Đến nội dung chính

Chương 39

admin 1.229 Chữ Cài Đặt

Trong thế giới thú nhân, giống cái vốn đã hiếm, mà cô lại là giống cái từ bên ngoài, bên cạnh còn không có quá nhiều thú phu, lại thêm dung mạo nổi bật, vừa xuất hiện đã khiến không ít giống đực độc thân không thể rời mắt.

Thị lực của giống đực rất tốt, chẳng mấy chốc họ đã nhận ra trên xương quai xanh của cô không hề có ấn ký ràng buộc.

Thông thường, ấn ký bạn đời của thú phu đầu tiên sẽ xuất hiện trên xương quai xanh của giống cái. Mà xương quai xanh của Lê Nguyệt lại trống trơn, điều đó chứng tỏ cô vẫn chưa thật sự lập khế ước với những thú phu bên cạnh.

Ở một góc không xa, Thanh Trạch đang cầm một xiên thịt nướng. Nhìn thấy Tư Kỳ đang bế Lê Nguyệt, hắn khẽ nhíu mày.

Hắn tưởng rằng trên người Lê Nguyệt không có ấn ký của bọn họ, nghĩa là cô không coi trọng những thú phu này.
Nhưng việc cô để thú phu bế mình xuất hiện ở đây, lại cho thấy mối quan hệ giữa họ, dường như không hề xa cách như hắn nghĩ.

Dù thế nào đi nữa, điều đó cũng không làm thay đổi kế hoạch tối nay của Thanh Trạch.

Hắn hít sâu một hơi, ép xuống chút cảm xúc khó chịu trong lòng, bước tới với dáng vẻ điềm tĩnh.

Hắn cố ý hạ giọng, cử chỉ càng thêm tao nhã, khẽ gật đầu với Lê Nguyệt: “Lê Nguyệt, tôi tên là Thanh Trạch, người của tộc Hươu. Bộ lạc đã chuẩn bị chỗ ngồi cho cô, để tôi dẫn cô qua đó nhé?”

Ánh mắt của hắn dừng trên người cô, nóng rực đến mức ngay cả giọng nói cũng mềm đi vài phần, hoàn toàn không để Tư Kỳ vào mắt.

Cánh tay của Tư Kỳ siết chặt lại, giọng nói lập tức lạnh xuống: “Không cần phiền. Cậu chỉ chỗ cho tôi biết là được.”
Dù mối quan hệ giữa họ và Lê Nguyệt không tốt, nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ khế ước. Một giống đực xa lạ, chưa đến lượt chen vào.

Ánh mắt của hắn mang theo sự cảnh giác rõ ràng, không hề muốn Thanh Trạch lại gần.

Thanh Trạch khựng lại, theo bản năng nhìn sang Lê Nguyệt, dường như chờ cô lên tiếng phản bác.

Nhưng cô chỉ yên lặng tựa người vào lòng Tư Kỳ, không nói gì.

Với cô mà nói, ai dẫn đường cũng như nhau, không đáng để tranh cãi, ngược lại còn dễ làm lộ mối quan hệ giữa họ.

Thấy cô không phản đối, trong lòng Thanh Trạch có chút hụt hẫng, nhưng vẫn chỉ tay về phía khoảng trống gần đống lửa: “Ở đó, gần giàn nướng, tiện lấy thức ăn.”

Tư Kỳ gật đầu, không nhìn hắn thêm lần nào, bế Lê Nguyệt bước thẳng tới.

U Liệt đi phía sau, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua Thanh Trạch, địch ý gần như không che giấu.
Lan Tịch và Trì Ngọc thì không lộ rõ cảm xúc, không nhìn ra họ đang nghĩ gì.

Tư Kỳ vừa đặt Lê Nguyệt xuống một tảng đá, cô còn chưa kịp cảm nhận bầu không khí náo nhiệt của lễ hội, thì đã có ba thú nhân tộc Hươu cùng nhau tiến tới.

Cả ba đều cao lớn, hai má hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn cô không hề che giấu, vừa có chút ngượng ngùng, lại mang theo vẻ mong chờ.

Cô chớp mắt khó hiểu, nhìn ba người đang tiến lại gần.

Người đi đầu có thân hình cường tráng, trên tay đeo vòng cấp sáu phát sáng, rõ ràng là một thú nhân có thực lực trong tộc.

Hắn tiến lên, cố nở nụ cười hiền hòa, giọng nói cũng hạ thấp: “Xin chào, tôi tên là Thạch Dũng người của tộc Hươu, cấp sáu. Những thú phu bên cạnh cô chưa chắc đã bảo vệ cô tốt bằng tôi. Cô có muốn lập khế ước với tôi, để tôi làm thú phu của cô không?”

Lời vừa dứt, mấy thú phu bên cạnh Lê Nguyệt lập tức căng người, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô.

Họ còn chưa giải trừ khế ước. Dù cô muốn tìm thú phu mới, cũng phải sau khi giải trừ khế ước với họ, chứ không phải vào lúc này.

Chẳng lẽ những biểu hiện trước đó của cô đều là để khiến họ lơ là cảnh giác, rồi tìm thú phu mới?

Trong đôi mắt đỏ sẫm của U Liệt lóe lên một tia lạnh lẽo, ngón tay siết chặt lại, chỉ cần đối phương tiến thêm một bước, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

Nhưng Lê Nguyệt lại không hề để ý đến dòng chảy ngầm căng thẳng xung quanh. Mục tiêu của cô lúc này là tìm cha, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà tự chuốc thêm phiền phức.

Cô ngồi thẳng người, giọng điệu nghiêm túc: “Xin lỗi, tôi tạm thời không cần thú phu mới. Các anh về đi.”

Lời vừa dứt, mấy thú phu bên cạnh đều âm thầm thở phào.

Vai U Liệt đang căng cứng cũng lặng lẽ thả lỏng. Ánh mắt của Tư Kỳ dịu xuống đôi chút, còn Tẫn Dã thì nhướng mày nhìn cô.

Ngay sau đó, Tẫn Dã quay sang Thạch Dũng và hai người kia: “Nghe rõ chưa? Cô ấy nói không cần thú phu! Có chúng tôi bảo vệ là đủ rồi, đừng phí công nữa!”

Suy nghĩ của Tẫn Dã rất đơn giản, dù cô có mục đích gì, trước khi giải trừ khế ước, họ vẫn là thú phu của cô. Dù có oán hận hay không, họ vẫn sẽ bảo vệ cô, và cô không nên tìm thêm thú phu vào lúc này.

Nụ cười trên mặt Thạch Dũng lập tức tắt ngấm.

Trong thế giới thú nhân, khi giống cái đã từ chối, đó chính là câu trả lời cuối cùng. Cố chấp dây dưa chỉ khiến bản thân trở nên vô lễ.

Nhìn mấy thú phu bên cạnh cô, họ biết mình không còn cơ hội, đành cụp đuôi rời đi, vẻ mặt đầy thất vọng.

Sau khi Thạch Dũng và mấy người kia ủ rũ rời đi, Tẫn Dã quay người, sải bước tới giá nướng thịt, chọn một miếng thịt thăn bóng mỡ.

Hắn cố ý giữ lại phần mềm nhất, cẩn thận xé thành từng miếng nhỏ cỡ đầu ngón tay, rồi từ túi da thú rắc lên một chút muối, trộn đều cho vừa vị. Làm xong mới nhanh chóng quay lại, đưa thịt đến trước mặt Lê Nguyệt.

“Ăn đi, tôi vừa xé xong, không nóng đâu.”

Hắn không rõ Lê Nguyệt đang tính toán điều gì, nhưng ít nhất cô đã từ chối mấy giống đực tộc Hươu kia, cho cô chút thịt cũng chẳng sao.

Lê Nguyệt đúng là đang đói. Cô nhận lấy, cắn một miếng. Thịt mềm, mọng nước, vị mặn vừa phải làm át đi mùi tanh, ăn rất ngon.

Cô vừa nhai vừa gật đầu: “Ngon thật, cảm ơn anh nhé, Tẫn Dã.”

Nghe cô khen, Tẫn Dã hơi nhíu mày nhìn cô.

Lê Nguyệt đang khen hắn?

Hắn chỉ tay về phía một giá nướng khác cách đó không xa. Trên đó là thịt của một loài chim lớn, to hơn cả đà điểu, lông đã được nhổ sạch, mỡ đang nhỏ tí tách xuống theo từng thớ thịt.