Đến nội dung chính

Chương 8: Cái chết của Họa Nhi

admin 1.176 Chữ Cài Đặt

Phi Vân nhìn thấy đống y phục chất chồng như núi nhỏ bên miệng giếng, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Có việc để làm, ít nhất chứng tỏ nàng tạm thời không phải rời khỏi hiên Ninh Mặc. Chỉ là không biết tỷ tỷ sẽ được giao việc gì.

“Hồng Mai tỷ tỷ, còn tỷ tỷ của ta…”

Hồng Mai không nhìn thấy vẻ thất vọng hay buồn bã như dự đoán.

Đôi mắt phượng xinh đẹp kia ngược lại trở nên bình thản an nhiên, bớt đi vẻ dè dặt lo âu lúc trước. Điều này khiến Hồng Mai hơi bất ngờ.

Nàng ấy không trả lời mà chỉ vào đống y phục nói: “Cố gắng giặt cho xong trong vòng hai canh giờ.”

Nói xong liền xoay người bỏ đi.

Viện nào có quy củ của viện nấy, Phi Vân biết mình không thể hỏi thêm nữa, bèn xắn tay áo lên bắt đầu giặt y phục.

Y phục được đưa đến phòng giặt, đương nhiên sẽ không phải của nhị thiếu gia Lãnh Dịch Huân.
Cuộc sống của những vị quý công tử như thế đều do nha hoàn thân cận đích thân lo liệu, không thể nào để lẫn lộn với một đống y phục vải thô, dính đầy bụi bặm được. Đống đồ ở đây toàn là của đám mã phu, hộ viện và tạp dịch thay ra.

Nhìn vệt máu nhạt màu trên góc áo trong tay, Phi Vân sững sờ. Nhìn kiểu dáng thì đây hẳn là đồ của xa phu.

Sao xa phu của hiên Ninh Mặc lại có vết máu trên người chứ? Hơn nữa rõ ràng chỗ dính máu này đã được xử lý, giấu đầu hở đuôi như vậy nhất định không muốn để người ta phát hiện, lẽ nào…

Bệnh nghề nghiệp hình thành nhiều năm khiến Phi Vân chừa lại một đường lui khi giặt bộ y phục này. Nàng chỉ giặt sạch xung quanh vết máu, cố ý giữ nguyên vệt máu kia lại.

Sau khi giặt phơi xong đống y phục, Phi Vân nhìn mười đầu ngón tay bị trầy da rồi cười khổ.
Con người thật sự không thể quá nuông chiều mà. Nàng nghỉ ngơi ăn ngon ngủ kỹ một tháng trời, vậy mà thân xác vốn quen lao động từ nhỏ này cũng trở nên khó chiều rồi.

Khi nàng lê tấm thân mệt mỏi về chỗ ở, bỗng nghe thấy có người kinh ngạc gọi mình: “Phi Vân?”

“Thật sự là nhị gia đã cứu muội ư?” Thải Liên vẫn chưa dám tin vào sự thật trước mắt, trong giọng nói còn mang theo chút ngưỡng mộ. Cứ như thà rằng người lúc trước bị đánh hai mươi gậy là nàng ấy vậy.

“Đúng vậy, Thải Liên tỷ tỷ cũng đã được toại nguyện rồi à?” Trong giọng nói của Phi Vân cũng lộ vẻ vui mừng.

Thải Liên là một trong số ít người không chê bai thân phận sao chổi của nàng, lại còn chịu đối xử tốt với nàng. Đương nhiên nàng rất muốn được làm việc cùng chỗ với nàng ấy.
Ánh mắt Thải Liên trong nháy mắt trở nên ảm đạm: “Ta đến để đưa canh tẩm bổ giúp tam tiểu thư, thấy muội không sao là tốt rồi.”

Hôm đó nàng ấy không được chọn ư?

Thấy nàng ấy không dám nói nhiều, Phi Vân đành bảo: “Đa tạ, ta làm việc ở phòng giặt, sau này nhớ thường xuyên đến chơi nhé.”

Nàng chỉ có ý tốt, nếu Thải Liên đã muốn vào hiên Ninh Mặc đến thế… Biết đâu chuyện này cũng là một cái cớ hay.

Thải Liên cười hơi gượng gạo, gật đầu rồi quay người bỏ đi.

Buổi tối lúc đi ngủ, Họa Nhi ở cùng phòng vẫn chưa về. Phi Vân hơi ngạc nhiên muốn hỏi thăm, nhưng biết người trong hiên Ninh Mặc kiêng kỵ danh tiếng sao chổi của mình.

Bình thường bọn họ gặp mặt nàng đã lạnh nhạt, chỉ sợ nói thêm một câu sẽ dính vận xui.

Nàng rất tự giác không ra ngoài để người ta ghét.

Hình như sáng nay Họa Nhi có nói là xin nghỉ để về thăm lão nương bị ốm, có lẽ ở lại nhà chưa về chăng.

Nàng không nghĩ nhiều, mệt cả ngày nên nàng ngả lưng liền ngủ ngay.

Giấc này ngủ rất say, say đến mức tiếng hét kinh hoàng vào buổi sáng cũng không đánh thức được nàng.

Đến khi bị người ta lôi ra khỏi chăn vứt xuống nền đất lạnh lẽo, nàng vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì.

Ngước mắt lên nhìn, liền thấy giữa phòng có một bóng người đang đung đưa giữa không trung. Nàng nhìn kỹ lại, cả người toát ra mồ hôi lạnh.

Người treo trên xà nhà kia, không phải Họa Nhi tối qua không về phòng thì là ai?

Hoàn hồn lại, nàng mới chậm chạp nhận ra căn phòng nhỏ bé trở nên chật chội lạ thường.

Bốn đại nha hoàn dung mạo xinh đẹp, phong tình mỗi người một vẻ, ngày thường hiếm khi gặp mặt nay lại mặc y phục cùng kiểu dáng khác màu, đồng loạt nhìn nàng chằm chằm.

Đặc biệt là Mặc Trúc, sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn nàng như muốn phun ra lửa:

“Ban đầu đã bảo cứ tống cổ nàng ta đi cho rồi! Hồng Mai tỷ tỷ cứ mềm lòng, giữ lại một sao chổi trong viện. Vậy mà thật sự xảy ra chuyện rồi, đúng là xui xẻo quá đi mất.”

“Tội nghiệp Họa Nhi còn hầu hạ nàng ta cả tháng trời, cứ thế bị khắc chết.” Giọng Tử Lan hơi bi thương, thương cảm nhìn Họa Nhi đã chết hẳn trên xà nhà.

Sắc mặt Hồng Mai cũng rất khó coi. Nàng ấy trừng mắt nhìn Mặc Trúc và Tử Lan với ánh mắt phức tạp, rồi phất tay: “Người đâu, hạ thi thể xuống, kéo ra ngoài chôn đi.”

“Hồng Mai tỷ tỷ vẫn muốn giữ lại nha đầu sao chổi này à? Không sợ nhị gia cũng bị dính vận xui ư?” Mặc Trúc trừng mắt nhìn Phi Vân nói.

Hồng Mai cau mày im lặng, nàng ấy là người đứng đầu trong bốn nha hoàn. Địa vị cao hơn ba người kia, cũng được nhị gia trọng dụng hơn, thế nên Mặc Trúc vốn không phục.

Hai gã sai vặt đi vào hạ thi thể Họa Nhi xuống khiêng đi.

“Khoan đã!”

Những người trong phòng, bao gồm cả bốn đại nha hoàn đều quay đầu lại. Không ai ngờ được rằng tiếng hô vừa bình tĩnh lại vừa có chút uy nghiêm này, lại được thốt ra từ miệng kẻ mà bọn họ gọi là sao chổi.

“Ta có nên cảm tạ các tỷ vì đã không bắt ta như một kẻ tình nghi giết người không nhỉ?”

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Phi Vân ẩn chứa vẻ lạnh lẽo. Khi khiêm tốn nhẫn nhịn trở thành cái cớ để người khác ức hiếp, dồn ép mình vào đường cùng, nếu còn tiếp tục chịu đựng thì chính là ngu ngốc.