Phi Vân nghe khen đến mức ngượng ngùng, nàng khẽ vén tóc mái: “Cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, nếu không người ta lại bảo do ta khắc chết.”
Tiểu nha đầu liếc nhìn Thải Hà một cái, phẫn nộ nói: “Nãi nãi nhà ta nói rồi, cái gì mà khắc với không khắc đều là lời bịa đặt hại người của thiên hạ. Tỷ sinh ra đã không cha không nương, đáng lẽ phải được đồng cảm thương xót mới phải, không nên đối xử với tỷ như vậy.”
Lòng Phi Vân như có dòng suối nước nóng chảy qua, vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Từ khi xuyên không đến đây, nàng chịu khá nhiều hành động lời nói khinh thường bắt nạt của người khác. Đã bao giờ có ai nói đỡ cho nàng như vậy đâu?
Tiểu nha đầu chỉ chó mắng mèo, sao Thải Hà có thể không biết được. Nàng ta tức giận xông lên định giật tóc tiểu nha đầu, Linh Nhi vội kéo lại: “Di nương đang mang thai nặng nề, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Thải Hà cũng không dám ra tay thật, ôm bụng mắng: “Linh Nhi, cô đi xé nát miệng con nha đầu chết tiệt kia cho ta.”
Tiểu nha đầu hất cằm lên nói: “Đây là viện Tín Hòa, Thế tử phu nhân mới là chủ tử chính thức của ta. La lối om sòm cho ai xem chứ?”
“Chẳng phải chỉ là mang thai thôi à? Còn chưa biết sinh ra được hài tử thế nào đâu.”
Nói xong, nàng ấy quay đầu chạy ra ngoài.
Thải Hà tức giận vung tay, hất đổ toàn bộ trà cụ trên bàn.
Thị Thư ở trong phòng nghe thấy tiếng động liền đi ra, nhíu mày nói: “Di nương lại làm sao thế này? Ngài tự làm mình giận thì không sao, nhưng đừng chọc tức tiểu ca nhi trong bụng.”
Thải Hà hậm hực đứng dậy: “Hừ, ta biết các người ai nấy đều coi thường ta. Đợi ta sinh tiểu ca nhi xong, xem ta xử lý các người thế nào.”
Nói rồi nàng ta hậm hực đi ra ngoài. Khóe mắt liếc thấy Phi Vân đang xách một cái hộp bèn để tâm, ra khỏi nhà chính cũng không đi xa mà nấp dưới hành lang nghe lén.
Thị Thư cho người vào dọn dẹp phòng, Phi Vân vội dâng cái hộp lên: “Thị Thư tỷ tỷ, nghe nói dạo này sức khỏe của Thế tử phu nhân không tốt lắm. Đây là thuốc bổ nhị gia cho người tìm được, tỷ mang vào cho phu nhân đi.”
Thị Thư nghe xong liền nhíu mày, vội đẩy cái hộp trở lại: “Phi Vân, cô xem ta đang bận thế này, thật sự không có thời gian mang trả lại đâu. Phu nhân tuyệt đối sẽ không nhận, cô cứ mang về đi.”
Phi Vân cười nói: “Cũng chẳng phải cái gì khác, chỉ là chút tấm lòng thôi. Nhị gia nói rồi, nếu Thế tử phu nhân không nhận thì tặng cho Thị Thư tỷ tỷ đấy. Đều là đồ tốt cả, đừng lãng phí.”
Thị Thư nghe vậy thì biết không từ chối được, đành cười nói: “Để ta mang vào cho phu nhân vậy, xử lý thế nào do phu nhân quyết định.”
“Cô về bẩm báo với nhị gia rằng sức khỏe của phu nhân vẫn tốt, xin nhận lấy tâm ý của ngài ấy.”
Thải Hà đứng bên ngoài đang nghe say sưa. Lãnh Thư Ninh trở về vừa khéo bắt gặp, liền sa sầm mặt: “Nàng trốn ở đây làm gì?”
Thải Hà giật mình, vội tránh ra cười gượng gạo: “Không có gì, không có gì, gia hạ triều về rồi à? Thiếp hầu hạ ngài thay y phục.”
Lãnh Thư Ninh trừng mắt nhìn nàng ta: “Không cần, lui xuống đi.”
Sau đó hắn ta đi thẳng vào nhà.
Sắc mặt Thải Hà hơi ảm đạm, nhưng vẫn đi theo vào phòng.
Lần này Phi Vân nhìn thấy chính diện Lãnh Thư Ninh, càng cảm thấy kinh ngạc.
Thế tử gia và nhị thiếu gia này, về tướng mạo thật sự không có chút nào giống nhau, nhìn thế nào cũng không giống cùng một mẫu thân sinh ra.
“Cô là ai?”
Lãnh Thư Ninh nhìn Phi Vân thấy lạ, gắt gỏng hỏi.
“Nàng ta là người trong viện nhị gia đấy! Nhị gia nghe nói sức khỏe phu nhân không tốt, đặc biệt bảo nàng ta đưa thuốc bổ tới.” Thải Hà nhanh nhảu nói.
“Cút ra ngoài!”
Phi Vân chạy nhanh hơn thỏ, không ngờ thế tử gia trông ôn văn nho nhã lại nóng nảy như vậy.
Nàng chỉ là đưa thuốc bổ thôi mà, có cần phải thế không? May mà không mang thơ tình thật đến, nếu không thế tử gia còn không lột da nàng ư?
Phi Vân đi trên đường nghĩ lại thấy không đúng, không phải đều nói thế tử gia và Cố Thanh Tuyết tình cảm phu thê bất hòa, thế tử gia luôn lạnh nhạt với phu nhân à?
Sao cảm thấy thế tử gia đang ghen vì phu nhân nhỉ? Còn có dáng vẻ rất quan tâm nữa, lần trước tức giận vì người của Tĩnh Bắc Hầu phủ, lần này lại vì nhị gia…
Lẽ nào lời đồn không đáng tin?
Trở về không lâu liền nghe nói, thế tử gia làm ầm ĩ một trận trong phòng phu nhân. Còn phu nhân giận đến mức bỏ hai bữa cơm, khóc sưng cả mắt.
Cũng không biết tại sao tin tức lại truyền đến Tĩnh Bắc Hầu phủ, buổi tối Tĩnh Bắc Hầu phu nhân đích thân qua phủ thăm Thế tử phu nhân.
Lý Quốc công phu nhân hết cách, đành phải kéo tấm thân bệnh tật ra tiếp đãi. Bà ấy phải nói ngon nói ngọt mãi mới khiến Hầu phu nhân nguôi giận, rồi khách sáo tiễn ra khỏi cửa.
Đêm hôm đó, Phi Vân bị tiếng ồn ào đánh thức, cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa.
Nàng khoác áo dậy, vừa ra khỏi cửa phòng phụ đã thấy Mặc Trúc ăn mặc chỉnh tề đi vào, không khỏi ngẩn người:
“Mặc Trúc tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì thế?”
“Sao cô lại dậy rồi? Mau đi ngủ đi, Lan di nương ở viện phía trước chuyển dạ rồi, đang mời thái y đấy.” Mặc Trúc nói xong lại xoay người ra cửa.
Thải Hà chuyển dạ rồi ư? Chẳng phải cái thai mới được bảy tháng à? Thế này là sinh non đấy.
Phi Vân nghĩ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến mình, lại về phòng mơ màng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau thức dậy, cảm thấy sắc mặt mọi người đều âm trầm.
Nàng đang định hỏi, Phi Ngọc từ phía sau đi tới lặng lẽ kéo tay nàng lôi vào trong góc: “Hai ngày nay muội cứ ở lại hiên Ninh Mặc, đừng đi đâu cả.”
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi này khiến Phi Vân cảm thấy hơi không ổn: “Xảy ra chuyện gì rồi? Sao mọi người đều canh chừng trong viện thế?”