Đến nội dung chính

Chương 83 Gặp em trai ở trường đại học

admin 1.061 Chữ Cài Đặt

Sau khi đưa Mộc Nghi tới trường dự lễ khai giảng thì anh lái xe đi đâu đó mà không vào cùng cô. Anh chỉ nói cô cứ vào dự lễ anh sẽ quay trở lại đón cô sau khi buổi lễ kết thúc. Dù sao anh cũng là người nổi tiếng, đi vào trong không nhiều thì ít cũng có người nhận ra. Như vậy sẽ dẫn tới ồn ào rất phiền toái.

“Chơi vui vẻ nhé, lát anh quay lại đón em.” Lục Cảnh Bắc ngồi trên xe hạ kính xuống vẫy tay tạm biệt cô.

“Bye anh.” Mộc Nghi cũng vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi vào trường.

Lục Cảnh Bắc nhìn cô đi vào trong rồi mới đạp chân ga rời đi. Anh cần chuẩn bị một vài món quà trước khi tới thăm nhà cô, ra mắt thì không thể đến tay không được. Cũng tiện thể làm chút chuyện cá nhân.

Khi anh quay lại lễ khai giảng vẫn chưa kết thúc, sinh viên đều đến hội trường dự lễ khai giảng nên không còn mấy sinh viên ở ngoài. Anh đeo khẩu trang mặc áo khoác dài thong thả dạo bước trên sân trường vắng vẻ. Bởi vì trường tổ chức lễ khai giảng nên các sinh viên khóa trên đều được nghỉ học chỉ còn lại vài cô chú lao công và bảo vệ.
“Cậu gì ơi cậu làm gì ở đây vậy, nhìn cậu lạ lắm?” Có một chú bảo vệ đứng tuổi thấy Lục Cảnh Bắc đi một mình thì đi tới hỏi.

“Chào bác ạ, cháu đang đợi bạn được mời tới dự lễ khai giảng của trường.” Anh cúi chào lịch sự đáp.

“Cậu theo tôi ra đăng ký thông tin nhé. Cậu thông cảm đây là quy định của trường, người ngoài muốn vào trường thì phải đăng ký thông tin.” Bảo vệ nói với anh.

“Dạ vâng, mời bác dẫn đường ạ.”

Sau đó Lục Cảnh Bắc đi theo bảo vệ đi đăng ký thông tin và nghe vài lời dặn dò, nơi nào được phép tới nơi nào không được phép ở trường. Ngay khi anh vừa đăng ký xong đi ra ngoài thì bị gọi lại.

“Anh Bắc, sao anh ở đây em còn tưởng mình nhìn nhầm.” Huỳnh Tâm Đức vừa từ phòng Đào tạo xuống đi ngang phòng bảo vệ thấy bóng lưng rất quen bèn ngó xem. Hóa ra thật sự là anh mình nên ngạc nhiên chạy lại hỏi.
“Em học ở đây à, sao không thấy cô nói gì với anh.” Anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy Huỳnh Tâm Đức ở đây. Cậu nhóc có từng nói với anh về chọn trường đại học, anh còn hứa khi nào rảnh sẽ đưa cậu đi gặp Mộc Nghi. Vậy mà thời gian qua bận quá nên cũng để quên mất. Bây giờ thấy cậu nhóc ở đây mới nhớ ra. Vậy mà lại học cùng trường cũ với cô.

“Vâng ạ, anh còn chưa trả lời em sao anh lại ở đây kìa.” Huỳnh Tâm Đức ngoan ngoãn trả lời anh. Chỉ là không giấu được tò mò nên vẫn hỏi, cậu nhớ anh trai học Sân Khấu Điện Ảnh, nào có việc gì lại tới Đại học Y làm gì chứ.

“Ừm anh đưa bạn tới dự khai giảng. Buổi lễ sắp kết thúc chưa?”

“Khoảng 20 phút nữa, tầm hơn 10 giờ anh ạ. Vậy hôm nào anh rảnh thì em qua tìm anh. Bây giờ em còn có việc bận gặp lại anh sau ạ.” Huỳnh Tâm Đức như nhớ ra việc quan trọng vội vàng nói tạm biệt với anh rồi chạy đi.
“Cuối tuần về nhà nhé. Anh có việc muốn nói.”

“Vâng ạ.”

“Hai anh em à? Chú thấy hai đứa không giống nhau lắm.” Bảo vệ nghe cuộc nói chuyện của hai anh em nên tò mò hỏi thăm. Ông ấy cũng khá ấn tượng với cậu sinh viên kia, mới nhập học được một tuần nhưng rất lễ phép, lần nào đi qua chỗ ông cũng lớn tiếng chào.

“Em nuôi cháu ạ. Không làm phiền chú nữa cháu đi dạo tham quan một lát được chứ ạ?”

“Tất nhiên rồi cháu cứ tự nhiên.”

“Vâng, chào chú ạ.”

Sau khi tạm biệt bảo vệ anh lại một mình thong dong dạo bước trong khuôn viên trường chờ cô. Đi được một lát thấy sắp tới giờ nên anh ra xe trước. Lát nữa đông sinh viên ra ngoài anh không muốn gây sự chú ý.

“Chờ em lâu không?” Tuệ Linh ngồi vào xe rồi hỏi anh.

“Không lâu, anh vừa đi mua chút đồ thôi.” Anh nói rồi ra hiệu cho cô xem hàng ghế sau đang chất đầy túi lớn túi nhỏ. Hôm qua Mộc Nghi đã nói qua về thành viên trong nhà cũng như sở thích, thói quen của mọi người. Anh dựa vào đó để mua quà gặp mặt cho từng người.

“Sao anh mua nhiều vậy?” Cô nhìn số đồ anh mua mà ngạc nhiên thốt lên.

“Không biết cả nhà thích gì nên anh mua vài món. Hy vọng cả nhà sẽ vừa ý.” Anh gãi gãi đầu cười nhìn như mấy cậu nhóc mới lớn ngây ngô tới nhà bạn gái ra mắt. Nào giống người đàn ông hơn 30 tuổi chút nào.

“Có lòng là được rồi, ông bà em dễ tính lắm. Đi về nhà thôi, mợ nhắn đã chuẩn bị cơm nước xong rồi đó. Chỉ chờ chúng ta nữa thôi.”

“Ông bà em có thích hay không thích gì không, sợ anh nói chuyện không tốt ông bà sẽ không vừa ý.” Anh có chút lo lắng mà hỏi cô, anh đối với Mộc Nghi là muốn mối quan hệ nghiêm túc nên sẽ khó tránh khỏi căng thẳng khi tới nhà cô gặp người lớn trong nhà.

“Không đâu, ông bà rất thoải mái, cậu mợ em lại càng không ý kiến gì. Chỉ cần tốt với em là được rồi.” Mộc Nghi nhìn khuôn mặt hơi căng thẳng của anh bàn nắm lấy tay anh an ủi.

“Vậy thì đi thôi, để người lớn chờ lâu thật không phải phép.” Anh thở ra một hơi như trút được gánh nặng tâm lý rồi bắt đầu khởi động xe đi tới nhà ông bà Mộc Nghi.