Xe chạy theo con đường quen thuộc, không tới 1 giờ đã tới nơi. Lần trước anh đã đón cô ở đây nhưng không rõ lắm nhà cô là căn nào vì anh không hỏi.
“Căn cổng mở kia anh.” Cô chỉ cho anh vị trí chính xác sau đó Lục Cảnh Bắc chậm chậm lái xe đi vào.
Căn biệt thự rất rộng, không gian cũng thoáng mát. Bảo sao ông bà cô lại ra ngoài thành xa xôi như vậy ở. Ở đây vừa thoải mái lại mát mẻ, người lớn tuổi thích là hiển nhiên.
“Chào cô Mộc Nghi, ông bà đang ở trong nhà chờ cô.” Người làm thấy cô bước xuống xe thì cúi đầu chào hỏi.
“Cháu cảm ơn.”
Hai người lấy quà ở xe rồi đi vào nhà. Túi lớn túi nhỏ thật lỉnh kỉnh.
“Ông bà, con về rồi đây.” Chưa vào tới cửa cô đã vui vẻ gọi.
“Ông bà biết rồi, gọi lớn như vậy làm gì, bà có điếc đâu.” Ông bà ngoại cùng ra cửa đón hai người. Bà cô còn trách yêu cô.
“Là con nhớ bà mà. Ông, bà giới thiệu với hai người đây là bạn trai con, anh ấy tên Cảnh Bắc.” Cô cười hì hì kéo tay ông bà giới thiệu.
“Cháu chào ông bà ạ, cháu tên Lục Cảnh Bắc là bạn trai Mộc Nghi. Cháu rất vui khi hôm nay có cơ hội tới thăm gia đình mình. Lần đầu gặp mặt cháu có mua chút quà gửi ông bà ạ, hy vọng ông bà sẽ thích ạ.” Lục Cảnh Bắc lịch sự cúi đầu chào ông bà tự giới thiệu về mình. Nói thật lúc này anh có hơi run vì đây cũng là lần đầu anh tới ra mắt nhà bạn gái.
“Chào cháu, chàng trai lễ phép lắm. Tới chơi là được rồi còn quà cáp làm gì. Hai đứa vào nhà đi.” Ông ngoại cười cười nói, bà ngoại nãy giờ cứ cười tủm tỉm có vẻ rất vừa ý với đứa cháu rể này.
“Cậu mợ đâu rồi bà?” Mộc Nghi ngó ngó không thấy cậu mình đâu bèn hỏi. Cô đã nói trước hôm nay đưa anh về chơi mà cậu mợ còn đi đâu không biết.
“Mợ đây, cậu con lên công ty có chút việc, đang về rồi. Hai đứa đi đường mệt rồi muốn uống gì? Mợ có làm vài loại nước ép.” Mợ cô từ trong bếp đi ra bưng cho ông bà hai ly trà thơm đáp.
“Giới thiệu với mợ bạn trai con anh Cảnh Bắc. Giới thiệu với anh đây là mợ em.”
“Cháu chào cô ạ.”
“Ừm chào cháu. Hai đứa uống gì để mợ lấy?”
“Hello chị. Về rồi à? Ơ em chào anh ạ.” Hoàng Vũ hí hửng từ trên tầng đi xuống. Thấy có người lạ trong nhà thoáng ngạc nhiên rồi lịch sự đi xuống chào hỏi.
“Em trai em Hoàng Vũ.” Mộc Nghi nhỏ giọng nói với anh. Hôm trước cô đã nói qua với anh về người nhà rồi nên anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý.
“Chào em, anh tên Lục Cảnh Bắc, là bạn trai chị gái em. Rất vui được gặp em.” Anh chủ động bắt tay với Hoàng Vũ.
“Chào anh em tên Hoàng Vũ, em trai chị Nghi, rất vui được gặp anh.” Hoàng Vũ cũng bắt tay chào lại.
“Mấy đứa ngồi đi. Thật ngại quá hôm nay cháu tới chơi mà cậu con bé lại không có nhà. Công ty có chút chuyện quan trọng nên không ở nhà đón tiếp cháu được. Cháu thông cảm.” Mợ cô cười nói.
“Dạ không sao ạ. Cháu rất vui khi hôm nay có dịp tới thăm nhà mình.” Lục Cảnh Bắc có chút rụt rè đáp.
Bộ dạng khép nép ngồi đếm gạch kia làm cô rất muốn cười. Cho dù có là diễn viên nổi tiếng thì tới ra mắt nhà bạn gái cũng trở nên bẽn lẽn thôi.
“Anh uống gì không?” Cô ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai anh. Chứ cô thấy anh ngồi vê vê ngón tay thật hài hước.
Anh không đáp mà gật đầu tỏ ý. Sau đó Mộc Nghi đi vào bếp lấy đồ cho mọi người. Hoàng Vũ ngồi không không biết nói gì nên chạy theo chị gái vào bếp.
“Chị chị em hỏi.” Cậu hí hửng bám theo gọi. Vẻ mặt rất tò mò.
“Tò mò chuyện gì?” Cô đang rót nước hơi liếc mắt đáp.
“Sao chị quen đâu được anh chàng đẹp trai này vậy. Ừm nhìn qua rất được nha, có vẻ nhà cũng có điều kiện. Mau nói em biết đi. Hay là chị thuê về lừa ông bà đấy?” Hoàng Vũ rót cốc nước hỏi. Bộ dạng hóng hớt tò mò.
“Cậu nghĩ chị phải thuê hàng giả à? Cậu xem tìm đâu thuê được người như anh ấy nói để chị thuê vài anh cho bõ công nào.” Mộc Nghi khinh bỉ nhìn Hoàng Vũ đáp. Thằng nhóc này là đang nghi ngờ cô đây mà.
“Em vẫn không nghĩ làm sao chị quen được anh chàng này đấy. Hai người nhìn qua không có điểm chung nào cả.” Hoàng Vũ bĩu môi đáp, không phải cậu không tin chị gái nhưng nhìn thế nào hai người này cũng không giống một đôi. Anh chàng kia nhìn qua thì quá đào hoa, có cảm giác không an toàn. Mà chị gái nhà mình thì quá dễ tin người.
“Bệnh nhân của chị, sau đó quen nhau. Là anh ấy chủ động theo đuổi chị trước. Nói nhé chị cậu hơi bị có giá đấy, đừng có mà nghi ngờ chị như vậy.” Mộc Nghi liếc Hoàng Vũ nói. Cô đoán chắc trong đầu thằng nhóc này đang khinh bỉ cô hết chỗ nói đây mà.
“Vẫn không đáng tin lắm. Nhìn thế nào cũng giống như anh kia không hợp với chị. Bản mặt ấy quá đào hoa, chị quen anh chàng kia liệu có ổn không đấy?” Hoàng Vũ nhăn nhăn mặt đáp.
Cậu không phải không muốn chị gái kiếm được bạn trai, cơ mà nhìn thế nào cũng cảm thấy anh chàng bên ngoài không hợp với chị gái nhà mình. Hai người như hai thái cực đối lập vậy.
“Chị không lo thì cậu nghĩ nhiều làm gì. Chị tin anh ấy, hơn hết là bọn chị nghiêm túc với mối quan hệ này.” Mộc Nghi thở dài đáp.
Ban đầu cô cô cũng không có niềm tin trong chuyện của hai người. Thế nhưng những gì Lục Cảnh Bắc làm trong thời gian qua thật sự làm cô suy nghĩ nghiêm túc. Cũng có niềm tin trở lại.
“Ồ thôi được. Để em quan sát xem sao. Mang nước ra ngoài cho người ta đi kìa. Mới vậy mà bênh người ta quá đấy.”
“Bạn trai chị không bênh thì bênh ai? Bênh cậu à, có nằm mơ không đấy?”
“Eo ơi, eo ơi trong sắc khinh em. Đúng là không thể chấp nhận được mà.”
“Nín, nhiễu quá đấy. Giúp chị mang nước ra ngoài mau lên.”
“Vâng em biết rồi.”
Hai chị trêu đùa nhau vài câu rồi mang nước ra phòng khách.