Dạ An Ly vẫn hơi không cam lòng, hắn nhét một thứ vào tay Phi Vân: “Nha đầu, nếu cô gặp chuyện gì khó khăn, nhất định phải nhớ đến phủ Tĩnh Bắc Hầu…”
Hắn còn chưa nói hết câu thì Mặc Trúc đã bước lên ngăn lại: “Dạ công tử, ngài thật sự rất lằng nhằng đấy.”
Nàng ấy kéo Phi Vân chạy vội đuổi theo Lãnh Dịch Huân.
Bọn họ đi được nửa đường thì Lãnh Ngọc Dung chặn Lãnh Dịch Huân lại: “Nhị ca…”
Vẻ vui sướng trong giọng nói của nàng ta không thể nào giấu được: “Lần này muội có được tính là giúp huynh một việc lớn không?”
Lãnh Dịch Huân cười nhạt: “Muội muốn thưởng gì? Chỉ cần trong phòng ta có thì muội cứ việc nói.”
Lãnh Ngọc Dung đảo mắt suy nghĩ rồi bỗng giơ tay chỉ vào Phi Vân đang thất thần: “Ta muốn nàng ta.”
Phi Vân sững sờ, lần trước nàng ta suýt nữa đánh chết nàng chỉ vì Lãnh Dịch Huân nói vài câu vô thưởng vô phạt. Lần này nàng cứ chạy theo hầu hạ Lãnh Dịch Huân trước sau, chỉ sợ nàng ta sẽ…
Nàng bất giác rùng mình.
Nhưng chắc Lãnh Dịch Huân sẽ không giao nàng cho Lãnh Ngọc Dung đâu. Dù gì nàng cũng giúp hắn không ít… Huống hồ lần trước chính hắn đã cứu nàng khỏi móng vuốt của Lãnh Ngọc Dung.
“Được!”
Phi Vân đang thầm đoán già đoán non, không ngờ Lãnh Dịch Huân lại nhẹ nhàng đồng ý.
Lãnh Ngọc Dung cũng hơi bất ngờ, không xác định hỏi lại: “Nhị ca thật sự bằng lòng giao nha đầu này cho muội ư?”
Phi Vân căng thẳng nhìn hắn, hy vọng vừa rồi mình chỉ nghe nhầm.
“Đương nhiên. Chỉ là một nha đầu mà thôi, hiếm khi tam muội muội thích, cứ đưa người cho muội là được rồi.”
Hắn cười nhẹ nhàng bình thản, nói cứ như tiện tay tặng món đồ tầm thường cho người khác.
Trái tim Phi Vân trầm xuống theo nụ cười của hắn. Biết ngay mà, nàng chẳng qua chỉ là hạt bụi trong mắt những người như hắn, còn chẳng bằng bông hoa nhỏ trồng trong hiên Ninh Mặc nữa là.
Lãnh Ngọc Dung đắc ý nhướng mày với Phi Vân: “Qua đây. Cô tên Phi Vân đúng không? Sau này đi theo bổn tiểu thư.”
Bước chân Phi Vân nặng nề, nàng nhếch khóe môi nở nụ cười khổ. Cảm giác bất lực không thể nắm giữ vận mệnh lan tràn khắp cả người trong phút chốc.
Mặc Trúc cũng rất bất ngờ khó hiểu nhìn Lãnh Dịch Huân. Nàng ấy đẩy Phi Vân một cái.
Nha đầu này nhìn có vẻ không ngốc, sao lúc này lại giống kẻ ngốc vậy, không biết mở miệng cầu xin à!
Cầu xin có tác dụng gì? Thật ra đi theo Lãnh Ngọc Dung hay Lãnh Dịch Huân cũng thế thôi. Đều phải làm nô tỳ làm nha đầu, chủ tử vui vẻ thì thưởng chút đồ chơi, cho chút sắc mặt tốt.
Chủ tử không vui thì tùy ý tặng cho người khác như một món đồ.
Chỉ đáng giận một chuyện, tại sao vừa rồi Dạ An Ly muốn nàng thì hắn không chịu đồng ý. Sau đó lại bằng lòng tặng nàng cho Lãnh Ngọc Dung, người vốn có hiềm khích với nàng.
“Tam tiểu thư cát tường!” Phi Vân ngoan ngoãn bước đến hành lễ với Lãnh Ngọc Dung.
Mặc Trúc tức đến mức mặt đen xì, không ngờ nha đầu này lại là con lừa bướng bỉnh.
Lãnh Ngọc Dung cười ngọt ngào: “Được rồi, đứng dậy đi.”
Nàng ta lại cười nói với Lãnh Dịch Huân: “Nhị ca chắc chắn còn rất nhiều việc phải xử lý, muội muội không làm phiền nữa, xin cáo từ tại đây.”
Lãnh Dịch Huân mặt không cảm xúc gật đầu, cũng chẳng thèm nhìn Phi Vân thêm lần nào mà cứ thế rời đi.
Mặc Trúc giậm chân, hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn nàng rồi đuổi theo.
Đợi chủ tớ Lãnh Dịch Huân đi xa, nụ cười trên mặt Lãnh Ngọc Dung bỗng dưng biến mất.
Nàng ta lạnh lùng nhìn Phi Vân: “Khá lắm, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tâm cơ có tâm cơ. Thảo nào nhị ca lại thích cô, dung túng cho cô chơi trội hết phần thiên hạ.”
Biết ngay nàng ta chẳng có ý tốt mà.
Phi Vân cúi đầu im lặng ra vẻ ngoan ngoãn.
Lãnh Ngọc Dung lại càng thêm tức giận, bóp chặt lấy cằm nàng: “Đừng có bày ra dáng vẻ đáng thương đó. Ta biết cô là kẻ tâm địa độc ác, còn dám xuống tay mổ toạc bụng người khác… Còn chuyện gì cô không dám làm chứ?”
Phi Vân thản nhiên nhìn Lãnh Ngọc Dung, ánh mắt trong veo.
Lãnh Ngọc Dung thấy vậy liền gai mắt: “Ai cho phép cô nhìn bổn tiểu thư như thế? Con tiện tỳ này!”
Nàng ta giơ tay lên định đánh.
“Tại sao Tam tiểu thư lại muốn đánh nô tỳ?”
Giọng Mặc Trúc vang lên bất thình lình. Lãnh Ngọc Dung ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt, còn Phi Vân thì đã được nàng ấy chắn ở phía sau.
“Mặc Trúc, là cô? Ta không phải muốn đánh cô, ta chỉ muốn…” Giọng nói mang theo vẻ chột dạ.
“Tam tiểu thư không phải muốn đánh nô tỳ thì muốn đánh ai? Phi Vân ư?” Mặc Trúc trầm giọng hỏi.
Lãnh Ngọc Dung bình tĩnh lại rồi lạnh giọng nói: “Mặc Trúc, tuy cô là nha hoàn đắc lực bên cạnh nhị ca, nhưng dù sao ta cũng là chủ tử. Ta muốn xử trí nha đầu của mình thế nào, còn chưa đến lượt một nô tỳ như cô xen vào.”
“Tam tiểu thư thật sự làm khó nô tỳ rồi, bây giờ nhiệm vụ của nô tỳ là bảo vệ Phi Vân. Ngài muốn đánh mắng muội ấy, thì đương nhiên nô tỳ phải ngăn cản chứ. Nếu không sao nô tỳ ăn nói với nhị gia được.” Mặc Trúc lại cười nhạt trả lời.
Phi Vân và Lãnh Ngọc Dung đồng thời sửng sốt.
Nàng ta kinh ngạc thốt lên: “Cô nói gì? Nhị ca bảo cô tới bảo vệ con tiện tỳ này?”
Bốn đại nha hoàn bên cạnh Lãnh Dịch Huân mỗi người một vẻ, đồng thời bọn họ đều có tuyệt kỹ riêng. Ngày thường ở trong phủ, ngoại trừ Lãnh Dịch Huân thì bọn họ chẳng nể mặt ai, địa vị tương đương nửa chủ tử.
Mặc Trúc lại là người võ nghệ cao cường nhất, vậy mà Lãnh Dịch Huân lại phái nàng ấy tới bảo vệ Phi Vân?
“Đúng vậy, nhị gia nói lần này tam tiểu thư cứu được Thị Thư chính là giúp ngài ấy một việc lớn. Phi Vân chính là quà cảm tạ ngài ấy tặng cho tam tiểu thư.”
“Nhưng ngài cũng biết tính tình nhị gia rồi đấy, ngài ấy luôn hết mực yêu chiều những thứ mình thích.”
“Tam tiểu thư muốn Phi Vân thì phải đảm bảo muội ấy không phải chịu chút uất ức nào. Không được đánh mắng, không được để muội ấy chịu đói chịu khổ, càng không được bắt làm việc vất vả mệt nhọc.”
“Cũng không được khiến muội ấy đau lòng buồn bã. Té ngã va đập lại càng không được, mà cho dù muội ấy chỉ gãy móng tay thôi, nhị gia cũng sẽ không vui đâu.” Mặc Trúc mỉm cười nói một tràng.