Giọng hắn không nhỏ, khiến Lê Nguyệt có cảm giác mình đang bị trách móc.
Một nỗi ấm ức lập tức dâng lên trong lòng.
Bị móng vuốt sắc nhọn của ác điểu cào sâu vào thịt, đau đến tận xương mà cô còn không khóc.
Nhưng cô đâu phải người từng chịu khổ như vậy, kiếp trước chưa từng, mà ngay cả nguyên chủ cũng chưa từng bị thương nặng đến thế.
Vậy mà cô cố nhịn đau, có ý tốt muốn nhỏ máu giúp hắn giải trừ khế ước, cớ gì còn phải nghe hắn trách mắng?
Nước mắt không kìm được trào ra, nhưng cô vẫn cắn chặt môi dưới, không để mình bật thành tiếng. Chỉ lặng lẽ dùng đầu ngón tay chấm chút máu từ vai, rồi chậm rãi đưa về phía ấn ký trên ngực hắn.
Ngay khi giọt máu rơi xuống, ấn ký màu tím nhạt sáng lên, màu sắc đã nhạt đi một tầng.
U Liệt nhìn ấn ký đã nhạt màu, nhưng trong lòng lại như bị thứ gì đó chặn lại, nặng nề đến khó thở.
Rõ ràng trước kia hắn luôn mong được giải trừ khế ước, mong thoát khỏi sự ràng buộc của ấn ký bạn đời. Nhưng lúc này, khi thật sự tiến thêm một bước, hắn lại không thấy vui chút nào. Ngược lại còn thấy trống rỗng, thậm chí hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Sau khi nhỏ máu xong, Lê Nguyệt không muốn để ý đến hắn nữa. Cô quay người định rời đi, nhưng bị hắn giữ chặt cổ tay.
Hắn không dùng nhiều sức, nhưng đủ khiến cô không thể rút ra.
Hắn thở dài, giọng nói dịu xuống: “Tư Kỳ đã cạn kiệt tinh thần lực, tạm thời không thể trị thương cho cô. Cô nên bôi thuốc cầm máu trước đã…”
Tuy Lê Nguyệt vẫn còn giận việc hắn vừa quát mình, nhưng cô cũng không muốn tự làm khó bản thân.
Dù sao cô đã cho hắn máu, hắn băng bó cho cô cũng là điều nên làm. Hơn nữa, so với việc cứ để máu chảy, xử lý vết thương sớm vẫn tốt hơn.
Nghĩ vậy, cô không rời đi nữa, chỉ cụp mắt xuống, im lặng.
Thấy cô không cố chấp tránh né, U Liệt âm thầm thở phào. Hắn cầm lấy thuốc cầm máu, ngồi xuống băng bó cho cô.
Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng. Đầu ngón tay cẩn thận tránh vùng da xung quanh vết thương, như sợ chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến cô đau thêm.
Lê Nguyệt không nói gì, chỉ quay mặt đi. Vai cô run lên, nước mắt vẫn còn đọng trên má, nhưng cố chấp không để rơi thêm giọt nào.
Không có năng lực trị thương của Tư Kỳ, khi thuốc được đắp lên, cơn đau buốt lập tức ập đến. Lê Nguyệt không nhịn được, hít vào mấy tiếng.
U Liệt càng nhẹ tay hơn. Sau khi băng bó xong, hắn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô.
Đầu ngón tay chạm vào làn da nóng hổi, cái nóng ấy như kim nung đỏ, chích thẳng vào tim hắn, đau đến khó tả.
U Liệt muốn nói gì đó, môi chuyển động, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào, chỉ đành lặng lẽ rút tay về.
Lê Nguyệt không nhìn hắn nữa, ánh mắt dừng lại ở chỗ Tư Kỳ đang ngất xỉu cách đó không xa.
Trì Ngọc bước tới kiểm tra một lượt, khi quay lại mới nhẹ nhõm nói: “Hắn chỉ bị cạn kiệt tinh thần lực, không có vết thương nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một giấc là ổn thôi.”
Lê Nguyệt nhíu mày.
Như vậy có nghĩa là hôm nay họ không thể tiếp tục lên đường.
Tư Kỳ hôn mê, những thú phu khác cũng đều bị thương, không thể nào mang theo người bị thương mà tiếp tục lên đường.
Lê Nguyệt chợt nhớ ra, trong tiểu thuyết từng nhắc đến thú tinh chứa năng lượng, hấp thụ vào là có thể khôi phục một phần tinh thần lực.
Cô lập tức lấy viên thú tinh cấp sáu ra, đưa cho Trì Ngọc: “Trì Ngọc, anh đưa cái này cho Tư Kỳ hấp thụ đi. Biết đâu anh ấy sẽ tỉnh lại nhanh hơn.”
Viên thú tinh này có lẽ không đủ để giúp Tư Kỳ, một thú nhân cấp hoàng lập tức đột phá, nhưng nếu có thể giúp hắn hồi phục tinh thần lực thì cũng đã là tốt rồi.
Trong nguyên tác, thời điểm cha cô gặp nạn không được miêu tả rõ ràng. Cô chỉ nhớ sau mùa mưa, mấy nhân vật phản diện mới hay tin ông đã chết, rồi lần lượt tự mình xóa bỏ ấn ký bạn đời với nguyên chủ.
Vì vậy, chỉ cần đến kịp trước mùa mưa, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu người.
Mà khoảng cách trước mùa mưa chắc cũng không còn nhiều, nàng không muốn lãng phí quá lâu trên đường.
Thế nhưng, khi thấy Lê Nguyệt không chút do dự đưa viên thú tinh cấp sáu cho Tư Kỳ, mấy thú phu đều không khỏi kinh ngạc.
Lúc trước cô đưa thú tinh cho U Liệt là vì hắn sắp đột phá, thêm một thú nhân cấp sáu sẽ có lợi cho cả nhóm.
Còn Tư Kỳ, cho dù có hấp thụ viên thú tinh này, cũng không thể lập tức thăng cấp. Vậy mà cô vẫn muốn đưa cho hắn?
Trì Ngọc nhìn viên thú tinh trong tay, chần chừ nhắc nhở: “Dù đây là thú tinh cấp sáu, nhưng Tư Kỳ hấp thụ xong cũng không thể thăng cấp ngay. Cô có chắc muốn đưa cho hắn chứ?”
Lê Nguyệt gật đầu không chút do dự: “Ít nhất hấp thụ thú tinh có thể giúp anh ấy hồi phục tinh thần lực, đúng không? Chẳng phải anh ấy đang cạn kiệt tinh thần lực sao?”
Chỉ khi tinh thần lực được khôi phục, hắn mới có thể chữa trị cho những thú phu bị thương. Như vậy, bọn họ mới có thể tiếp tục lên đường.
Nghe Lê Nguyệt nói vậy, ánh mắt của mấy thú phu đồng loạt dừng lại trên người cô.
Lê Nguyệt là thật sự nghĩ cho Tư Kỳ, hay còn có dụng ý gì khác?
Sắc mặt của U Liệt lập tức trầm xuống, trong đôi mắt đỏ sẫm càng thêm nặng nề u ám. Ánh nhìn của hắn dành cho Lê Nguyệt mang theo một thứ căng thẳng khó gọi tên.
Hắn chợt nhớ lại dáng vẻ cô vừa khóc xong, liền cố ý giữ khoảng cách với mình. Trong ngực như bị thứ gì đó chặn lại, nặng nề đến khó chịu.
Hắn biết rõ, trong số những thú phu này, chỉ có Tư Kỳ là không bị cha của Lê Nguyệt cưỡng ép mang về. Hai người họ vốn đã quen biết từ trước. Dù khế ước bạn đời mang tính ép buộc, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn khác với những người còn lại.
Có lẽ với Lê Nguyệt, Tư Kỳ là một người đặc biệt?