Tư Kỳ sau khi tiêu hao sạch tinh thần lực, thân hình lảo đảo, rồi ngã khuỵu xuống đất, trở lại hình người. Sắc mặt của hắn trắng bệch, không còn chút máu, chỉ có thể tựa lưng vào thân cây, thở dốc từng hơi nặng nề.
Nhưng cú đánh của hắn cũng khiến con ác điểu mất thăng bằng. Một bên cánh rũ xuống, không thể bay lên lại.
Tẫn Dã lập tức hóa thành hình thú, nhân cơ hội lao tới, dùng hàm răng sắc nhọn cắn chặt cánh phải của nó, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không buông.
U Liệt thì hóa thành cự xà toàn thân bạc trắng, thân rắn quấn chặt lấy con ác điểu. Lớp vảy lạnh lẽo siết dần từng vòng, lực càng lúc càng mạnh, như muốn nghiền nát xương cốt của nó.
Lan Tịch cũng từ dưới suối lao lên, quanh thân dâng lên từng đợt sóng tinh thần lực màu tím nhạt, liên tiếp đánh về phía đầu con ác điểu, khiến nó choáng váng, ý thức rối loạn.
Dù là mãnh thú cấp sáu với sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng khi mất đi lợi thế bay lượn, bị ghìm chặt dưới đất thì hoàn toàn không có đất dụng võ.
Nó điên cuồng đập cánh, móng vuốt cào xuống mặt đất tạo thành những vết xước sâu, nhưng vẫn không thoát khỏi sự quấn siết của U Liệt và cú cắn giữ chặt của Tẫn Dã. Thêm vào đó là tinh thần lực của Lan Tịch liên tục quấy nhiễu, khiến nó hoa mắt chóng mặt, động tác dần chậm lại.
Lê Nguyệt nhìn cảnh ấy, trái tim đang treo lơ lửng cũng dần hạ xuống đôi chút.
Chỉ cần giữ vững thế áp đảo này, không để nó bay lên lại, bọn họ chắc chắn sẽ thắng.
Chỉ là cơn đau nơi vai cô ngày càng rõ rệt, máu theo cánh tay chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống đất, loang thành từng vệt đỏ sẫm.
Cô vô thức siết chặt tay, đầu ngón tay chạm vào sợi dây chuyền trước ngực, chợt nhớ ra trong không gian vẫn còn vài giọt linh tuyền. Nhưng Trì Ngọc vẫn đang ở bên cạnh, cô không có cơ hội lén lấy ra chữa thương, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Trì Ngọc đứng bên cạnh, nhìn mà sốt ruột. Lê Nguyệt liếc hắn một cái, hỏi: “Anh không định qua đó giúp họ sao?”
Hắn lắc đầu: “Họ có thể xử lý được. Tôi phải ở lại trông cô.”
Lê Nguyệt hiểu ý hắn. Ở thế giới thú nhân này, hung thú đâu chỉ có mỗi một con. Nếu Trì Ngọc cũng tham chiến, cô sẽ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công.
Đối với mãnh thú, giống cái chính là món ngon quý hiếm. Không chỉ vậy, ăn thịt giống cái còn có thể giúp chúng tăng cấp. Vì thế, giống cái ở bên ngoài rất dễ trở thành mục tiêu bị săn đuổi.
Đó cũng là lý do vì sao giống cái thường phải tìm những thú nhân cấp cao làm bạn đời.
Rõ ràng cha của Lê Nguyệt đã tính đến đủ mọi nguy hiểm, nên năm thú phu mà ông chọn cho cô đều được cân nhắc kỹ lưỡng, bao quát cả dưới nước, trên cạn và trên không.
Con ác điểu giãy giụa ngày càng yếu, cuối cùng dưới sự siết chặt của U Liệt, cú cắn xé của Tẫn Dã và áp chế tinh thần lực của Lan Tịch, nó hoàn toàn tắt thở. Thân hình khổng lồ nặng nề đổ sầm xuống đất.
Mấy thú phu đều bị thương.
Chân trước của Tẫn Dã bị móng vuốt sắc bén của ác điểu rạch một vết sâu đến mức lộ cả xương, máu nhuộm đỏ bộ lông.
Đuôi cá của Lan Tịch ánh lên màu hồng nhạt, rõ ràng lúc vừa lao khỏi mặt nước đã bị cánh nó quét trúng.
Còn U Liệt, vài mảnh vảy trên đuôi rắn cũng đã bong ra, lộ ra lớp thịt non bên dưới.
Nghiêm trọng nhất vẫn là Tư Kỳ. Sau khi dốc cạn tinh thần lực, hắn đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch như giấy, hơi thở cũng trở nên yếu ớt.
U Liệt là người đầu tiên khôi phục lại hình người. Hắn bước đến bên xác con ác điểu, dùng lực tách phần đầu nó ra. Bên trong hiện ra một viên thú tinh phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, trong suốt hơn hẳn viên thú tinh của con cá sấu khổng lồ trước đó.
Ánh mắt của hắn sáng bừng lên, vận may của bọn họ quả thật không tệ. Gặp hai con hung thú, cả hai đều có thú tinh.
U Liệt cầm viên thú tinh phát sáng trong tay đi tới, nhưng không vội xử lý vết thương của mình. Hắn lục trong túi da thú, lấy ra một nắm cỏ cầm máu đã phơi khô, nghiền nát ngay tại chỗ, rồi lấy ra thêm dải da sạch, định cúi xuống băng bó vết thương cho Lê Nguyệt.
Vừa định làm, tay hắn đã bị cô đưa ra chặn lại.
“Chờ đã.”
Lê Nguyệt cố chịu cơn đau ở vai, ngẩng cằm, ánh mắt dừng lại trên ấn ký bạn đời ở ngực hắn.
“Cộng lần này, anh đã băng bó cho ta ba lần. Trước đó đã nói rồi, ba lần thì tôi sẽ cho anh một giọt máu. Giờ vừa hay đang có sẵn, làm luôn đi. Không thì lát nữa vết thương đóng vảy, tôi lại phải tự rạch tay, còn đau hơn.”
Nói đến đây, đầu ngón tay của cô vô thức co lại. Trước đó vì lấy máu, cô đã hai lần tự rạch vào tay. Cái cảm giác lưỡi dao chạm vào da thịt vẫn khiến cô rùng mình.
Huống chi lúc này vai cô vẫn đang rỉ máu, vừa tiện lấy dùng, vừa đỡ phải làm mình bị thương thêm, một công đôi việc.
Động tác của U Liệt khựng lại giữa không trung, suýt nữa làm rơi cả đám thuốc đã nghiền trong tay.
Hắn nhìn chằm chằm vết thương đang không ngừng chảy máu trên vai cô, trong đôi mắt đỏ sậm thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Vết thương còn đang rỉ máu, cô không nghĩ đến việc cầm máu trước, mà lại nhớ đến chuyện nhỏ máu cho hắn?
Cô thật sự nóng lòng muốn giải trừ khế ước với hắn đến vậy sao?
Một cơn bực bội không rõ từ đâu dâng lên trong lòng, khiến giọng nói cũng cao hơn vài phần, nghe vừa gắt vừa lạnh: “Đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó?”