“Đó là thịt chim lông bảy màu, mềm hơn thịt thú. Cô muốn ăn thử không? Tôi lấy cho cô một miếng.”
Hắn muốn xem, cô có tiếp tục diễn nữa hay không.
Lê Nguyệt nhìn theo hướng hắn chỉ, trong lòng có chút tò mò. Con chim to như vậy mà thịt lại mềm sao?
Cô gật đầu: “Được, thử một chút đi.”
Tẫn Dã nghe cô đồng ý, thoáng khựng lại vài giây, rồi chen qua đám thú nhân, nhanh chóng xé xuống một miếng thịt béo mềm nhất từ đùi sau của con chim. Suy nghĩ một chút, hắn lại xé nhỏ ra, đặt lên lá mang về.
Thấy Tẫn Dã nghiêm túc chuẩn bị đồ ăn cho Lê Nguyệt, sắc mặt của mấy thú phu khác đều trở nên có chút vi diệu.
Không ai biết hành động của Tẫn Dã là thật lòng hay chỉ đang dò xét. Cũng không ai chắc biểu hiện ngoan ngoãn của Lê Nguyệt là thật hay giả.
U Liệt nhìn cô ăn miếng thịt mà Tẫn Dã đưa, đôi mắt cong cong vui vẻ, trong lòng lại dâng lên cảm giác nặng nề.
Do dự một lúc, hắn vẫn mở miệng: “Cô có khát không? Bên kia có nước, tôi đi lấy cho cô.”
Lê Nguyệt đang cắn thịt chim, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía mấy bình gốm cách đó không xa.
Cô không muốn lúc nào cũng làm phiền mấy nhân vật phản diện tương lai này, liền vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự đi lấy được, cũng gần mà.”
Cánh tay của U Liệt đang đưa ra giữa không trung bỗng cứng lại. Ánh sáng trong đôi mắt đỏ sẫm lập tức tối xuống, các ngón tay vô thức siết chặt.
Tẫn Dã đưa thịt, cô vui vẻ nhận.
Còn hắn chỉ muốn lấy cho cô chút nước, cô lại từ chối muốn tự mình đi?
Cô ghét hắn đến vậy sao?
Vừa rồi ở bên suối cô đã cố ý giữ khoảng cách với hắn, giờ đến cả chuyện nhỏ như vậy cũng phải phân rõ ranh giới sao?
Lê Nguyệt không hề nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của U Liệt. Cô đứng dậy đi lấy nước, vừa quay về chỗ ngồi, còn chưa kịp uống, trước mặt đã xuất hiện một chiếc bình gốm.
Không biết từ lúc nào, Thanh Trạch đã đứng trước mặt cô. Hắn nâng bình, nở nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn: “Lê Nguyệt, đây là nước ép từ quả mật. Cô muốn uống thử không? Quả này rất ngọt, giống cái trong bộ lạc đều thích. Nước đã được làm mát bằng nước suối, vừa giải ngấy lại giải khát.”
Một mùi hương ngọt thanh lan tới, mang theo chút mát lạnh, hoàn toàn khác với vị chua chát của quả dại thường thấy.
Hai mắt của Lê Nguyệt lập tức sáng bừng lên.
Nước trái cây? Ở thế giới thú nhân thiếu thốn thế này, lại có thứ tinh tế như vậy?
Cô nuốt khan, đầu ngón tay cũng co lại. Nhưng vừa nghĩ lại, giống đực chủ động đưa đồ ăn cho giống cái, đa phần đều mang ý theo đuổi.
Cô vội vàng thu lại ánh mắt, lắc đầu nhẹ, giọng nói vừa khách sáo vừa kiên định: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu. Thú phu của tôi sẽ chuẩn bị cho tôi, không làm phiền anh nữa.”
Lời này thực ra chỉ là cái cớ để cô từ chối.
Cô vốn không trông chờ mấy đại phản diện tương lai kia sẽ đi ép nước cho mình, nói vậy chỉ để Thanh Trạch tự hiểu mà rút lui.
Nhưng câu nói ấy rơi vào tai mấy thú phu lại như ném một viên đá xuống nước, lập tức dậy lên từng gợn sóng.
Lê Nguyệt muốn uống nước trái cây?
Hơn nữa còn từ chối ý tốt của người khác, chỉ mong họ chuẩn bị cho mình?
Chỉ là Thanh Trạch vẫn còn đứng đó, nên họ không biểu lộ ra. Với thú phu, việc chuẩn bị thức ăn cho giống cái là chuyện đương nhiên. Nếu vì chuyện này mà tỏ ra kinh ngạc, e rằng sẽ khiến người ngoài nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa họ.
U Liệt trầm giọng: “Nước trái cây chúng ta sẽ lo cho cô ấy. Cậu mang cái của cậu đi đi.”
Vừa nói, hắn vừa tiến lên nửa bước, khéo léo chắn trước người Lê Nguyệt, như ngăn không cho Thanh Trạch lại gần.
Nhưng Thanh Trạch không rời đi. Hắn đã nhìn thấy rõ, lúc Lê Nguyệt nhìn thấy bình nước, ánh sáng trong mắt Lê Nguyệt không hề che giấu.
Rõ ràng cô muốn uống, chỉ là cố ý từ chối hắn mà thôi.
Nhìn cô ngoan ngoãn, yên tĩnh như vậy, hắn càng thấy thích.
Hắn đưa bình gốm lại gần hơn, giọng càng dịu xuống: “Tôi không có ý gì khác, chỉ nghĩ cô ăn thịt nướng rồi, uống cái này sẽ dễ chịu hơn. Tôi để lại đây cho cô, không cần trả gì cả, cô cứ nhận đi.”
Nói xong, không chờ cô từ chối thêm, hắn đã đặt chiếc bình xuống cạnh cô rồi quay người rời đi.
Lê Nguyệt nhìn chiếc bình trên tảng đá, mùi hương ngọt dịu quanh quẩn ở đầu mũi, trong lòng có chút do dự.
Không nhận thì tiếc nhưng nhận rồi, hắn có hiểu lầm không?
Cô đứng đó lưỡng lự một lúc, cuối cùng quay mặt đi, không nhìn đến chiếc bình nữa.
Mấy thú phu đều nhìn thấy rõ sự do dự ấy.
Sắc mặt của Tư Kỳ trở nên phức tạp, nhưng vẫn đưa tay cầm bình lên, đặt lại trước mặt cô: “Hắn nói cho uống để giải ngấy, không có ý gì khác. Cô muốn uống thì uống, không cần nghĩ nhiều.”
Lê Nguyệt nhìn bình nước, đầu ngón tay chạm vào thành bình, vẫn chưa yên tâm: “Uống rồi, không cần lập khế ước với anh ta chứ?”
Trì Ngọc ngồi bên cạnh nhàn nhạt nói: “Đương nhiên là không. Nếu chỉ uống một bình nước đã phải lập khế ước, thì đã không có chuyện nhiều giống đực không thể lập khế ước bạn đời.”
Câu nói này hoàn toàn xóa tan nổi lo lắng trong lòng Lê Nguyệt.
Cô nâng bình nước lên, đưa lại gần mũi ngửi thử. Mùi quả ngọt thanh càng rõ, mang theo chút mát lạnh, lập tức xua tan cảm giác ngấy của thịt nướng.
Cô nhấp một ngụm.
Vị ngọt thanh lan trên đầu lưỡi, không hề chua gắt, ngon hơn bất kỳ loại quả dại nào mà cô từng ăn. Cô không kìm được, uống thêm vài ngụm, chẳng mấy chốc đã hơn nửa bình.
Đặt bình nước xuống, cô phát hiện mấy thú phu đều đang nhìn mình, ánh mắt mỗi người một khác.
Cô tưởng họ cũng muốn thử, liền giơ bình nước lên: “Các anh có muốn nếm thử không?”
Thú nhân giống đực thường thích ăn thịt, ít khi hứng thú với quả dại hay nước trái cây. Nhưng vừa nghe cô hỏi, U Liệt đã đưa tay ra: “Tôi muốn nếm thử.”
Lê Nguyệt không nghĩ nhiều, đưa bình nước cho hắn.
Khi nhận lấy, đầu ngón tay của hắn vô tình chạm vào lòng bàn tay cô, nhanh đến mức gần như không kịp nhận ra, rồi lập tức siết chặt bình nước.
Ánh mắt của hắn dừng lại nơi miệng bình, chỗ cô vừa uống.
Không do dự, hắn đưa lên uống một ngụm lớn. Dường như, vị ngọt của nước ép hòa lẫn với hương thơm nhàn nhạt trên người cô… khiến nó trở nên mê hoặc hơn hẳn
U Liệt vừa nghĩ ngợi, vừa uống, chẳng mấy chốc đã uống cạn phần nước còn lại.