Phi Vân liền nhớ tới con mèo được nuôi trong viện Lãnh Dịch Huân. Hắn thật sự coi nàng như thú cưng à?
Lãnh Ngọc Dung tức đến mức mặt mày xanh mét, giận dữ nói: “Vậy thà để nàng ta làm chủ tử còn ta làm nô tỳ, ta coi nàng ta như thần thánh để thờ cúng cho xong.”
Mặc Trúc ngẩng đầu suy nghĩ rồi gật đầu: “Nếu tam tiểu thư có lòng này cũng khá tốt, nhị gia nhất định sẽ rất vui.”
Lãnh Ngọc Dung suýt hộc máu, đẩy Phi Vân vào lòng Mặc Trúc: “Cô dẫn người về đi, viện Thanh Hòa của ta không nuôi nổi vị thần này đâu.”
“Cho dù bổn tiểu thư muốn đối tốt với tiện tỳ này đi chăng nữa, với cái tài gây họa của nàng ta, bổn tiểu thư chết thế nào cũng không biết.”
Mặc Trúc lại không chịu: “Sao thế được? Làm gì có chuyện đã tặng quà còn nhận lại chứ, nhị gia đâu phải người không giữ chữ tín.”
“Thôi thôi, món quà này ta nhận không nổi, cô dẫn người về đi.” Lãnh Ngọc Dung quay người bỏ đi.
“Ui chao không được đâu, nhị gia sẽ trách phạt nô tỳ mất. Tam tiểu thư, cứ để Phi Vân theo ngài về viện Thanh Hòa đi mà.” Mặc Trúc kéo Phi Vân đuổi theo.
Lãnh Ngọc Dung hết cách đành mếu máo nói: “Mặc Trúc, coi như ta xin cô được không? Cô dẫn người về đi, tâm ý của nhị ca ta xin nhận.”
“Như vậy à…” Mặc Trúc kéo Phi Vân lại rồi quan sát nàng từ trên xuống dưới.
Sắc mặt Lãnh Ngọc Dung càng đen hơn nữa: “Mặc Trúc, ta chưa hề đánh nàng ta, vẫn còn nguyên vẹn đấy nhé…”
“Hình như người không bị thương nhưng mà…” Mặc Trúc kéo dài giọng, quay đầu nheo mắt nhìn Lãnh Ngọc Dung: “Tuy không đánh nhưng vẫn mắng rồi nhỉ?”
“Nhị gia đã dặn dò phải đảm bảo cả thể xác lẫn tinh thần muội ấy không tổn hại. Tam tiểu thư nên biết một chuyện, đôi khi làm tổn thương tinh thần còn tàn nhẫn hơn làm tổn thương cơ thể.”
Lúc Mặc Trúc đến thì tam tiểu thư đang mắng Phi Vân, nên đương nhiên nàng ấy đã nghe thấy.
Lãnh Ngọc Dung nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa lồi cả mắt ra ngoài. Nàng ta hung hăng nói: “Chẳng qua chỉ nói nàng ta vài câu thôi, cũng có chuyện gì ghê gớm đâu. Cô lại không phải làm bằng sứ, đâu đến mức mong manh như vậy.”
“Không được đâu, tam tiểu thư nhìn muội ấy đi! Trông dáng vẻ đau lòng buồn bã thất thần thế kia… Chắc chắn tâm hồn bé nhỏ của Phi Vân bị tổn thương rồi.”
“Ui chao, thế này bảo nô tỳ dẫn người về biết ăn nói sao đây. Hay tam tiểu thư cứ đưa về chữa trị trước đi, chừng nào vết thương lòng lành lại thì hẵng đưa về.”
Mặc Trúc khoanh tay trước ngực, cười nhạt chắn trước mặt Lãnh Ngọc Dung không cho nàng ta đi qua.
Trước giờ Lãnh Ngọc Dung chưa từng bị uy hiếp như vậy. Nàng ta tức nổ phổi nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, bất lực nói với Phi Vân: “Vừa rồi ta chỉ nói đùa vài câu thôi, cô đừng tưởng thật làm gì.”
“Nếu có chỗ nào không phải, cô cũng đừng so đo với ta.”
Nói vậy xem như gián tiếp xin lỗi rồi. Phi Vân hiểu rằng thấy tốt thì nên dừng, ép Lãnh Ngọc Dung quá cũng không hay.
Vừa định mở miệng thì Mặc Trúc kéo nàng lại hỏi: “Tâm trạng muội đã khá hơn chút nào chưa?”
Phi Vân vội vàng gật đầu thật mạnh.
“Vậy thì về thôi.” Mặc Trúc kéo Phi Vân nghênh ngang rời đi.
Để lại Lãnh Ngọc Dung mặt xanh mét đứng ngẩn người tại chỗ.
Phi Vân hơi thẫn thờ, vào hiên Ninh Mặc cũng chẳng nói một lời, lẳng lặng về phòng nhỏ của mình.
Phi Ngọc lén lút lẻn vào, túm lấy nàng: “Tiểu Vân, làm sao bây giờ? Chắc chắn bây giờ phu nhân hận muội thấu xương. Sao muội ngốc thế, tại sao không đi cùng Dạ công tử?”
“Rời đi được à?” Phi Vân hơi chán nản.
“Muội đi cầu xin nhị gia đi. Lần này muội lập công lớn như vậy, nhị gia nhất định sẽ giúp muội mà.” Phi Ngọc lo lắng khuyên bảo.
Phi Vân không nói gì, chỉ bất lực nhìn ra cửa sổ. Trong hiên Ninh Mặc trồng rất nhiều loại hoa cỏ lạ, có mấy loại hoa nàng chưa từng thấy ở kiếp trước.
Bây giờ đang đầu xuân tháng ba, mùa hoa nở rộ, sắc xuân đầy vườn. Cành cây vươn dài đến mức muốn nhốt cũng không nhốt lại được.
Nhưng không nhốt được thì đã sao? Cho dù có một hai cành to gan dám vươn qua tường thì rễ vẫn bị kìm hãm chặt chẽ trong bức tường cao này.
Cũng giống như bản thân nàng, một tờ văn tự bán mình cùng lắm chỉ trị giá mấy quan tiền, nhưng lại là gông xiềng nặng nề trên người nàng.
“Tỷ, muội đi rồi thì tỷ làm thế nào?”
“Nhị gia sẽ bảo vệ tỷ. Hơn nữa phu nhân cũng không hận tỷ đến thế. Đi, tỷ đưa muội đi cầu xin nhị gia.” Phi Ngọc nói xong liền kéo Phi Vân đi, thế nhưng nàng vẫn đứng im.
“Tỷ, Thế tử gia vừa mới qua đời, mấy hôm nay trong phủ loạn lắm.”
“Chắc lúc này phu nhân không rảnh rỗi để ý muội đâu. Hơn nữa chắc bây giờ nhị gia cũng đang không vui, chúng ta cứ đợi thêm vài ngày nữa rồi hẳn tính tiếp.”
Phi Ngọc nghe vậy mới thôi.
Tỷ tỷ đi rồi, Phi Vân càng thêm lo lắng bèn đứng dậy đi về phía thư phòng.
Vừa đến cửa thì nghe thấy bên trong có người nói chuyện, nàng bất giác dừng lại.
“Gia, Phi Vân vẫn ở lại phòng giặt đồ ư?” Là giọng của Hồng Mai.
“Cô cứ xem mà quyết định, mấy chuyện này không cần hỏi ta.” Giọng nói lười biếng kia vẫn hờ hững như cũ. Phi Vân có thể tưởng tượng ra được, chắc lúc này người kia đang thoải mái tùy ý tựa vào nhuyễn tháp.
“Rõ, thưa gia. Nhưng nô tỳ muốn đưa nàng ấy đến viện Thọ An. Có lão thái quân che chở, chắc phu nhân và Quốc công gia cũng sẽ không làm gì nàng ấy.”
“Dù gì nàng ấy cũng đã lập công…”
“Không cần đâu. Nàng ấy một không biết nấu ăn, hai không giỏi nữ công, thậm chí giặt mấy bộ y phục cũng chẳng đâu ra đâu.”
“Đưa sang viện Thọ An chỉ tổ thêm phiền phức cho lão tổ tông. Cứ giữ lại hiên Ninh Mặc đi. Ồ phải rồi, sau này y phục của ta cứ để nàng ấy giặt là được.”
Nói đến mức nàng chẳng được tích sự gì cả. Thì ra nàng lại là đồ ăn hại trong mắt đối phương à?