Trước khi bước ra ngoài, Chú Hai dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Dao bằng ánh mắt thâm độc, gằn giọng qua kẽ răng:
“Cậu trợ lý mới này lanh lợi đấy, để xem cậu trụ được bao lâu.”
Tiếng cửa phòng họp khép lại với một tiếng “cạch” khô khốc, mang theo bóng dáng đầy căm hận của Chú Hai và nhóm cổ đông phe cánh biến mất khỏi hành lang.
Sự tĩnh lặng vô trùng một lần nữa bao trùm lấy không gian rộng lớn của tầng bảy mươi chín, nhưng dư âm của trận chiến ngầm vừa rồi vẫn còn lảng vảng trong không khí.
Thẩm Dao đứng thẳng người lên, thu lại nụ cười giả trân trên môi. Cô thở phào một hơi nhẹ, cảm giác mồ hôi lạnh đã ướt đẫm một mảng lưng áo sơ mi bên trong chiếc áo vest xám.
Việc đứng ra chắn mũi dùi cho hai vị đại lão Alpha đỉnh cấp trước mặt một con cáo già mưu mô như Chú Hai quả thực là một hành động liều mạng, nhưng nhìn kết quả hiện tại, cô biết mình đã đặt cược đúng cửa.
[Đúng là một lũ cáo già ăn thịt người không nhả xương mà. Đi làm trợ lý thôi mà cứ như đi đóng phim cung đấu vậy, sơ hở một chút là bị người ta đem đi làm vật tế thần liền. May mà mình nhanh trí dùng đống số liệu kia đập thẳng vào mặt lão ta, chứ để hai con mèo lớn kia hóa điên ngay tại đây thì coi như xong đời.]
Cô thầm nghĩ, vươn tay tắt màn hình máy tính bảng, chuẩn bị ôm tài liệu lui về vị trí của mình.
Nhưng khi cô chưa kịp bước đi, một luồng áp lực mãnh liệt đột ngột khóa chặt lấy cơ thể cô. Khương Úc từ ghế chủ tọa đứng dậy, bước từng bước chậm rãi nhưng nặng nề đến trước mặt Thẩm Dao.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đầy một mét, phá vỡ hoàn toàn quy tắc an toàn hai mét mà anh đã đặt ra vào buổi sáng ngày đầu tiên.
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của cô, như muốn nhìn thấu qua lớp mặt nạ giả trai để tìm kiếm thứ gì đó.
“Ai cho phép cậu tự ý phát biểu trong cuộc họp cổ đông?” Giọng nói của Khương Úc trầm thấp, mang theo sự xa cách tột cùng nhưng không còn vẻ tàn nhẫn như trước, mà chứa đựng một sự dò xét khắt khe đến nghẹt thở.
Thẩm Dao lập tức hạ thấp đầu, hai tay ôm chặt tập tài liệu trước ngực, biểu hiện bên ngoài vô cùng cam chịu và cung kính:
“Khương tổng, xin anh bớt giận. Lúc đó tình thế cấp bách, tôi thấy Khương nhị gia cố tình dùng những lời đồn thổi để làm lung lay lòng tin của các cổ đông khác, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của anh và dự án mười tỷ tệ. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, việc đứng ra dùng số liệu thực tế để bảo vệ lợi ích của Khương tổng là bổn phận của tôi. Nếu tôi có hành động quá giới hạn, xin anh cứ trách phạt.”