Anh vùi đầu vào hõm cổ thon thả của cô, ngay vị trí tuyến thể đang rò rỉ mùi hương, hít một hơi thật sâu đầy cuồng nhiệt. Thanh âm của anh khàn đặc, trầm thấp và chứa đựng sự chiếm hữu tột cùng vang lên bên tai cô: “Thơm quá… Cậu giấu cái gì trên người vậy?”
Cảm giác nóng rực từ hơi thở của Khương Diệc phả thẳng vào làn da cổ nhạy cảm khiến Thẩm Dao run lên bần bật. Chiếc áo nịt ngực siết chặt làm lồng ngực cô đau nhói, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Khương Diệc giống như một con thú đói lâu ngày tìm được con mồi, cả cơ thể to lớn của anh ép sát vào cô, hai tay siết chặt đến mức xương vai cô như muốn vỡ ra.
Bản năng của một Omega lặn đứng trước sự áp đảo của Alpha đỉnh cấp khiến cô hoang mang, e sợ tột cùng, nhưng bộ não thực tế của cô vẫn điên cuồng tìm kiếm đường sống.
[Xong rồi, xong rồi! Cái tên mèo điên này ngửi trực tiếp vào gáy mình rồi!]
[Khương Diệc, anh buông tôi ra! Tôi là trợ lý của anh, không phải đồ ăn vặt của anh đâu! Cầu xin ông trời, cầu xin Khương Úc làm ơn giữ chút lý trí mà kéo cái thằng em điên này ra hộ tôi với!]
Cô gào thét trong lòng, hai tay chống cự yếu ớt trước ngực Khương Diệc, cố gắng nghiêng đầu ra xa để tránh cái mũi đang hít hà điên cuồng của anh.
Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Tính độc chiếm của loài mèo không cho phép Khương Diệc độc chiếm đóa hoa hồng này.
Khương Úc ngồi phía sau, khi nhìn thấy hành động vùi đầu vào cổ Thẩm Dao của em trai, sự xáo trộn pheromone trong người anh lập tức bùng nổ thành một cơn giận dữ bản năng.
Anh gầm lên một tiếng lạnh lẽo, vươn cánh tay rắn chắc ra, túm lấy cổ áo len của Khương Diệc giật mạnh ra phía sau.
“Khương Diệc! Buông cậu ta ra!”
Khương Úc gằn giọng, đôi mắt đen sộc lên những tia máu đáng sợ. Anh không chấp nhận việc em trai mình chạm vào mùi hương đang xoa dịu đại não của chính mình. Sự cạnh tranh bản năng giữa hai anh em sinh đôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khương Diệc bị kéo văng ra ghế sau, nhưng anh ngay lập tức nhe răng gầm ghè, ánh mắt nhìn anh trai đầy sự bài xích và dã tính hoang dã:
“Anh tránh ra! Mùi hương này là của tôi! Tôi tìm thấy trước!”
“Cậu ta là trợ lý của công ty, không phải đồ chơi của cậu. Lùi lại!”
Khương Úc đứng bật dậy trong khoang xe rộng, chắn giữa Khương Diệc và lối thoát phía trước của Thẩm Dao. Tuy nhiên, chính anh lúc này cũng đang thở dốc, mùi gỗ tuyết tùng trên người anh rò rỉ ngày càng đậm, đôi mắt anh không tự chủ được mà liếc nhìn về phía sau gáy của Thẩm Dao, nơi mùi hoa hồng xanh vẫn đang âm thầm lan tỏa.