Đến nội dung chính

Chương 12: Cơ hội duy nhất của nàng

admin 870 Chữ Cài Đặt

Bùi Kinh Nhứ không biết mình lại quỳ bao lâu, trong lúc đó chỉ nghe thấy tiếng khóc và tiếng cầu xin đứt đoạn của Hồng Dược, Vương ma ma đứng ở bên ngoài từ đường, thờ ơ lạnh nhạt, còn thường xuyên chỉ điểm vài câu.

Sau lưng đau đớn như lửa cháy, Bùi Kinh Nhứ cắn răng rên một tiếng, té xỉu trên mặt đất!

“Cô nương!”

Hồng Dược thấy thế, cuối cùng không nhịn được nữa, vội vàng nói: “Cô nương, nô tỳ đi tìm lão phu nhân cầu xin!”

Vương ma ma ngăn lại: “Không được đi, hôm nay chưa quỳ đủ sáu canh giờ thì hai người các ngươi không ai được đi cả!”

Hồng Dược gấp đến độ khóc thành tiếng, nàng ấy ôm lấy Bùi Kinh Nhứ suy yếu, chân tay luống cuống.

Vương ma ma nhìn sắc mặt tái nhợt Bùi Kinh Nhứ, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt: “Nhị nương tử, đừng diễn nữa, cho dù hôm nay người có ngất đi thì cũng phải quỳ đủ canh giờ!”
Thân thể của Bùi Kinh Nhứ suy yếu, nhưng suy nghĩ lại cực kỳ rõ ràng.

Mỗi tháng sau khi Dung Gián Tuyết lễ Phật ở chùa Nhiên Đăng xong quay về phủ thì đều sẽ đến tông từ thắp một nén nhang cho Dung Huyền Chu.

Đây là cơ hội duy nhất của nàng.

Ánh mắt nàng thoáng nhìn ra ngoài cửa, chờ đợi thời cơ của nàng.

–

Lúc Dung Gián Tuyết đến, từ xa đã nhìn thấy Bùi Kinh Nhứ đang quỳ trong từ đường.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng không có cảm xúc gì, hắn thản nhiên mở miệng: “Giang Hối.”

Cách đó không xa, Giang Hối tiến lên, cung kính ôm quyền: “Công tử, có gì phân phó?”

“Tại sao Bùi thị lại quỳ ở từ đường?”

“Hả?” Giang Hối trừng mắt nhìn, có hơi mờ mịt: “Thuộc hạ không biết.”

Vô duyên vô cớ, hắn tại sao lại phải đi quan tâm chuyện của vị Nhị nương tử kia chứ?

Dung Gián Tuyết không nói gì.
Bởi vì áo bào bị ướt, hắn đã quay về tắm rửa một phen, thay đổi thành một bộ y bào rộng rãi màu đen, lúc này mới đến tông từ dâng hương.

Giang Hối nhìn thoáng qua công tử nhà mình, không quá để ý mà nói: “Lão phu nhân thường nói, trước nay Nhị nương tử không tuân thủ quy củ, nghĩ đến chắc là lại phạm phải chuyện sai lầm gì đó cho nên mới bị lão phu nhân trừng phạt.”

Giang Hối thật sự rất chướng mắt với vị Dung Nhị nương tử này, cũng không quan tâm đến.

Ngày thường, Giang Hối cũng thường thấy Dung Nhị nương tử bị phạt quỳ phản tỉnh ở từ đường, hắn cũng đã tập mãi thành thói quen, không có gì ghê gớm cả.

Dung Gián Tuyết nghe vậy, cũng không nói gì nữa.

“Quay về trước vậy, lát nữa lại đến.” Dung Gián Tuyết phân phó một tiếng, chuẩn bị rời đi.

Trong từ đường, trong khoảnh khắc Bùi Kinh Nhứ nhìn thấy Dung Gián Tuyết xuất hiện, ánh mắt sáng lên.
Nàng vươn tay, nắm chặt cánh tay Hồng Dược, nháy mắt với nàng ấy.

Hồng Dược đã đi theo Bùi Kinh Nhứ nhiều năm, lập tức nhìn ra ngoài cửa.

Sau khi phản ứng lại, Hồng Dược khẽ gật đầu, ngầm hiểu.

Một giây sau, giọng nói của nàng ấy cất cao thêm mấy âm điệu, vội vàng quỳ gối trước mặt Vương ma ma, ngữ khí lo lắng: “Vương ma ma, cầu xin bà hãy tin tưởng cô nương nhà ta! Người không có nói dối đâu! Người thật sự đã đến chùa Nhiên Đăng để cầu phúc, bà có thể đi tìm Đại công tử để hỏi!”

Bùi Kinh Nhứ hơi nghiêng đầu, cuối cùng nhìn thấy ở phía xa xa, nam nhân có phong thái tuấn lãng kia đã dừng bước lại.

Tiếng khóc của Hồng Dược càng lớn lớn: “Lúc cô nương nhà ta về phủ đã mang trọng thương, chảy rất nhiều máu, Vương ma ma, nếu như còn không mời đại phu đến thì người thật sự sẽ chết đấy!”

Vương ma ma đối mặt với phương hướng bên trong từ đường, cũng không chú ý đến người ở phía sau.

Nghe thấy Hồng Dược nói như vậy, cũng chỉ cười mỉa mai một tiếng, ngữ khí khinh miệt: “Nô tỳ nói rồi, hôm nay cho dù là ai đến thì Nhị nương tử cũng không đi được!”

Hồng Dược quay đầu nhìn Bùi Kinh Nhứ một cái.

Bùi Kinh Nhứ híp híp mắt, ý tứ rất rõ ràng.

Vẫn chưa đủ.

Hồng Dược hiểu ý, nàng ấy quỳ gối ở trước mặt Bùi Kinh Nhứ, tiếng khóc run rẩy: “Vương ma ma! Bà xem sau lưng của cô nương nhà ta này, da tróc thịt bong, máu thịt mơ hồ cả rồi!”

Nói xong, Hồng Dược cởi áo choàng ở trên người Bùi Kinh Nhứ ra, trong nháy mắt, mùi máu tanh tản ra bốn phía!

Nữ tử có dáng người tinh tế, bộ y phục vốn là màu trắng kia đã bị nước máu ngâm thành màu đỏ, vô cùng chói mắt.

Giống như cuối cùng không chống đỡ được nữa, hai mắt Bùi Kinh Nhứ trợn lên, hôn mê trong lòng Hồng Dược!