Giống như là bị dọa dẫm, Bùi Kinh Nhứ thoáng rụt cổ, ngữ khí khẽ run lên: “Vương ma ma, ta thật sự không hề ra ngoài chơi, vừa rồi đại nhân…”
“Nhị nương tử! Nói thật với người vậy, mấy ngày nay người không ở Dung phủ, lão phu nhân vẫn luôn lo lắng cho người, mặc dù người đã không phải là con dâu của Dung gia, nhưng dù sao cũng đang ở Dung phủ, ăn uống đều là của Dung phủ, để cho lão phu nhân nóng ruột nóng gan như vậy, chính là bất hiếu!”
Bùi Kinh Nhứ khẽ cắn môi, lông mi dài buông xuống.
Vương ma ma hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Xưa nay người tôn kính lão phu nhân, hiện giờ lão phu nhân không vui nữa, mặc kệ nguyên nhân là gì, người đến từ đường quỳ cũng là chuyện tốt, người thấy thế nào?”
Trong mắt Vương ma ma, năm đó Bùi Kinh Nhứ vì gả vào Dung phủ, gả cho Dung Nhị công tử mà đã mang một nửa gia tài của Bùi gia đến làm của hồi môn, mang hết rương này đến rương kia vào Dung phủ, vì lấy lòng lão phu nhân Dung gia cũng luôn cẩn thận dè dặt.
Nhưng lại là một người không có đầu óc, người bên ngoài thuận miệng châm ngòi vài câu liền tin là thật, chậm chạp ngu xuẩn.
Người như vậy là dễ nắm thóp nhất, chỉ cần dùng lão phu nhân để đè nàng, cho dù nàng có cực kỳ tức giận thì cũng phải nhịn.
Quả nhiên, nữ nhân nghe thấy vậy, khép lại chiếc áo choàng trên người, cúi đầu nhẹ giọng: “Làm cho bà mẫu không vui, là thiếp không phải…”
Vương ma ma không ngoài dự liệu mà cười mỉa mai một tiếng: “Nếu đã như vậy, Nhị nương tử phải đến từ đường quỳ sáu canh giờ, đây cũng là ý của lão phu nhân.”
Bùi Kinh Nhứ cúi đầu hành lễ: “Thiếp hiểu rồi.”
–
Từ đường Dung gia.
Vương ma ma đứng ở ngoài cửa, nâng cao giọng nói với Bùi Kinh Nhứ đang quỳ gối trong từ đường: “Sáu canh giờ, Nhị nương tử cần phải phản tỉnh cho thật tốt!”
Bùi Kinh Nhứ quỳ đoan chính, sống lưng thẳng tắp, áo choàng trên người vẫn chưa cởi ra.
Hồng Dược quỳ ở bên cạnh, cầu xin tha thứ với Vương ma ma: “Ma ma, cô nương nhà ta vừa mới bị thương, xin ngài hãy cầu xin với lão phu nhân, để ngày khác rồi quỳ ạ!”
Vương ma ma đứng ở bên ngoài cửa lớn, hai tay ôm lấy cánh tay, từ trên cao nhìn xuống: “Bị thương? Lão phu nhân bởi vì lo lắng cho nương tử mà bây giờ đang phải nằm uống thuốc ở phòng ngủ đấy, một chút vết thương nhỏ, nhịn một chút là qua thôi!”
Hồng Dược vội nói: “Cô nương là đi cầu phúc cho Nhị công tử nên mới bị thương, ma ma không thể thấy chết mà không cứu được!”
“Nào có nghiêm trọng như ngươi nói? Nếu như sắp chết thật, mời đại phu đến xem cũng không muộn!”
Nói xong, Vương ma ma lại nhìn về phía Bùi Kinh Nhứ, lạnh giọng: “Nhị nương tử cũng đừng nghĩ đi tìm lão phu nhân để cầu xin, Dung gia là hào môn hiển quý, làm sai chuyện thì phải chịu phạt, đây là quy củ của Dung gia!”
Bùi Kinh Nhứ hít sâu một hơi, lại bởi vì sự đau đớn như xé rách ở sau lưng, suy yếu lấy tay chống xuống đất.
Trán của nàng toát ra mồ hôi lạnh, màu môi càng tái nhợt hơn so với vừa rồi, ngay cả trên mặt cũng không có màu máu gì.
Hai tay nàng nắm chặt, ngước mắt nhìn về phía linh vị của tổ tiên Dung gia ở trên từ đường.
Bài vị phía trước nhất viết “Bài vị của thứ tử Dung Huyền Chu”.
Nhìn mấy chữ to kia, Bùi Kinh Nhứ cười mỉa mai một tiếng, cắn chặt răng.
Vừa rồi Bùi Kinh Nhứ để Hồng Dược mở rộng vết thương sau lưng nàng, mặc dù hiện tại không nhìn thấy vết thương, nhưng cách lớp áo choàng mà Bùi Kinh Nhứ cũng ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.
Bùi Kinh Nhứ rất sợ đau.
Trước kia ở Bùi gia, cha mẹ cực kỳ yêu thương nàng, được nuông chiều từ bé, tay không thể nâng vai không thể vác, tùy tiện va chạm một chút thì trên người đã nổi một mảnh xanh tím.
Nhưng so với sợ đau, Bùi Kinh Nhứ càng không cam lòng.
Cũng bởi vì nàng yêu sai người, cũng bởi vì nàng không phải nữ chính, cũng bởi vì nàng là nữ phụ ác độc trong quyển thoại bản này, nên phải chết trên đường nữ chính trở thành vạn nhân mê của kinh thành?
Dựa vào đâu!
Nàng không cam lòng!
Nàng không cam lòng!!!
Hung tợn liếc mắt nhìn bài vị của Dung Huyền Chu, Bùi Kinh Nhứ cắn cắn đầu lưỡi, ép mình duy trì sự tỉnh táo.
Nàng cứ muốn đấu tranh với vận mệnh này một phen!