Ước lượng hộp cơm trong tay, Giang Hối chậm rãi mở miệng: “Bây giờ Nhị nương tử…”
Hồng Dược lại lau nước mắt, lúc này mới nói: “Cô nương vừa mới khóc, bây giờ đang ngẩn người ở trên giường, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì.”
Giang Hối gật gật đầu: “Hồng Dược cô nương hãy chăm sóc tốt cho Nhị nương tử, ta đi về trước đây.”
“Cung tiễn Giang đại nhân, chuyện hôm nay là do nô tỳ lắm miệng, cô nương vốn không muốn cho người khác biết, Giang đại nhân chớ trách.”
“Được.”
Tiễn Giang Hối đi, lúc này Hồng Dược mới trở về phòng ngủ.
“Cô nương, đã làm xong rồi.”
Hồng Dược báo cáo lại với nữ tử đang ngồi trên giường Qúy phi.
“Biết rồi.” Bùi Kinh Nhứ nhếch môi, sắc mặt hồng nhuận xinh đẹp, hoàn toàn không còn thấy vẻ tái nhợt bi ai như vừa rồi.
Hồng Dược hơi khó hiểu: “Cô nương, tại sao vừa rồi người không tự mình giải thích với Giang thị vệ, mà lại muốn nô tỳ thuật lại ạ?”
Bùi Kinh Nhứ cười cười: “Có một vài lời, tự mình nói ra sẽ không làm cho người ta đau lòng, nhưng nói ra từ trong miệng người khác thì sẽ có hiệu quả khác.”
Giang Hối vốn không có hảo cảm với nàng, nếu như vừa rồi nàng mạnh mẽ giải thích, vậy thì sẽ hoàn toàn ngược lại, chỉ càng khiến cho Giang Hối càng không kiên nhẫn hơn mà thôi.
Nhưng nếu như là kìm nén trước rồi mới phát huy, để Hồng Dược mở miệng nói lại những chuyện vừa rồi, vậy sự mọi chuyện không chỉ trở nên càng đáng tin hơn, mà cũng sẽ khiến cho Giang Hối tăng thêm hảo cảm với nàng.
Nàng chịu phải uất ức to lớn, nhưng lại không nói gì cả, là tỳ nữ bên cạnh không nhịn được nên mới giải thích.
Nữ tử như vậy, mới có thể làm cho người ta thương tiếc đau lòng.
Hồng Dược cái hiểu cái không mà gật gật đầu, tầm mắt rơi vào chiếc vòng tay kia.
“Chỉ là đáng tiếc, vòng tay mà Nhị công tử tặng đã hỏng rồi.”
Bùi Kinh Nhứ cười khẽ một tiếng: “Cái này có gì đáng tiếc, vốn cũng không phải đồ thượng thừa, không xứng với ta.”
Nếu là trước kia, có lẽ Bùi Kinh Nhứ sẽ trân quý chiếc vòng tay này như bảo vật vì là do Dung Huyền Chu tặng.
Nhưng hiện tại, giá trị duy nhất của chuỗi vòng tay này chính là giúp nàng giành được trái tim của Dung Gián Tuyết.
“Hồng Dược, ngươi đến nhà bếp nấu chút canh gừng, đêm nay ta muốn đi gặp hắn.”
Hồng Dược hành lễ: “Vâng.”
–
Đông viện Dung phủ, thư phòng.
Trước bàn, Dung Gián Tuyết hơi dừng bút lại.
“Mẫu thân thật sự nói như vậy sao?”
Giang Hối gật gật đầu: “Vâng, thuộc hạ đã hỏi nha hoàn ngoài cửa, đúng là nói hơi nặng lời.”
Nam nhân hơi rũ mắt, đôi mắt đen dưới lông mi dài giống như thấm đẫm vẻ lạnh lẽo.
“Bùi thị vào cửa một năm, đúng là ăn mặc của mẫu thân đã tốt hơn rất nhiều, ta vốn tưởng rằng là bổng lộc của phụ thân tăng lên, hiện giờ xem ra, chắc là đã dùng của hồi môn của Bùi thị.”
Pháp lệ của Vân Lam quốc, của hồi môn của nữ tử đều ghi trên danh nghĩa nhà gái, trừ phi nhà gái tình nguyện, nếu không tự ý chuyển của hồi môn là không hợp lễ pháp.
Huyền Chu chết trận nơi sa trường, mẫu thân không chịu đối xử tốt với Bùi thị thì thôi, lại sinh ra suy nghĩ như vậy, muốn giấu giếm gia tài của Bùi thị.
Về tình về lý, đều thật sự không nên.
Nam nhân rũ mắt, nhìn về phía kinh văn mà mình vừa sao chép.
Chẳng biết tại sao, dường như những ngày gần đây hắn đều luôn đang sao chép “Thanh Tĩnh Kinh”.
Giang Hối vốn đã sinh lòng áy náy về chuyện của ngày hôm nay, bây giờ đang đứng trước mặt Dung Gián Tuyết, hắn lẩm bẩm nói: “Lúc đó thuộc hạ thấy Nhị nương tử nhìn chiếc vòng tay hỏng kia đến ngẩn người, nghĩ đến chắc là trong lòng rất buồn khổ.”
Ngẫm lại cũng đúng, không chỉ bị bà mẫu khao khát của hồi môn, sau khi phu quân yêu mến chết trận, vòng tay để lại cũng bị tổn hại, cho dù là nữ tử đã xuất giá nào cũng đều sẽ đau lòng tuyệt vọng.
Dung Gián Tuyết không nói gì, ánh mắt yên lặng, không hề có cảm xúc.
“Ngày mai ta sẽ đi tìm mẫu thân bàn bạc về việc này, cho dù như thế nào, mẫu thân cũng không nên mơ ước của hồi môn của Bùi thị.”
Giang Hối gật gật đầu, hắn còn đang muốn nói gì đó, chợt nghe bên ngoài cửa phòng truyền đến giọng nữ dịu dàng.
“Phu huynh, thiếp nấu chút canh gừng, huynh có muốn uống chút không?”