian có kẻ ngu ngốc giống như ta.”
Dung Gián Tuyết không trả lời, tầm mắt lại rơi vào mu bàn tay sưng đỏ của nàng.
“Ngoại trừ mu bàn tay, còn có chỗ nào bị thương không?”
Nữ tử khịt mũi, cúi đầu không nói, dường như không muốn trả lời vấn đề này.
Dung Gián Tuyết lạnh nhạt nói: “Bùi thị, ta cần nhắc nhở ngươi, nếu như không kịp thời xử lý vết bỏng thì sẽ để lại sẹo.”
Đại khái là nữ tử cũng không chữ “để lại sẹo” này.
Nàng khóc dữ dội, đuôi mắt và chóp mũi đều đã đỏ ửng.
Trượng phu chết, thê tử phải chịu tang ba năm, trong vòng ba năm không được thành thân gả cho người khác, không được mặc đồ sặc sỡ, không được lưu luyến người khác.
Một năm qua, Bùi thị làm rất tốt.