Khi Phi Vân tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau lưng nóng rát, trong cơn đau lại xen lẫn chút cảm giác mát lạnh. Còn cảm giác đồng nghĩa chưa chết.
Nàng muốn cử động cánh tay nhưng lại làm động đến vết thương sau lưng, càng thêm đau đớn.
“Cô tỉnh rồi à?”
Phi Vân yếu ớt ngước mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, liền nhìn thấy một nữ tử trầm tĩnh xinh đẹp đang ngồi bên cạnh.
Nhìn cách ăn mặc thì không giống chủ tử trong phủ, nhưng cũng chẳng giống hạ nhân. Bởi vì không có hạ nhân nào lại mặc vải cát bá mịn như vậy cả, dù gì thứ đó cũng là cống phẩm.
Nhưng cũng không có chủ tử nào lại mặc kiểu dáng y phục như vậy. Hơn nữa trên vạt áo còn thêu một chữ “Lãnh”, đó là dấu hiệu chỉ gia nô của những gia đình quyền quý mới có.
“Cô là?”
“Tỉnh lại là tốt rồi, cứ an tâm dưỡng thương đi.” Nữ tử mỉm cười giúp nàng ém lại góc chăn.
“Đừng lo cho tỷ tỷ của cô, đã có thái y khám chữa cho nàng ấy rồi. May mà cứu kịp thời, đều chỉ là vết thương ngoài da, tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi thôi.”
Từ sau khi xuyên không đến đây, ngoại trừ vài người cực kỳ thân thiết, hầu như chẳng có ai đối xử ôn hòa vui vẻ với nàng như vậy.
Trong lòng Phi Vân cảm thấy ấm áp, nàng định ngồi dậy hành lễ: “Đa tạ ân nhân.”
Nữ tử nghe vậy liền bật cười khúc khích, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ động lòng người. Phi Ngọc cũng rất xinh đẹp, nhưng so với nàng ấy thì thiếu vài phần tự tin ung dung.
“Ta không dám nhận làm ân nhân của cô đâu, nếu để ngài ấy biết được, chắc chắn sẽ cho ta ăn no đòn mất. Cô cứ gọi ta là Hồng Mai được rồi.”
“Ngài ấy” trong miệng Hồng Mai, chắc là người mặc áo bào trắng kia nhỉ?
Đã nàng ấy không nói thẳng, Phi Vân cũng không tiện hỏi thêm, bèn nghe theo mà nói: “Đa tạ Hồng Mai tỷ tỷ, không biết nơi này là…”
“Hiên Ninh Mặc!”
Tim gan Phi Vân kinh hãi như muốn vỡ làm đôi, hai mắt trừng lớn. Hiên Ninh Mặc, chẳng phải là viện của nhị thiếu gia à?
Là nơi mà Thải Ngọc nói các nha hoàn trong phủ vắt óc suy nghĩ, Thải Liên thà đắc tội với tam tiểu thư cũng muốn vào cho bằng được?
Lẽ nào nhị thiếu gia đã cứu tỷ muội bọn họ?
Vừa nghĩ đến đó nàng lại lắc đầu. Nhị thiếu gia nổi tiếng không quan tâm đến chuyện thế tục.
Trong lời đồn, người đó tuấn tú vô song, khí chất trác tuyệt, là nhân vật như thần tiên không vương khói lửa nhân gian.
Tỷ muội bọn họ tài đức gì mà khiến vị đại thần này hạ mình đến cứu giúp chứ?
Biểu cảm của cô làm Hồng Mai hơi thất vọng. Mặc Trúc còn bảo nữ hài tử này gan dạ cẩn trọng, miệng lưỡi lanh lợi thế nào, hóa ra cũng là kẻ mê muội vọng tưởng nhị gia.
Không chừng lúc trước làm bộ làm tịch là để vào hiên Ninh Mặc cũng nên? Mong là nhị gia không cứu nhầm người.
“Lát nữa Họa Nhi sẽ mang thuốc đến cho cô, an tâm dưỡng thương đi.” Hồng Mai vẫn cười nhưng ánh mắt lại hơi lạnh.
“Hồng Mai tỷ tỷ, tam tiểu thư ngài ấy…”
“Vào hiên Ninh Mặc rồi thì đừng nghĩ nhiều chuyện bên ngoài nữa, hay cô cho rằng nhị gia không bảo vệ nổi cô à?” Hồng Mai đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Giọng điệu thật bá đạo.
Hồng Mai, Tử Lan, Mặc Trúc, Bạch Cúc, nghe nói bên cạnh nhị thiếu gia có bốn đại nha hoàn rất được trọng dụng.
Chuyện ăn mặc đi lại của nhị gia đều do họ lo liệu. Địa vị của họ còn cao hơn cả di nương trong phủ, ngay cả quản sự như Triệu ma ma trong viện Quốc công phu nhân cũng phải kiêng nể ba phần.
Mà điều kỳ lạ nhất ở phủ Lý Quốc công là, rõ ràng nhị thiếu gia Lãnh Dịch Huân không tước vị không công danh, nhưng địa vị lại giống như cao hơn thế tử gia một bậc.
Cả phủ trên dưới, kể cả Quốc công gia cũng nhường nhịn hắn ba phần.
Hơn nữa, nghe nói lão thái quân gần gũi sủng ái vị nhị thiếu gia này hơn, lại rất lạnh nhạt với Thế tử gia.
Cùng là đích tôn, bất kể ngoài mặt hay ngấm ngầm, lão thái quân đều thiên vị rõ rệt. Đồ ngon đồ tốt đều dành cho nhị thiếu gia, Thế tử gia chỉ có thể đứng sang một bên.
Nô tỳ bên cạnh đã bá đạo như vậy, chủ tử thì càng khỏi phải bàn.
Sau này nếu có thể ở lại hiên Ninh Mặc mãi thì cũng là một chỗ tốt. Chỉ cần không khiến Lãnh Dịch Huân chán ghét, đao kiếm bên ngoài sẽ không chọc đến tỷ muội bọn họ được. Dù sao đi nữa, bọn họ cũng an nhàn được một thời gian.
Vết thương sau lưng đau từng cơn, nhưng Phi Vân lại an tâm ngủ thiếp đi. Bất kể Lãnh Dịch Huân cứu mình vì nguyên nhân gì, dù sao trời cũng chưa sập xuống, cứ dưỡng thương cho tốt đã rồi tính.
Lần dưỡng thương này kéo dài tròn một tháng. Một tháng này ăn ngon ngủ kỹ, lại không phải làm việc, trong thời gian đó nàng còn gặp tỷ tỷ mấy lần.
Có thể coi khoảng thời gian này là ngày tháng thoải mái hạnh phúc nhất từ khi Phi Vân xuyên không đến đây. Hạnh phúc đến mức nàng suýt quên mất mình còn mang danh sao chổi.
“Vết thương của cô đã khỏi hẳn chưa?” Hồng Mai lại xuất hiện trong căn phòng nhỏ khiến Phi Vân hơi thấp thỏm.
Từ lần tỉnh lại đó, Phi Vân không gặp lại nàng ấy nữa.
Nàng hỏi Họa Nhi người chăm sóc mình, nàng ấy vô cùng ngưỡng mộ: “Nếu không phải nhị gia đặc biệt quan tâm, Hồng Mai tỷ tỷ đời nào lại đến cái viện nhỏ này của chúng ta chứ. Tỷ ấy là nha hoàn nhất đẳng của hiên Ninh Mặc, đám nha hoàn mạt đẳng như chúng ta muốn gặp một lần cũng khó.”
Đương nhiên, muốn gặp đại nha hoàn thân cận một lần còn phải xem vận may, muốn gặp vị nhị thiếu gia Lãnh Dịch Huân cao cao tại thượng kia lại càng khó hơn lên trời.
“Đa tạ Hồng Mai tỷ tỷ quan tâm, vết thương trên người ta đã khỏi hẳn rồi.” Phi Vân cúi đầu đáp.
“Vậy thì tốt, thu dọn đồ đạc đi theo ta.”
Phi Vân chợt ngẩng đầu, giấu đi thoáng buồn bã trong mắt, lẳng lặng đi theo sau lưng Hồng Mai.