Đến nội dung chính

Chương 85 Cũng mong là vậy

admin 1.202 Chữ Cài Đặt

“Mọi người nói chuyện gì mà vui như vậy. Cho con tham gia với” Mộc Nghi cùng Hoàng Vũ đi ra thấy mọi người đang cười nói vui vẻ. Chủ yếu là ông bà ngoại nói chuyện với anh còn mợ cô thì ngồi một bên, lâu lâu sẽ thêm vài câu góp vào trong câu chuyện của mọi người.

“Đang nói xem hai đứa làm sao mà quen nhau đó. Nhìn ông bà chắc là ưng đứa cháu rể này lắm này rồi.” Mợ cô ngồi cười đáp.

“Vậy ông bà hỏi được những gì ạ? Để xem anh ấy có nói điêu mọi người không.”

“Cái con bé này ai lại nghi ngờ bạn trai như con hả. Không có chút uy tín nào hết thế?” Bà ngoại đánh yêu vào vai cô nói.

“Con đùa thôi mà. Nước của mọi người đây.”

“Sao ba lâu vậy chưa về nhỉ, em đói lắm rồi.” Hoàng Vũ ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện mà chán đến ngáp ngắn ngáp dài.
“Về rồi đây khổ lắm cơ. Bình thường con có kêu đói bao giờ đâu. Nay lại đói sớm thế cơ à?” Ông Tùng từ ngoài cửa vào, chưa vào nhà mà đã nghe thấy con trai than thở.

“Hì hì ba về rồi. Con chỉ nói vậy thôi mà, do mọi người nói chuyện con không hiểu nên vậy đó.”

“Về rồi à”

“Con chào cậu. Giới thiệu với anh đây là cậu Tùng, thưa cậu anh ấy là bạn trai con, anh ấy tên Cảnh Bắc ạ.” Mộc Nghi đứng lên chào đáp.

“Con chào chú.” Lục Cảnh Bắc đứng lên lễ phép cúi đầu.

“Ừ chào cháu, cháu ngồi chơi chú lên cất đồ một lát.” Ông Tùng nhìn sơ qua Lục Cảnh Bắc một lượt nét mặt bình thường không có thái độ gì khác gật đầu đáp.

“Vâng ạ.”

“Uống nước đi, cậu con bé trước giờ lúc nào cũng thế thôi nên con đừng để ý.” Ông Ngoại là người có mắt nhìn vừa đảo mắt đã thấy thái độ con trai mình như vậy sợ Lục Cảnh Bắc hiểu nhầm không thích nên lên tiếng giải thích thay con trai.
“Dạ vâng ạ”

“Cậu con bé cũng về rồi mấy đứa ngồi chơi mợ đi dọn cơm. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện cũng được.”

“Con đi với.”

“Con cũng đi”

Chị em Mộc Nghi cũng xung phong đi theo dọn cơm trưa.

Trong bữa cơm chủ yếu mấy người lớn trong nhà hỏi chuyện Lục Cảnh Bắc, hai người làm sao quen nhau, yêu nhau bao lâu rồi. Lục Cảnh Bắc nửa thật nửa giả đáp. Chẳng lẽ lại nói thật hai người tình một đêm rồi anh mới theo đuổi cô? Nói thế có mà các phụ huynh đuổi dậy khỏi mâm cơm luôn mất.

Ăn cơm xong cả nhà ngồi nói chuyện một lát rồi Lục Cảnh Bắc cũng xin phép ra về vì chiều anh còn có việc cần giải quyết.

Ông bà ngoại cô thì rất vui vì cháu rể tương lai rất hợp ý các cụ. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn học vấn có học vấn, muốn sự nghiệp cũng có sự nghiệp. Tuy hoàn cảnh có chút không hoàn mỹ cho lắm vì là con nuôi, bố mẹ ruột đã mất. Thế nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì cháu gái sẽ không lo vấn đề mẹ chồng nàng dâu sau khi kết hôn, như vậy cũng khá tốt. Thêm nữa là hai đứa nhỏ yêu nhau. Ông bà còn có gì mà phản đối nữa chứ. Trong mắt ông bà thì Lục Cảnh Bắc chắc chắn là cháu rể như ý rồi.
“Xin phép ông bà chúng con về chiều tối chúng con có việc bận ông bà nhé. Hôm khác con về thăm mọi người sau. Chào cậu mợ ạ.”

“Ừm, hai đứa đi đường cẩn thận. Hôm nào rảnh thì về nhà ăn cơm với cả nhà.”

“Vâng ạ. chúng con đi đây. Bye bye mọi người.”

Trên đường về Lục Cảnh Bắc không nhịn được đành phải hỏi Mộc Nghi.

“Em, anh thấy cậu em hình như không thích anh thì phải, đúng không. Thái độ của chú ấy hình như hơi khác.”

“Bình thường cậu em hay vậy, chắc vừa đi làm về nên vậy thôi anh đừng nghĩ nhiều. Chứ cả nhà ai cũng muốn tống em đi lấy chồng lâu lắm rồi. Bà em bảo con gái gần 30 chưa cưới chồng là ế rồi. May có anh hốt em giúp bà đó.” Mộc Nghi cười xòa đáp chỉ nghĩ anh suy nghĩ quá nhạy cảm. Cậu Tùng bình thường bận công việc nên vẻ mặt nhiều lúc sẽ không tốt lắm.

“Cũng mong là vậy.” Lục Cảnh Bắc trầm ngâm một lát rồi đáp.

Anh không được tiếp xúc nhiều với người nhà cô nên cũng không chắc lắm thái độ của mọi người thế nào. Hai ông bà cụ thì thể hiện niềm vui ra mặt rồi, điều đó trẻ con cũng thấy được. Đối với cậu mợ cô thì thấy cậu cô có vẻ không niềm nở với anh lắm. Chỉ hy vọng là anh nghĩ nhiều thôi chứ không phải vậy.

“Mà em đã nói chuyện mình sẽ ra nước ngoài với cả nhà hay chưa?” Lục Cảnh Bắc vừa lái xe vừa hỏi.

“Em chưa, hôm nay mọi người đều rất vui, em sợ em nói chuyện em đi công tác ông bà sẽ buồn nên tạm thời chưa nói. Để hôm khác em thu xếp về nhà nói sau vậy. Ít khi thấy ông bà vui như hôm nay nên em không muốn phá hủy bầu không khí.” Mộc Nghi nằm dựa lưng vào ghế nhắm mắt đáp.

Ông bà mà biết cô đi nước ngoài chắc sẽ không vui nên cô tạm thời không nói.

“Ừm. Hôm nay bận cả ngày chắc em cũng mệt. Ngủ một chút đi tới nơi anh gọi em dậy.” Lục Cảnh Bắc thấy cô nhắm mắt nghỉ ngơi rồi thì nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho phù hợp rồi với ra ghế sau lấy cho cô cái khăn phủ lên người. Từ ngày yêu cô trên xe anh luôn có sẵn mấy đồ như vậy để tiện cho cô dùng.

“Ừm. Em ngủ xíu tới nhà gọi em nhé.”

“Ừm anh biết rồi, nghỉ đi.”

[Ting]

[Anh, tối anh có rảnh không, em xong việc ở trường rồi chiều tối anh em mình đi ăn. Được không ạ?]

Tin nhắn của Huỳnh Tâm Đức gửi tới. Lúc này anh mới nhớ ra lúc sáng anh gặp thằng bé chỗ trường học mà chưa có thời gian nói chuyện gì nhiều.

[Để anh xem đã. Nếu tối anh không bận gì thì anh gọi lại nhé. Em có ở gần trường không?]

[Dạ em ở ký túc xá. Mẹ bảo lên ở ký túc trước nếu không thích thì mới ở trọ sau. Em thấy ở ký túc xá cũng tiện nên tạm thời ở đây trước.]

[Vậy mà không thấy cô nói gì với anh. Thế nhé anh đang lái xe, có gì chiều anh nhắn lại cho.]

[Vâng ạ. Anh đi đường cẩn thận.]