Lời giải thích ngọt ngào, siêu lòng nịnh bợ của cô đưa ra một lý do không thể chính đáng hơn: tất cả những gì cô làm đều là vì lòng trung thành tuyệt đối đối với anh.
Khương Úc nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon thả cài kín khuy áo của cậu trợ lý, khứu giác nhạy cảm của anh khẽ động.
Mặc dù mùi cồn từ thuốc ức chế pheromone loại cực mạnh đã che giấu hoàn toàn mùi hoa hồng nhỏ màu xanh, nhưng ở khoảng cách gần thế này, một chút hương vị thanh mát dịu nhẹ, dường như có sức thẩm thấu cực mạnh vẫn len lỏi qua lớp không khí vô trùng, xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của anh sau trận chiến với Chú Hai.
Anh khẽ nhíu mày, cảm giác giằng xé kịch liệt giữa tôn nghiêm của một Alpha đỉnh cấp và bản năng của một chú mèo muốn được cọ cọ, làm nũng bỗng nhiên trỗi dậy một cách vô lý trong lòng.
Anh rất ghét cảm giác bị kiểm soát hoặc bị thu hút bởi một Beta gầy gò, nhưng cơ thể anh lại đang thả lỏng một cách kỳ lạ trước sự hiện diện của cô.
“Lần này cậu làm tốt.” Khương Úc thu lại ánh mắt, lùi lại một bước để lập lại khoảng cách an toàn, thanh âm trở lại vẻ lạnh lùng dứt khoát thường ngày.
“Nhưng nhớ cho kỹ, Khương thị không cần những kẻ thích thể hiện. Từ nay về sau, không có lệnh của tôi, không được phép tự ý hành động.”
“Vâng, tôi đã nhớ kỹ lời Khương tổng dặn.” Thẩm Dao vội vàng đáp, trong lòng thầm mừng rỡ vì đã vượt qua thêm một cửa ải.
Lúc này, Khương Diệc cũng từ phía sau bước tới. Anh không đứng xa như anh trai mà trực tiếp lướt qua Khương Úc, áp sát vào bên cạnh Thẩm Dao.
Đôi mắt hoang dã của anh nhuốm một tầng sương mờ dã tính, anh cúi đầu, mũi khẽ hít một hơi thật sâu ngay sát bả vai cô, biểu hiện bên ngoài là sự lầm lì, sắc sảo nhưng hành vi lại giống như một chú mèo lớn đang cố gắng ngửi mùi để đánh dấu lãnh thổ của mình.
“Cậu nói bản vẽ của tôi là độc bản, không ai bắt chước được?” Khương Diệc gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, giọng nói khàn đặc mang theo sự chiếm hữu lộ liễu.
“Cậu trợ lý, miệng lưỡi của cậu ngọt ngào đấy, nhưng nếu ngày mai tôi phát hiện cậu cũng nói những lời này với những nhà thiết kế khác, tôi sẽ bẻ gãy chiếc lưỡi này của cậu.”
Thẩm Dao đứng bất động dưới sự tiếp cận quá mức của Khương Diệc, chiếc áo nịt ngực siết chặt làm cô cảm thấy nghẹt thở. Sự độc chiếm đáng sợ của hai Alpha hệ mèo này dẫu là trong thân phận giả nam vẫn khiến cô có chút hoang mang, e sợ.