Đến nội dung chính

Chương 38

admin 1.101 Chữ Cài Đặt

Vừa nói, ông vừa dẫn họ đi sâu vào trong bộ lạc, cuối cùng dừng trước một căn nhà gỗ lớn hơn hẳn những căn xung quanh: “Căn này đang bỏ trống, mọi người cứ ở đây đi. Bên trong đã được dọn dẹp, cũng khá sạch sẽ.”

Căn nhà không chỉ rộng mà còn được phủ lớp da thú dày, trông rất tốt. Lê Nguyệt lập tức có chút bất ngờ, vội vàng xua tay: “Thanh Sơn tộc trưởng, không cần phiền phức như vậy đâu, cho chúng tôi một căn nhà nhỏ không có người ở là được. Sáng mai chúng tôi đi ngay.”

Thanh Sơn lại kiên quyết: “Không phiền đâu, nhà này vốn dĩ để trống. Mọi người cứ yên tâm ở lại. À đúng rồi, tối nay chúng tôi có tiệc lửa trại, nếu cô có hứng thú, có thể đến tham gia, rất náo nhiệt.”

Lê Nguyệt định từ chối, dù sao thì ngày mai còn phải lên đường, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật sớm. Nhưng nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Thanh Sơn, lại nghĩ đến việc ông đã tốt bụng cho ở nhờ, còn sắp xếp chỗ tốt như vậy, nếu từ chối thì cũng không tiện, đành gật đầu đồng ý.
Trong lòng cô vẫn có tính toán, tối nay chỉ ghé qua một chút, rồi về sớm nghỉ ngơi, chắc sẽ không ảnh hưởng đến hành trình ngày mai.

Thấy cô đồng ý, nụ cười trên mặt Thanh Sơn càng rạng rỡ. Ông nói thêm vài câu khách sáo rồi mới rời đi.

Vừa về tới chỗ ở, ông lập tức gọi con trai mình là Thanh Trạch đến.

Thanh Trạch có thân hình cao ráo, vòng thú trên tay đã chuyển sang màu xanh lục, trông rất có khí thế.

“Cha, người gọi con có việc gì?”

Thanh Sơn vỗ vai hắn, cười nói: “Trong bộ lạc vừa có một giống cái vừa xinh đẹp vừa hiền lành, con phải nắm lấy cơ hội!”

Thanh Trạch nghe vậy, hai má lập tức đỏ bừng lên. Từ lúc Lê Nguyệt bước vào bộ lạc, hắn đã chú ý tới cô rồi.

Cô nằm trên lưng Tẫn Dã, gương mặt nghiêng đón ánh hoàng hôn, trông dịu dàng lại xinh đẹp. Nhưng nghĩ đến việc bên cạnh cô có tới năm thú phu, giọng hắn liền trầm xuống: “Cha, bên cạnh cô ấy đã có năm thú phu rồi. Cô ấy sẽ không chấp nhận con đâu.”
Thanh Sơn lại không để tâm: “Cha đã quan sát rồi, trên người cô ấy không có ấn ký của giống đực, chứng tỏ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận bọn họ. Hơn nữa trong số đó chỉ có hai người cấp sáu, mà vòng thú của con cũng sắp thăng cấp rồi. Con nhất định sẽ có cơ hội!”

***

Vì tối nay bộ tộc Hươu có tổ chức lễ hội, mà trong tiệc cũng đã chuẩn bị sẵn thịt nướng, nên bọn họ không cần tự lo bữa tối nữa.

Buổi tiệc này là để chúc mừng đội săn của tộc Hươu đã kịp thời săn được đủ số lượng con mồi trước mùa mưa.

Thông thường, trước khi mùa mưa đến, các bộ tộc đều tranh thủ đi săn tích trữ thức ăn, chuẩn bị vượt qua những ngày mưa dài.

Lê Nguyệt nghe vậy, trong lòng cũng âm thầm tính toán. Theo thời gian, mùa mưa không còn xa nữa. Nếu tìm được cha, rất có thể khi đó mùa mưa đã bắt đầu, mà khi ấy ông chưa chắc còn thời gian đi săn.
Cô phải tranh thủ tận dụng không gian của mình, tích trữ thêm thịt thú và quả dại. Nếu có thể trồng được rau củ trong mảnh đất đen bên trong không gian, thì việc sống sót qua mùa mưa sẽ càng vững vàng hơn.

Đang mải mê suy nghĩ, một gương mặt mang theo hơi ấm bất ngờ áp sát lại gần khiến cô giật mình, hóa ra là Tẫn Dã.

Hắn hơi cúi người, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào cô: “Lễ hội đông người, đường lại khó đi. Tôi bế cô qua đó nhé?”

Lê Nguyệt lắc đầu: “Không cần, tôi tự đi được.”

Cô đâu phải người tàn phế, quãng đường này không đến mức phải để người khác bế đi.

Tẫn Dã thấy cô từ chối cũng không cố chấp nữa, quay đầu đi chỗ khác.

Hắn cũng không phải nhất định phải bế cô, chỉ là vì đang ở trong bộ lạc, tránh để thú nhân khác dị nghị. Nếu cô không cần, hắn cũng không miễn cưỡng.

Đúng lúc đó, Tư Kỳ từ bên cạnh bước tới. Sau khi hấp thụ thú tinh, sắc mặt của hắn đã khá hơn nhiều.

Không đợi Lê Nguyệt phản ứng, hắn đã nhẹ nhàng đưa tay bế cô lên, động tác vô cùng cẩn thận.

“Ở trong bộ lạc, nếu giống cái đã có thú phu mà khi tham gia lễ hội lại đi một mình, những giống đực khác sẽ cho rằng quan hệ giữa cô và thú phu không tốt, rất dễ đến quấy rầy.”

Lê Nguyệt sững người, cô thật sự không biết ở thế giới thú nhân còn có quy tắc này.

Dù sớm muộn gì cô cũng sẽ giải trừ khế ước với họ, nhưng ở một bộ lạc xa lạ như tộc Hươu, nếu bị nhìn ra mối quan hệ giữa họ không ổn, e rằng sẽ rắc rối.

Nghĩ vậy, cô không giãy giụa nữa, chỉ gật đầu, coi như chấp nhận.

Tư Kỳ vốn đã chuẩn bị tinh thần bị cô từ chối, thậm chí bị mắng. Không ngờ lần cô nàng lại ngoan ngoãn như vậy, không những không phản kháng, còn để cho hắn chạm vào.

Thân thể mềm mại tựa vào lòng, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Tư Kỳ thoáng sững người lại, không biết nghĩ đến điều gì mà nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Chưa đến gần khu tổ chức lễ hội, Lê Nguyệt đã ngửi thấy mùi thịt nướng lan trong không khí.

Trong bộ lạc, các thú nhân đã dựng lên hơn chục giàn nướng. Những khối thịt lớn xiên trên que gỗ, bị lửa nướng đến xèo xèo chảy mỡ. Mỡ nhỏ xuống than hồng, bắn lên những tia lửa li ti, phát ra tiếng lách tách.

Khi Tư Kỳ bế Lê Nguyệt bước vào khu vực lễ hội, bầu không khí ồn ào bỗng chốc lặng đi trong vài giây.

Ánh mắt của không ít thú nhân tộc Hươu đều dồn về phía cô, có tò mò, có kinh ngạc, cũng có những ánh nhìn đánh giá không hề che giấu.