Đến nội dung chính

Chương 21: Ban thưởng

admin 1.188 Chữ Cài Đặt

“Sao muội càng ngày càng vô phép vậy?” Mặc Trúc bất đắc dĩ nhắc nhở, khẽ huých vào nha đầu ngốc nghếch bên cạnh.

Lúc này Phi Vân mới tỉnh táo lại, nàng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền rơi vào hồ nước suối trong veo sâu thẳm.

Không còn vẻ lạnh nhạt hờ hững như mọi ngày, mà thêm một tia quan tâm dò hỏi, còn có chút nhiệt tình.

Mặt Phi Vân đỏ bừng lên, trái tim nhỏ đập thình thịch. Nàng vội rũ mi mắt xuống, trấn tĩnh lại rồi tiến lên hành lễ: “Nhị gia.”

“Nhị gia, Phi Vân lập công lớn rồi đấy. Muội ấy đã cứu sống Thế tử phu nhân.” Mặc Trúc mỉm cười kể lại chuyện vừa xảy ra ở viện Tín Hòa.

Lãnh Dịch Huân nghe xong thần sắc vẫn hờ hững, nhìn Phi Vân cười khẽ: “Đúng là lập công lớn, nên thưởng.”

Nói rồi, hắn xoay người đi vào trong viện.

Phi Vân nhíu mày. Không nên như vậy, biết Cố Thanh Tuyết không chết, hắn hẳn phải vui mừng hớn hở mới đúng. Tại sao lại hơi kỳ quái vậy?
“Sao muội lại ngây người nữa rồi? Chẳng phải nhị gia đã nói sẽ thưởng cho muội rồi à?” Mặc Trúc kéo nàng đuổi theo Lãnh Dịch Huân.

Đúng vậy, hôm nay cũng coi như có thu hoạch rồi. Nàng có được chiếc vòng bạch ngọc dương chi, lại còn có lời hứa của Tĩnh Bắc Hầu phu nhân nữa.

Đoán chừng nhị gia còn thưởng thêm chút bạc nữa. Cứ cất hết đi, làm của hồi môn cho tỷ tỷ cũng tốt mà.

Nghĩ vậy, Phi Vân lại có thêm tinh thần, bèn đi theo vào trong.

Thế nhưng đợi mãi đợi mãi, nàng giặt xong cả một chậu y phục lớn mà vẫn không thấy Lãnh Dịch Huân thưởng gì. Đến giữa trưa, Mặc Trúc cầm một cái mâm đi vào. Phi Vân cười cong cả mắt: “Là nhị gia ban thưởng cho ta à?”

Nàng nhảy dựng lên định đỡ lấy cái mâm.

“Chỉ là một bộ y phục mới thôi mà, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của muội xem, dễ thỏa mãn quá. Nhị gia mà lại ban thưởng chút đồ này thôi ư?”
Mặc Trúc vừa nói vừa chọc vào trán nàng, rồi giũ y phục ra: “Mau mặc vào đi, lát nữa còn có việc đấy.”

Mắt Phi Vân càng sáng hơn, vừa mặc y phục vừa hưng phấn lẩm bẩm: “Nhị gia sẽ thưởng gì cho ta đây? Tốt nhất là trang sức hay đồ trang điểm gì đó, ta sẽ cất đi làm của hồi môn cho tỷ tỷ.”

Vừa ngẩng đầu lên, Mặc Trúc đang nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ. Phi Vân đỏ mặt, lúng túng cúi đầu: “Khiến Mặc Trúc tỷ tỷ chê cười rồi.”

Mặc Trúc khoác vai nàng, vỗ vỗ: “Đi thôi, nhị gia bảo muội qua đó.”

Phi Vân vui vẻ đi theo vào chính sảnh. Lãnh Dịch Huân vẫn mặc y phục trắng, lười biếng ngả lưng trên ghế mây.

Bên cạnh hắn đặt một bàn cờ, ngón tay thon dài như ngọc đang cầm một quân cờ đen, có vẻ như đang suy nghĩ nên đặt ở đâu.

Mặt nghiêng của hắn vừa vặn đối diện Phi Vân. Khuôn mặt có đường nét vừa đẹp đẽ lại không mất đi vẻ nam tính, đường môi mềm mại nhưng không kém phần kiên nghị.
Đôi mắt đen láy trong sáng, hàng mi dài cong vút khẽ chớp như hai cánh chim, khiến lòng người ngứa ngáy. Đúng là… ơ, mỹ sắc khó cưỡng.

“Đẹp không?” Hắn bỗng nghiêng đầu hỏi.

“Đẹp.” Phi Vân ngây ngô gật đầu, trả lời rất thành thật.

“Phần ban thưởng này có vừa ý không?” Hắn lại quay đầu tiếp tục chơi cờ, cứ như cuối cùng cũng nghĩ ra một nước cờ hay.

Khóe môi nở nụ cười, phút chốc che lấp cả sắc xuân đầy vườn, càng thêm tươi đẹp động lòng người.

“Gì… gì chứ?” Thế này cũng được coi như ban thưởng à? Phi Vân bừng tỉnh khỏi vẻ đẹp kia.

“Còn không mau tạ ơn?” Mặc Trúc đẩy nàng một cái từ phía sau.

“Thế này tính là ban thưởng gì chứ, người có khuôn mặt đẹp chẳng phải để cho người khác ngắm nhìn à?” Phi Vân bất mãn lẩm bẩm.

“Muội có biết lần trước nha đầu Châu Nhi ở viện Thanh Hòa cũng nhìn chằm chằm nhị gia như vậy, sau đó thì sao không?” Mặc Trúc cười nguy hiểm hỏi.

Phi Vân mím môi.

“Bị móc mắt ra cho chó ăn.” Mặc Trúc nhẹ nhàng nói tiếp.

Phi Vân lập tức rùng mình. Sao mình lại quân bài học hai mươi ba gậy máu chảy đầm đìa rồi? Chẳng phải Phi Ngọc cũng bị đánh chỉ vì được hắn khen ngợi mấy câu à?

Đúng là huynh muội ruột thịt, tàn nhẫn máu lạnh như nhau. Cũng phải, chủ tử như bọn họ, có bao giờ coi hạ nhân là người đâu?

Sao mình chỉ vì chút hòa nhã mà lại quên hết tất cả, quên đi đẳng cấp nghiêm ngặt của thời đại này, quên mất mình đang ở đâu rồi?

Đôi mắt còn nguyên vẹn trên mặt, đúng là ân điển lớn bằng trời.

“Tạ gia ban thưởng, nô tỳ còn việc chưa làm xong, xin cáo lui.”

“Ngày mai sẽ đưa tang Thải Hà.” Lãnh Dịch Huân không ngước mắt lên, thản nhiên nói.

Dù sao cũng là một di nương, lại còn mang thai hài tử của Thế tử gia, sao ngày mai đã đưa tang rồi? Không đợi qua đầu thất ư?

Bước chân lùi ra cửa của Phi Vân khựng lại. Cố Thanh Tuyết tuyệt đối bị oan. Nàng ấy không thể nào hạ độc Thải Hà được!

Người như nàng ấy tâm tính cực cao, kiêu ngạo lại tự trọng, chắc chắn cực kỳ coi thường hành động khiêu khích ngày thường của Thải Hà.

Trong mắt nàng ấy, có lẽ chưa bao giờ coi Thải Hà là tình địch, bởi vì nàng ta không xứng.

Rốt cuộc Thải Hà chết thế nào? Tại sao Quốc công phu nhân lại một mực khẳng định là Cố Thanh Tuyết?

Đã vu khống nàng ấy, tại sao khi nhân chứng vật chứng rành rành… Ngay cả Tĩnh Bắc Hầu cũng đành chấp nhận, thì bà ta lại giơ cao đánh khẽ?

Phi Vân thật sự rất muốn đi kiểm tra thi thể Thải Hà. Nhưng sau chuyện cứu Cố Thanh Tuyết, Quốc công phu nhân nhất định đã đề phòng, sẽ không để nàng tiếp cận thi thể nàng ta.

Nhưng nếu không đi, một khi đưa tang, rất nhiều chứng cứ sẽ bị hủy, muốn tra cũng khó mà tra ra được…

Nhưng mà, người thầm thương trộm nhớ Cố Thanh Tuyết còn chẳng quan tâm đến vậy. Một nô tỷ như nàng thì quản được chuyện gì chứ?

Đang định đi ra ngoài, tiếng thở dài u sầu vọng đến từ sau lưng. Giọng nói từ tính pha chút khàn khàn và ảm đạm.

Nam tử áo trắng đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, đôi mắt ướt át nhìn nàng đầy vẻ bất lực.