Bà ta biết Bùi thị chính là một kẻ phế vật vô dụng, chỉ có túi da ngu xuẩn, hôm nay nói ra những lời này, chẳng qua cũng chỉ là vì nhanh mồm nhanh miệng mà thôi!
Nhưng bà ta có thể nắm lấy cơ hội này, chuyển của hồi môn của Bùi thị qua tên mình, đến lúc đó, bà ta lại tùy tiện tìm cớ đuổi Bùi thị ra khỏi Dung phủ, ai cũng không thể nói bà ta gì cả!
“Con dâu bằng lòng dùng tất cả của hồi môn để bảo đảm, trong vòng ba tháng, nhất định có thể học được cách tính sổ, sẽ không gây thêm phiền phức cho bà mẫu.”
Ý cười bên khóe miệng của Dung lão phu nhân càng sâu hơn, bà ta đưa mắt ra hiệu cho hai bà tử trái phải, cuối cùng bà tử buông Bùi Kinh Nhứ ra.
Bà ta vẫn ngồi ở trên ghế thái sư, cao cao tại thượng: “Bùi thị, đây chính là ngươi tự nói đấy! Ta cho ngươi thời gian ba tháng, nếu như đến lúc đó ngươi không học được cách tính sổ, kinh doanh cửa hàng, vậy thì những món của hồi môn kia của ngươi cũng không có tác dụng gì nữa!”
Bùi Kinh Nhứ: “Vâng, nếu bà mẫu không tin, ta nguyện lập chữ vơi bà mẫu, con dâu tuyệt đối sẽ không đổi ý về mọi hành vi lời nói của hôm nay.”
“Được!”
Sợ Bùi Kinh Nhứ hối hận, Dung lão phu nhân phái người mang giấy bút tới, sau khi lập chữ thì đều tự ký tên lên, lúc này mới an tâm.
Giấy tờ viết làm hai bản, Bùi Kinh Nhứ cầm lấy một bản, hành lễ rồi cáo lui.
Bà tử ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Phu nhân, nếu như Nhị nương tử thật sự hoc được cách quản lý sổ sách kinh doanh trong vòng ba tháng, vậy thì phải làm sao đây?”
Dung lão phu nhân khinh thường cười mỉa mai một tiếng: “Nàng ngu ngốc, đừng nói là ghi chép sổ sách, ngay cả sổ sách trông như thế nào cũng không biết, làm sao có thể học được!”
Dừng lại một lát, con ngươi của Dung lão phu nhân đảo quanh, ngoắc ngoắc tay với bà tử, thấp giọng phân phó: “Ngươi đến những cửa hàng kia thay đổi các loại sổ sách, không thể để cho Bùi thị lấy được sổ sách thật.”
“Lão nô lập tức đi làm ngay.”
Dung lão phu nhân nhếch môi, cứ như vậy, cho dù Bùi thị mèo mù gặp phải chuột chết, thật sự xem hiểu sổ sách, vậy thì cũng tuyệt đối không có khả năng đối khớp với sổ sách thu chi ở trong cửa hàng.
Đến lúc đó, bà ta lấy lý do Bùi thị không chỗ trọng dụng, không thể kinh doanh cửa hàng, cũng có thể thu hết của hồi môn của nàng.
–
Sau khi Bùi Kinh Nhứ trở lại phòng ngủ đã nói chuyện này với Hồng Dược.
Hồng Dược cười ra tiếng: “Cô nương, lão phu nhân này thật sự xem người là kẻ ngốc sao! Người xuất thân từ gia đình thương nhân, lúc ba tuổi là đã hiểu bàn tính kia hơn cả lão gia rồi, vậy mà bọn họ lại cho rằng người không hiểu tính toán?”
Bùi Kinh Nhứ nhếch môi cười cười: “Không giả ngu ngốc một chút, vậy thì giấy tờ này không dễ lập rồi!”
Hồng Dược: “Cô nương kia, vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?”
Bùi Kinh Nhứ nằm sấp trên giường mỹ nhân, ngữ khí lười biếng, con ngươi xinh đẹp chậm rãi chuyển động vài vòng.
“Đợi.”
“Đợi? Đợi cái gì?”
Hồng Dược còn chưa dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài cửa viện truyền đến giọng nói của Giang Hối.
“Nhị nương tử, vòng tay của người đã tìm lại rồi.”
Hồng Dược nhìn Bùi Kinh Nhứ một cái, Bùi Kinh Nhứ nhếch môi mỉm cười, xinh đẹp động lòng người.
Đợi một con cá mắc câu khác.
–
Giang Hối cầm lắc tay, yên lặng chờ đợi ở trong đình viện.
Lúc Bùi Kinh Nhứ đi ra, đuôi mắt ửng đỏ, sắc mặt hơi tái nhợt.
Lông mi dài của nàng ướt đẫm, khuôn mặt xinh đẹp không có màu máu, trông mảnh mai bất lực.
Chắc là nàng vừa mới khóc, đi tới trước mặt Giang Hối, không được tự nhiên mà cúi đầu.
“Đa tạ Giang thị vệ, nếu không có ngươi thì e rằng chiếc vòng do phu quân ta tặng đã không tìm lại được rồi.”
Giang Hối đưa chiếc vòng tay qua: “Nhị nương tử xem thử có phải là chuỗi này không?”
“Đúng, là chiếc này! Đây chính là chiếc vòng tay mà phu quân đã tự tay làm, cũng là thứ để nhung nhớ trong số ít mà phu quân ta để lại.”
Giang Hối nghe thấy vậy, có chút quẫn bách mà gãi đầu: “Lúc thuộc hạ tìm được vòng tay, mấy hạt châu này đã vỡ vụn rồi, có lẽ là Nhị nương tử phải tìm người để sửa lại một chút rồi.”
Theo chỉ dẫn của Giang Hối, khi nữ nhân nhìn thấy vết nứt trên hạt châu phỉ thúy kia, hốc mắt vốn hơi đỏ kia lại rơi nước mắt.