Đến nội dung chính

Chương 19: Áy náy

admin 854 Chữ Cài Đặt

“Nhị nương tử?” Giang Hối thấy thế, hơi cau mày lại, cẩn thận cung kính mà gọi nàng một tiếng.

Bùi Kinh Nhứ nhịn nước mắt lại, chỉ cúi đầu, giọng nói trầm đục: “Đa tạ Giang thị vệ, nếu không có chuyện gì khác, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

Nói xong, không nhìn Giang Hối thêm một ánh mắt nào, nữ nhân xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Bùi Kinh Nhứ rời đi, sắc mặt Giang Hối có hơi không tốt lắm.

Nói cho cùng hắn là thị vệ bên cạnh công tử, tìm lại vòng tay giúp Bùi thị vốn cũng không tính là bổn phận, vất vả lắm mới tìm lại được, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ cũng không chân thành như vậy!

Đúng là khiến cho người ta á khẩu không trả lời được!

Nghĩ tới đây, Giang Hối hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi.

“Giang Hối đại nhân, xin dừng bước!”
Không đợi Giang Hối đi ra ngoài vài bước, một giọng nữ khác gọi hắn lại.

Xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy tỳ nữ Hồng Dược bên cạnh Bùi Kinh Nhứ, trong tay cầm hộp cơm, chạy về phía hắn.

Bởi vì chuyện vừa rồi, sắc mặt của Giang Hối cũng không tốt lắm, nói chuyện cũng hơi lạnh lùng cứng rắn: “Hồng Dược cô nương còn chuyện gì muốn phân phó?”

Mang theo chút mùi vị châm chọc.

Như là không nghe ra giọng nói của Giang Hối, Hồng Dược áy náy cười cười, đưa hộp thức ăn trên tay cho Giang Hối: “Giang Hối đại nhân, đây là điểm tâm mà cô nương nhà bọn ta làm, ngươi cầm lấy đi.”

Giang Hối nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: “Công tử nhà bọn ta không nhận thức ăn của người khác.”

“Không phải đưa cho trưởng công tử, là đưa cho Giang đại nhân.” Hồng Dược mỉm cười giải thích: “Hôm qua cô nương nhà ta biết là ngươi đã đi tìm vòng tay cho người, bận rộn cả đêm, đã đặc biệt làm những món điểm tâm này để cảm tạ ngươi.”
“Cho ta sao?”

Hộp thức ăn trên tay đột nhiên có hơi nặng nề, trên mặt Giang Hối bởi vì xấu hổ mà hơi phiếm hồng.

Hắn xấu hổ ho khan hai tiếng: “Vậy làm phiền Hồng Dược cô nương thay thuộc hạ tạ ơn Nhị nương tử.”

Hồng Dược mỉm cười gật gật đầu, lập tức thở dài, hạ thấp giọng nói: “Giang đại nhân cũng đừng giận cô nương nhà ta, hôm nay người… vốn đã phải chịu tủi thân, bây giờ lại nhìn thấy vòng tay mà Nhị công tử để lại cho người bị hỏng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể điều chỉnh tâm tư.”

Nghe đến đó, Giang Hối hơi nhíu mày: “Nhị nương tử chịu tủi thân gì rồi?”

Nhắc tới đây, Hồng Dược mang nét u sầu, vẻ mặt cũng khổ sở theo: “Sáng sớm hôm nay, cô nương nhà ta đã bị lão phu nhân mời đến chính đường, nói người tự chủ trương đuổi Vương ma ma đi, tâm thuật bất chính, người không an phận.”
Giang Hối nói: “Vương ma ma vốn là do công tử nhà ta đuổi đi, có liên quan gì đến Nhị nương tử chứ?”

“Cô nương không muốn liên lụy trưởng công tử, cũng không giải thích nhiều, chỉ là lão phu nhân mượn đề tài này nói cho cô nương thời gian ba tháng, để cô nương tự mình ghi chép sổ sách, kinh doanh cửa hàng, nếu như không học được, thì sẽ chuyển toàn bộ của hồi môn trên danh nghĩa của cô nương qua cho lão phu nhân.”

“Nhưng đó không phải là của hồi môn mà Nhị nương tử mang từ Bùi gia đến sao?”

Giang Hối quanh năm chạy chuyện vặt cho trưởng công tử ở bên ngoài, nào đã từng nghe nói đến chuyện này!

Hồng Dược gật gật đầu, vẻ mặt ưu sầu: “Lão phu nhân còn nói, bà ấy và cô nương không tính là người một nhà, cô nương thủ tiết vì Nhị công tử, lại cam lòng chịu tang ba năm, không hề buông bỏ, kết quả là lão phu nhân lại nói ra những lời lạnh lòng như thế này.”

Nói tới đây, Hồng Dược lau lau khóe mắt: “Cô nương nhà ta không hề biết xem sổ sách, lão phu nhân làm như vậy, cô nương thật sự là đã tổn thương thấu tâm rồi!”

Nói xong, giọng nói của Hồng Dược cũng mang theo chút nức nở: “Thực ra cũng không phải là cô nương luyến tiếc của hồi môn kia, còn không phải là trước khi Nhị công tử đi đã bảo cô nương xử lý Tây viện cho tốt, hiếu kính với lão phu nhân sao, cô nương là đang trách mình không hoàn thành lời dặn dò của Nhị công tử.”

Giang Hối nghe thấy những lời này, lông mày càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt cũng càng áy náy hơn.

Vừa rồi hắn còn nói Nhị nương tử không biết cảm ơn!

Thì ra là bị lão phu nhân trách cứ, còn nói loại nặng lời như thế này!