Trường Phúc nhanh chóng bị lôi xuống đánh gậy.
Sau một hồi kêu la thảm thiết, hắn ta lại bị lôi lên. Không ngờ hắn ta bị đánh đến mức cả người da tróc thịt bong nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhận tội.
Lãnh Dục quá mức tức giận bực bội, lại sai người dùng hỏa hình.
Phi Vân nghe vậy liền nhíu mày, cứ ép cung bằng nhục hình thế này thì có gì hay ho đâu?
Nếu Trường Phúc không phải hung thủ thì chẳng phải hắn ta chịu khổ oan uổng à?
“Xin chờ chút.” Mắt thấy chiếc kìm sắt nung đỏ sắp dí vào ngực Trường Phúc, Phi Vân không kìm được phải lên tiếng.
Tuy Lãnh Dục ghét Lãnh Dịch Huân nhưng lại khá nể phục nha đầu đặc biệt như Phi Vân, hắn ta nhíu mày hỏi: “Cô nương lại có cao kiến gì à?”
Phi Vân bước ra giữa phòng nói: “Đại nhân, ép cung vốn chẳng phải thượng sách. Tiểu nữ thấy lời Trường Phúc nói cũng có vài phần đạo lý.”
“Tuy hắn ta tham tiền nhưng chưa chắc sẽ ra tay sát hại một vị chủ tử trong cung chỉ vì một miếng ngọc bội. Huống hồ ngài ấy lại là sinh mẫu của Thất Hoàng tử.”
“Hắn ta là người ở lâu năm trong cung, chắc chắn phải biết rõ lợi hại trong đó. Dù gì làm chuyện này chính là phạm tội tru di cửu tộc mà.”
Dạ An Ly cũng tiếp lời: “Đúng thế, bản quan cũng cho rằng khả năng Trường Phúc giết người không lớn.”
“Tất cả bằng chứng đều chĩa vào hắn ta, nếu hắn ta không phải hung thủ thì cũng là kẻ biết nội tình. Tên này quá gian xảo, không đánh thì chắc chắn sẽ không chịu khai đâu.”
Lãnh Dục vẫn khăng khăng làm theo ý mình, ra lệnh cho người tiếp tục hành hình.
Tiếng da thịt cháy xèo xèo cùng tiếng la hét thảm thiết vang lên bên tai, cả phòng nồng nặc mùi khét lẹt.
Tuy Phi Vân đã quen nhìn xác chết nhưng cũng không đành lòng nhìn người sống bị hành hạ tàn nhẫn như vậy, nàng lại bước lên nói:
“Đại nhân, tiểu nữ vẫn cho rằng Trường Phúc không thể nào là hung thủ, hoặc nói đúng hơn hắn ta không thể hành hung một mình được.”
“Bởi vì hắn ta bị tàn tật, bàn tay phải bị mất ngón cái. Muốn đóng đinh sắt vào đỉnh đầu người sống, hung thủ buộc phải dùng một tay cầm vật nặng, tay kia cầm kìm kẹp giữ đinh sắt rồi đóng xuống.”
“Việc này chẳng khó gì đối với người thường, nhưng Trường Phúc lại tuyệt đối không thể làm được.”
Lãnh Dục thừa biết lời Phi Vân nói hợp tình hợp lý, nhưng như thế hắn ta càng cảm thấy mất mặt không có đường lui.
Mặt hắn ta xanh mét nhưng vẫn không hô dừng tay, đám nha dịch đành phải tiếp tục hành hình.
Lãnh Dịch Huân lười biếng ngồi phịch xuống ghế dài, buông một câu: “Kẻ ngu thì chỉ biết dùng sức trâu thôi.”
Câu nói này của hắn chẳng khác nào châm ngòi nổ, Lãnh Dục bật dậy quát lớn: “Ngươi giỏi châm chọc mỉa mai như thế thì tìm ra hung thủ thật sự đi!”
“Tại sao ta phải tìm hung thủ? Bản công tử một không chức hai không tước, tìm được hay không thì liên quan gì đến bản công tử?”
Lãnh Dịch Huân thong thả lấy một chiếc lọ sứ nhỏ ra đưa lên mũi ngửi, rồi đưa cho Phi Vân.
Phi Vân hít sâu một hơi, chỉ thấy hương thơm thanh mát sảng khoái. Cảm giác buồn nôn trong ngực tan biến ngay lập tức, cả người dễ chịu hơn hẳn.
“Ngươi…”
Lãnh Dịch Huân trả nguyên văn lời Lãnh Dục nói ban nãy lại cho chính chủ, khiến đối phương tức đến mức nghẹn lời.
“A Dịch, lọ sứ đó của đệ đựng thứ gì thế? Cho bổn cung ngửi thử với.” Hiền phi cũng sớm không chịu nổi mùi trong phòng, lấy tay che miệng nói.
“Cho nương nương ngửi cũng được thôi, nhưng nha đầu này của ta bình thường rất thích tra án bắt hung thủ cho vui. Nương nương cứ giao vụ án này cho nàng ấy điều tra đi, trong vòng ba ngày sẽ cho ngài và Hoàng thượng một câu trả lời thỏa đáng.”
“Có điều, những kẻ không phận sự khác chỉ được đứng xem, cấm xen vào làm loạn suy nghĩ của nàng ấy.” Lãnh Dịch Huân đưa chiếc lọ ra. Hắn đợi Hiền phi đưa tay đón lấy thì lại rụt về, cười nói vậy.
“Nha đầu nhà ai mà bản lĩnh thế, đến cả Đại Lý Tự khanh và Hình bộ Thị lang của trẫm cũng thành kẻ không phận sự rồi.”
Một giọng nói sảng khoái vọng từ bên ngoài vào, tất cả mọi người trong phòng đều quỳ rạp xuống.
“Đứng lên đi.” Một nam tử trung niên cao lớn tuấn tú, dáng đi oai phong lẫm liệt bước vào.
Nhìn vị hoàng đế khoác long bào màu vàng sáng kia, Phi Vân bỗng cảm thấy có chút quen thuộc mơ hồ như đã gặp ở đâu rồi. Thế nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra.
Nàng cười khổ, thân phận nguyên chủ thấp hèn như vậy, sao có thể từng gặp hoàng đế được chứ?
Người đi phía sau Cẩm Thái Đế là một giai nhân trong trang phục cung đình thướt tha yểu điệu.
Nếu nói Hiền phi cao quý lạnh lùng, khí chất xuất chúng, thì vị mỹ nhân này lại tập hợp muôn vàn vẻ kiều mị vào một thân.
Lúc nàng ta đi lại thì yểu điệu như liễu rủ trong gió, khi đứng yên lại dịu dàng tựa hoa soi bóng nước. Nhất là đôi mắt to tròn long lanh như nước hồ thu kia, ai nhìn thấy cũng phải động lòng thương xót.
“Hoàng thượng, A Dịch đang nói đùa đấy.” Hiền phi bước lên hành lễ nói.
“Quả không hổ danh huynh đệ của Hiền phi muội muội, đến nói năng cũng khí phách như thế. Thật sự hơn hẳn vị huynh đệ Đình Vũ kia của bổn cung mà.” Vị giai nhân mặc cung trang kia mỉm cười lên tiếng.
Sắc mặt Hiền phi thoáng cứng lại: “Quý phi tỷ tỷ nói đùa rồi, A Dịch tính tình trẻ con, không biết trời cao đất dày nên nói năng lung tung thôi.”
“Sao so bì được với Đình Vũ mới tuổi nhược quán đã vào Nội các, thật sự xứng danh thiếu niên anh hùng.”
Hình như hoàng thượng không muốn nghe hai vị phi tần đấu khẩu, quay sang hỏi Dạ An Ly: “Đã tra ra nguyên nhân cái chết của Lưu mỹ nhân chưa?”
Dạ An Ly bèn bẩm báo lại kết quả khám nghiệm của Phi Vân cho hoàng thượng nghe.
Sắc mặt Hoàng thượng không được tốt lắm, liếc nhìn Thục quý phi rồi nói: “Ái phi, hiềm nghi của Trường Phúc thật sự rất lớn. Nàng cứ đòi trẫm đến phân xử cho nàng, nhưng giờ trẫm phải xử thế nào đây?”