Lãnh Dục và Dạ An Ly đều là Thế tử được hưởng phúc ấm tổ tiên, nhờ ngôi vị Thế tử mà có quan chức.
Đây vốn là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước, vô cùng hiển nhiên trong đám con cháu thế gia ở kinh thành.
Nhưng giờ nghe Lãnh Dịch Huân nói như vậy, hai người lập tức cảm thấy bẽ mặt vô cùng.
Lãnh Dục cười khẩy mỉa mai: “Vào trường thi? Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi tưởng ai cũng có thể thi đỗ Tiến sĩ chắc?”
“Lãnh Thế tử có dám vào trường thi thử sức không? Để xem lúc đó thứ hạng ai cao hơn!” Lãnh Dịch Huân dửng dưng đáp.
Lãnh Dục vốn tự phụ, đương nhiên không muốn tỏ ra yếu thế: “Thi thì thi, có điều ai kia nhớ cho kỹ, đã không muốn dựa hơi tổ tiên thì cũng đừng có nhận cái ghế Thế tử của Lý Quốc công mới được.”
Dạ An Ly thấy hai bên càng lúc càng căng thẳng, vội vàng giảng hòa: “Vụ án còn chưa tra rõ ràng, chuyện thi cử để sau hãy tính. Tiểu Vân, không phải cô nói muốn nghiệm thi lần nữa à? Đi thôi.”
Hiền phi cũng sợ Lãnh Dịch Huân và Lãnh Dục trở mặt với nhau, vội kéo tay hắn bảo: “Không ngờ tiểu đệ cũng am hiểu chuyện phá án như vậy, thảo nào nha đầu của đệ cũng tháo vát tài giỏi thế. Đi thôi, biết đâu cô nương này lại tìm ra manh mối gì thật thì sao.”
Lãnh Dục hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài trước.
Quay lại thiên điện cung Cảnh Nhạc, mùi thi thể vẫn nồng nặc như cũ. Ruồi nhặng đã bắt đầu tìm đến, mấy cung nhân đang cầm phất trần xua đuổi.
“Tiểu Vân, nếu thật sự không tìm ra nguyên nhân thì đành phải phiền cô mổ thi thể thôi.” Dạ An Ly ngửi thấy mùi hôi thối thật sự không muốn bước vào, ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
Có lẽ cũng chỉ còn cách đó, chết bệnh hay bị đánh chết thì cũng phải có nguyên nhân. Nếu không nhìn ra được từ bên ngoài thì buộc phải giải phẫu thi thể thôi.
“Để ta xem lại lần nữa, có lẽ chúng ta đã bỏ sót chỗ nào đó.”
Ở thời đại này, việc mổ bụng người chết chính chuyện khiến người đời hoảng sợ. Lưu mỹ nhân lại là quý nhân trong cung, sinh mẫu của Thất Hoàng tử, nếu xử lý không ổn thỏa thì mất đầu như chơi.
Thế nên chưa đến mức bất đắc dĩ, Phi Vân cũng chẳng muốn làm vậy.
Nàng đeo găng tay vào, kiểm tra kỹ lưỡng thi thể Lưu mỹ nhân thêm một lần nữa. Thế nhưng vẫn không tìm thấy vết thương chí mạng nào, nàng lại nâng đầu thi thể lên quan sát kỹ.
Người thời này biết võ công, nếu có kẻ dùng kim châm vào huyệt đạo để giết người thì thật sự rất khó nhìn thấy vết thương.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy búi tóc của Lưu mỹ nhân hơi bất thường, vừa vuốt nhẹ tóc nàng ấy thì lại có mấy sợi tóc rụng xuống.
Không đúng, sao người mới chết mấy ngày lại rụng tóc được?
Phi Vân vội vạch chỗ tóc đó ra, thế mà lại thấy có giòi bò từ trong kẽ tóc trên đỉnh đầu ra ngoài.
Chỗ này chắc chắn có vết thương!
Phi Vân mừng rỡ vội rút trâm cài ra, vạch tóc sang hai bên. Không ngoài dự đoán, nàng lại nhìn thấy thêm một con giòi đang bò ra từ cái lỗ nhỏ xíu cỡ hạt vừng.
“Nhị gia, nô tỳ tìm thấy rồi.” Giọng Phi Vân đầy vẻ vui mừng: “Có người đã đóng một chiếc đinh sắt vào huyệt đỉnh môn của ngài ấy. Đây chắc chắn là vết thương chí mạng.”
Lãnh Dịch Huân nghe vậy liền bước tới xem xét kỹ lưỡng, vui vẻ giơ tay xoa xoa tóc mái của Phi Vân: “Khá lắm, không làm mất mặt chủ tử ta đây.”
Nếu không phải thấy hắn cứ luôn miệng che chở mình, Phi Vân thật sự muốn trợn mắt khinh thường hắn.
“Nhưng mà Tiểu Vân cô nương, nếu Lưu tiểu chủ bị người ta đóng đinh sắt vào đầu dẫn đến tử vong… Tại sao đỉnh đầu lại không chảy máu, trên người cũng chẳng có lấy một vết máu nào?” Ngỗ tác đứng canh một bên thắc mắc hỏi.
Phi Vân giải thích: “Đại nhân lại đây xem, phần tóc và da đầu quanh vết thương trên đỉnh đầu ngài ấy đều có dấu vết cháy sém.”
“Vì vết thương quá nhỏ nên chúng ta không để ý, nhưng có thể thấy chiếc đinh đóng vào huyệt đỉnh môn này đã được nung đỏ từ trước.”
“Khi đinh đóng vào, nhiệt độ cao đã khiến các mạch máu bịt lại ngay tức khắc, thế nên mới không có máu chảy ra.”
Ngỗ tác nghe xong thì gật đầu đầy thán phục: “Tiểu cô nương, thuật nghiệm thi của cô thật cao minh, ta tự thấy hổ thẹn không bằng.”
Lãnh Dịch Huân cười đắc ý ra mặt: “Nha đầu của bản công tử, cho dù là ngỗ tác giỏi nhất kinh thành cũng chưa chắc đã so được đâu!”
Ngỗ tác tuổi tác đã cao, lăn lộn trong nghề bao năm nay mà lại không bằng một tiểu nha đầu, thật sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Lãnh Dịch Huân nói vậy khiến ngỗ tác rất khó chịu nhưng lại là sự thật, ông ấy đành phải cười khổ cúi đầu xuống.
Lãnh Dục biết Lãnh Dịch Huân đang châm chọc mình, tuy giận nhưng vẫn phải cắn răng nhịn.
Ai bảo nha hoàn nhà người ta lại tìm ra được nguyên nhân cái chết mà cả đám thái y lẫn ngỗ tác hợp sức lại cũng chẳng tìm ra chứ?
Ngỗ tác thật sự rút được một chiếc đinh sắt dài khoảng một tấc rưỡi từ đỉnh đầu Lưu mỹ nhân ra.
Đến đây, cuối cùng nguyên nhân cái chết của Lưu mỹ nhân cũng đã được làm rõ.
Dạ An Ly lại tra hỏi thêm Trường Phúc lần nữa: “Trường Phúc, ngươi vì muốn cướp đoạt tiền tài nên dùng đinh sắt đóng vào đầu Lưu mỹ nhân khiến ngài ấy tử vong! Sau đó lại di dời thi thể, ngươi có nhận tội không?”
Trường Phúc ngẩn người nhìn chiếc đinh sắt kia rồi khóc rống lên: “Nô tài bị oan, nô tài bị oan mà! Tuy nô tai tham tiền nhưng cũng đâu đến mức mưu tài hại mạng vì một miếng ngọc bội cỏn con như vậy.”
“Trong cái hộp báu vật của nô tài, món nào chẳng quý giá hơn miếng ngọc bội này? Nô tài thật sự không giết người, xin đại nhân minh xét!”
Ban nãy Lãnh Dục đã thua Lãnh Dịch Huân một ván nên rất muốn lập công trong việc bắt hung thủ, hắn ta quát lớn: “Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu, dùng đại hình cho ta.”