Đến nội dung chính

Chương 17: Tin dữ

admin 1.190 Chữ Cài Đặt

“Thải Hà chết rồi, một xác hai mạng. Nghe nói do Thế tử phu nhân ra tay ác độc. Thế tử phu nhân trong lúc tức giận đã treo cổ tự vẫn rồi.” Phi Ngọc nói nhỏ bên tai nàng.

Cảm giác như có chậu nước băng dội từ trên đầu xuống, toàn thân lạnh toát. Hôm qua người còn sờ sờ ra đó, sao đùng một cái đều chết cả rồi?

Trong bụng Thải Hà là hài tử bảy tháng tuổi, còn Cố Thanh Tuyết… Hình ảnh nữ tử đoan trang dịu dàng ấy hiện lên trước mắt Phi Vân, nàng không khỏi nhớ lại mấy lần nàng ấy che chở cho mình.

Một nữ tử kiêu ngạo thông tuệ như vậy, sao có thể ra tay ác độc với một thiếp thất đang bụng mang dạ chửa?

“Nhị gia đâu rồi?” Phi Vân nhớ tới tình cảm của Lãnh Dịch Huân dành cho Cố Thanh Tuyết, có phần lo lắng hỏi.

“Nhị gia đang ở trong thư phòng.”

Cố Thanh Tuyết đã chết, chắc hẳn hắn rất đau lòng. Nghe nói hắn không gần nữ sắc, mấy năm nay biết bao người đến cửa cầu thân đều bị hắn từ chối.
Khó khăn lắm mới có được một người trong lòng, lại là tẩu tẩu của mình, nay người đã hương tiêu ngọc nát… Ôi!

Đang thầm buồn thay cho Lãnh Dịch Huân, cửa thư phòng mở ra.

Lãnh Dịch Huân một thân áo bào trắng, mũ ngọc đai ngọc, vẻ mặt lười biếng hờ hững. Giữa đôi lông mày tuấn tú hoàn toàn không có vẻ bi thương như nàng tưởng tượng.

Mặc Trúc hỏi: “Gia, hôm nay ngài đến bãi săn hay là…”

“Ra bờ sông câu cá!” Lãnh Dịch Huân thong dong đi về phía trước.

Ơ, không nhìn ra vẻ bi thương trên mặt hắn thì nàng có thể hiểu được. Dù gì cũng là mối tình loạn luân, không thể biểu hiện ra ngoài.

Thế nhưng người trong lòng xảy ra chuyện, hắn không đi thăm hỏi thì thôi, lại còn có tâm trạng đi câu cá!

Đầu óc nóng lên, nàng lao tới chắn trước mặt hắn: “Nhị gia, Thế tử phu nhân xảy ra chuyện rồi.”
Lãnh Dịch Huân khẽ cau đôi mày tuấn tú, hơi ngạc nhiên nhìn nàng: “Ừ, ta biết.”

Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ là biết rồi đơn giản vậy thôi ư?

“Nhị gia không đi xem thử à?” Phi Vân vẫn có phần không cam lòng.

“Không hợp đạo lý! Đó là chuyện trong phòng của đại ca, liên quan gì đến ta?”

Liên quan gì đến hắn ư? Chẳng lẽ màn bày tỏ thâm tình trước đó chỉ là giả tạo thôi à? Sao con người có thể thay đổi nhanh đến vậy?

Phi Vân cảm thấy tay chân lạnh toát, nén giận nói: “Nô tỳ cầu xin nhị gia một ân điển. Thế tử phu nhân có ơn với nô tỳ, vậy nên nô tỳ muốn đi…”

“Cô đi đi. Phải rồi, Mặc Trúc, cô đi cùng nàng ấy.” Lãnh Dịch Huân không đợi nàng nói hết đã ngắt lời.

Ra khỏi hiên Ninh Mặc mới phát hiện, cả phủ Lý Quốc công sắp loạn cào cào cả lên. Đám nha hoàn tạp dịch ai nấy đều hấp tấp vội vàng, dáng vẻ nơm nớp lo sợ.
Cố Thanh Tuyết là đích trưởng nữ của Cố gia Đề đốc Giang Nam, lại là chất nữ ruột thịt của Tĩnh Bắc Hầu phu nhân. Đột nhiên qua đời như vậy, phủ Lý Quốc công cũng khó bề ăn nói.

Khi Phi Vân đi vào viện Tín Hòa, Triệu ma ma đã phái người canh giữ ở cửa chính đường. Người không phận sự đều không được vào.

Phi Vân không tin Cố Thanh Tuyết là người sẽ tự sát, càng không tin nàng ấy sẽ hạ độc giết người.

Nàng cứ cảm thấy chuyện này ẩn chứa điều kỳ lạ, cho nên rất muốn vào trong. Nhưng thân phận nàng thấp kém nên không chen vào được.

Phi Vân đang suy nghĩ tìm cách gì thì Mặc Trúc bước đến nói với người canh cửa:

“Tránh ra.”

Bọn họ biết nàng ấy là người đắc lực bên cạnh nhị thiếu gia, cũng không dám ngăn cản. Thế nhưng chức trách buộc bọn họ phải ngăn lại: “Mong Mặc cô nương hiểu cho, đây là lệnh của Quốc công phu nhân. Mấy người bọn ta cũng…”

“Phu nhân là tẩu tử của nhị gia đấy. Nhị gia kiêng kỵ nam nữ khác biệt nên không tiện đích thân đến thăm, ta thay mặt nhị gia đến không được à?” Giọng Mặc Trúc lạnh lùng, tỏ vẻ không khách sáo.

Bọn họ đành phải tránh ra, Phi Vân nhân cơ hội lẻn vào theo sau Mặc Trúc.

Di thể của Thế tử phu nhân vẫn chưa bị di chuyển, vẫn còn ở trong phòng ngủ.

Mấy nha hoàn hồi môn và ma ma của nàng ấy canh ở cửa, không cho ai vào. Thế nhưng nàng lại không thấy Thị Thư đâu.

Phi Vân đang định đợi Mặc Trúc nghĩ cách thì có người kéo tay cô: “Cô tên Phi Vân đúng không?”

Giọng người đó quá gấp gáp, Phi Vân giật mình ngơ ngác đáp: “Đúng vậy, ta là Phi Vân.”

Người đó không nói hai lời, kéo Phi Vân đi thẳng vào trong phòng. Đương nhiên Mặc Trúc cũng bám theo sát nút.

Người kéo Phi Vân vào là một ma ma trung niên, Phi Vân từng thấy bà ta đứng sau Cố Thanh Tuyết.

Đoán chừng người này là vú nuôi hoặc người hầu thân tín đi theo làm của hồi môn.

“Thị Thư nói, có lẽ chỉ có cô mới giúp được Thế tử phu nhân.” Ma ma kia trịnh trọng nói với Phi Vân.

Chuyện này thật sự còn có nội tình à?

“Phu nhân có ơn với ta, nếu thật sự có thể giúp được gì, ma ma cứ việc sai bảo. Xin hãy để ta xem qua phu nhân trước đã.” Phi Vân đáp.

Ma ma kia liền vén màn lên, di thể của Cố Thanh Tuyết nằm thẳng trên giường. Trên cổ nàng ấy có một vết hằn sâu, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng khép chặt.

Phi Vân cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi: “Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”

“Chưa đến nửa canh giờ.”

Phi Vân nghe vậy bèn vươn ngón tay dò động mạch cổ của nàng ấy.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

“Không được đụng vào nương tử của ta.” Lãnh Thư Ninh bất chấp sự ngăn cản xông vào, tung một chưởng về phía Phi Vân.

Mặc Trúc vươn tay ngăn lại, nhẹ nhàng đỡ lấy một chưởng. Sau đó nàng cung kính hành lễ nói: “Xin Thế tử gia nén bi thương, người chết không thể sống lại được. Phi Vân từng học qua chút thuật khâm liệm trang điểm, đang chỉnh trang lại di dung cho Thế tử phu nhân.”

Bên kia Phi Vân bắt mạch xong liền cởi áo trước ngực Cố Thanh Tuyết ra. Lãnh Thư Ninh quát lớn: “Cút ngay, cút ngay, không được vô lễ với nương tử của ta.”

Hắn ta như phát điên lao đến định kéo Phi Vân ra.