Lưu ma ma vội sai người đi tìm giấy bút. Quốc công phu nhân rưng rưng nước mắt nhìn Cố Thanh Tuyết đầy thương xót.
Bà ta còn nói: “Thanh Nhi à, con gả vào phủ Quốc công của ta cũng ba năm rồi, ngày thường ta đối đãi với con như nữ nhi ruột thịt.”
“Thải Hà… nàng ta chết thì cũng chết rồi, ta và Quốc công gia cũng sẽ không thật sự vô tình như Hầu gia đâu. Dù sao con vẫn là nhi tức phụ của phủ Quốc công chúng ta, chuyện này cứ dừng ở đây đi.” “Thôi con dưỡng thương cho tốt, sau này cứ sống yên ổn với Thư Ninh. Nó không nỡ bỏ con đâu. Còn về chuyện hài tử, sau này sẽ có thôi, các con vẫn còn trẻ mà đúng không?”
Ý của Quốc công phu nhân là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.
Lãnh Thư Ninh cũng nói với vẻ mặt đau lòng đi tới: “Nương tử, nàng dọa chết vi phu rồi. Nàng… nếu nàng có mệnh hệ gì, ta… ta không sống nổi nữa.”
Trông dáng vẻ hắn ta đúng là vô cùng si tình.
Phu thê Tĩnh Bắc Hầu lập tức cảm thấy Quốc công phu nhân rất thông tình đạt lý. Bọn họ cũng không muốn thật sự náo loạn với phủ Quốc công.
Thời đại này, liên hôn chính là để bảo vệ lợi ích của gia tộc. Có thêm một người thân quyền quý, tốt hơn nhiều so với thêm một kẻ thù quyền quý.
“Bà bà của cháu nghĩ thông suốt rộng lượng như vậy cũng hiếm thấy. Thanh Nhi à, sau này cháu không thể cứ tùy hứng nữa, càng không được làm chuyện cố chấp.”
“Nếu hôm nay không phải nhờ tiểu cô nương này, cháu đã mất mạng rồi. Cô cô biết ăn nói với cha cháu thế nào đây.”
Tĩnh Bắc Hầu phu nhân càng nói càng đau lòng, đỡ lấy Cố Thanh Tuyết rồi bật khóc.
Lưu ma ma đưa giấy bút đến. Cố Thanh Tuyết ngây dại nhìn chằm chằm cây bút và tờ giấy trắng.
Nước mắt làm ướt đẫm đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nàng ấy lắc đầu, giơ tay đẩy giấy bút ra.
Vậy mà nàng ấy chẳng muốn nói gì, cũng không chịu biện giải cho mình. Lẽ nào cứ thế thừa nhận rồi ư?
Hoặc là, nàng ấy thật sự đã hạ độc Thải Hà?
Thấy nàng ấy như vậy, phu thê Tĩnh Bắc Hầu càng tin lời Quốc công phu nhân hơn.
Hầu gia cảm thấy vô cùng mất mặt, chỉ hừ lạnh rồi dẫn đầu đi ra khỏi cửa.
Tĩnh Bắc Hầu phu nhân thấy Hầu gia đi rồi, liền biết rõ phu quân mình mất mặt đang tức giận.
Bà ấy bèn lau nước mắt, thở dài khuyên nhủ: “Cháu dưỡng thương cho tốt, đừng có làm bậy nữa. Cô cô hôm nay về trước, lát nữa sẽ bảo Dung ma ma mang thuốc bổ đến cho cháu nhé.”
“Ta cũng không định viết thư báo cho cha nương cháu biết chuyện này, kẻo bọn họ lại thêm đau lòng. Bản thân phải tự bước đi trong cuộc sống này, dù khó khăn đến mấy cũng phải trải qua từng ngày. Cháu hiểu không?”
Cố Thanh Tuyết nhào vào lòng Hầu phu nhân khóc không thành tiếng.
Đợi nàng ấy khóc đủ rồi, Hầu phu nhân quay sang Phi Vân nói: “Đa tạ tiểu cô nương nhé. Không ngờ cô lại có bản lĩnh cải tử hoàn sinh thế này, cô tên gì vậy?”
“Nô tỳ tên Phi Vân, không dám nhận lời khen của Hầu phu nhân. Chuyện này không đáng gọi là bản lĩnh gì, chỉ là nô tỳ biết đôi chút phương pháp hồi sức mà thôi.”
“Thế tử phu nhân vốn chưa chết, chỉ là bị ngất xỉu khiến tim ngừng đập đột ngột.” Phi Vân cung kính đáp.
“Sớm đã nghe nói nhị gia là người có bản lĩnh, không ngờ nha đầu bên cạnh hắn cũng lợi hại như vậy. Hôm nay đến gấp, không mang theo vật gì tốt, cái này coi như quà gặp mặt cho cô đi.”
Hầu phu nhân vừa nói vừa tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay dúi vào tay Phi Vân.
“Nô tỳ không dám nhận…”
Phi Vân còn muốn từ chối, ma ma bên cạnh Hầu phu nhân nói: “Đây là trang sức hồi môn của phu nhân nhà ta, người thường không có được đâu.”
“Tiểu cô nương, cứ nhận lấy đi. Sau này nếu có chuyện gì khó khăn, cứ dựa vào cái vòng này đến phủ Tĩnh Bắc Hầu, không ai dám cản cô vào trong.”
Hóa ra còn có cái lợi này ư?
Phi Vân vội hành lễ cảm tạ.
Hầu phu nhân lại dặn dò người hầu của Cố Thanh Tuyết, bảo bọn họ chăm sóc nàng ấy thật tốt rồi mới cáo từ. Quốc công phu nhân cũng không giữ lại, đích thân tiễn người ra ngoài cửa phủ.
Vụ án máu tanh này có vẻ như đã khép lại tại đây.
Trên đường về hiên Ninh Mặc, Phi Vân vẫn luôn cúi đầu im lặng, trông có vẻ hơi thất thần.
Nếu không phải Mặc Trúc kéo nàng lại, suýt nữa nàng đã đâm vào cây rồi.
“Muội được thưởng món quà quý giá như vậy, lại còn cứu sống Thế tử phu nhân nữa. Muội xem như trả hết ân tình rồi, sao còn không vui vậy?” Mặc Trúc xoa đầu nàng cười hỏi, thái độ thân thiết hơn mấy phần.
“Đúng vậy, lẽ ra ta phải vui mới đúng, nhưng trong lòng ta cứ thấy bất an. Mặc Trúc tỷ tỷ, tỷ có nghĩ Thế tử phu nhân là người hạ độc không?”
Phi Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng trong veo sáng ngời.
Mặc Trúc cười: “Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Đôi khi lúc bị dồn vào đường cùng, thỏ cũng biết cắn người đấy.”
Tuy nói như vậy, nhưng Phi Vân vẫn lắc đầu: “Nếu ngài ấy thật sự hạ độc giết người, sẽ không tự sát đâu. Chuyện này… không đơn giản.”
“Ồ, không đơn giản như thế nào?” Mặc Trúc hỏi tiếp, nhưng Phi Vân lại không chịu nói nữa.
Từ xa đã thấy bóng người áo trắng phiêu dật, cao ráo tuấn tú đứng dưới cây quế cao lớn, thần sắc nhàn nhã.
Mặc Trúc tiến lên hành lễ: “Nhị gia không phải đi câu cá rồi à?”
Mắt Lãnh Dịch Huân trong suốt sáng ngời, nhìn về phía Phi Vân vẫn còn thất thần: “Có thứ gì đó làm đục nước rồi, cá lớn lặn xuống đáy, không câu lên được.”
Mặc Trúc nhìn Phi Vân vẫn còn ngây người, liền thấy buồn cười.
Cả phủ này, người bị nhị gia chú ý mà không hề phản ứng, e rằng chỉ có nha đầu trước mắt này thôi.
Nếu đổi lại thành nữ tử khác trong phủ, e rằng đã sớm bối rối không biết làm thế nào rồi.