Đồng loạt, cả Khương Úc và Khương Diệc đều quay sang, bốn ánh mắt đỏ ngầu, sặc mùi dã tính và độc chiếm chằm chằm nhìn vào bóng lưng gầy gò của Thẩm Dao đang ngồi ở phía trước.
Thẩm Dao vốn là người có hệ thần kinh nhạy cảm, cô lập tức nhận ra luồng sát khí và áp lực pheromone Alpha phía sau đang tăng lên theo cấp số nhân. Không gian trong xe bỗng chốc sặc mùi nguy hiểm.
Cô khẽ cử động bả vai, và chính trong khoảnh khắc đó, cô ngửi thấy một mùi hoa hồng thanh mát quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi.
[Chết tiệt! Thuốc hết tác dụng lúc này sao?! Mùi hoa hồng xanh rò rỉ rồi!]
Toàn thân cô lạnh toát, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự hoảng loạn tột độ bủa vây lấy tâm trí, nhưng bản tính thực tế bắt cô phải giữ cho cơ mặt không được biến dạng.
Cô vội vã lách người, thu nhỏ cơ thể hết mức có thể, lùi lại sát vào cánh cửa xe bên phụ, cố gắng kéo dài khoảng cách với băng ghế sau.
Đôi mắt trong vắt của cô qua kính chiếu hậu nhìn thấy hai gương mặt song sinh đang hừng hực sát khí và dã tính, hơi thở của họ nóng rực đến mức làm mờ cả một khoảng kính xe.
“Khương… Khương tổng, Nhị thiếu, hai người không sao chứ? Sắp đến biệt thự rồi, có cần tôi bảo tài xế tăng tốc không?”
Thẩm Dao cố gắng hạ thấp giọng, dùng chất giọng thiếu niên run rẩy để che giấu sự hoảng hốt, miệng lưỡi ngọt ngào cố tìm cách phân tán sự chú ý của hai chú mèo lớn.
Tuy nhiên, lời nói của cô lúc này hoàn toàn vô dụng trước bản năng dã thú đang bùng nổ của họ.
Mùi hương hoa hồng nhỏ màu xanh dịu nhẹ kia đối với họ giống như một miếng cá tươi ngon nhất, một món đồ chơi dính người nhất mà loài mèo không bao giờ muốn chia sẻ.
Tính độc chiếm khiến Khương Úc và Khương Diệc bắt đầu gầm ghè nhau trong cổ họng, hai luồng pheromone đỉnh cấp va chạm dữ dội ở băng ghế sau, ép cho tài xế phía trước mặt mày tái mét, không dám ho he một tiếng.
Chiếc xe Maybach rẽ qua cánh cổng sắt lớn, lao qua con đường rợp bóng cây của khu biệt thự riêng và dừng hẳn trước sảnh chính. Đúng lúc xe vừa dừng hẳn, phòng tuyến lý trí của Khương Diệc hoàn toàn sụp đổ.
Không đợi tài xế mở cửa, Khương Diệc đã lao đến trước với tốc độ của một con báo hoang dã. Anh rướn người lên băng ghế trước, hai bàn tay thon dài, rắn chắc như gọng kìm sắt giữ chặt lấy hai bả vai gầy của Thẩm Dao, kéo mạnh cô về phía sau.