Ngay cả thú tinh cấp sáu quý giá như vậy, cô cũng sẵn sàng đưa cho hắn. Dù biết rõ nó chỉ giúp hồi phục tinh thần lực, chứ không thể giúp hắn lập tức thăng cấp.
Trì Ngọc cầm viên thú tinh, nhìn sắc mặt âm trầm của U Liệt, rồi lại nhìn ánh mắt kiên định của Lê Nguyệt. Cuối cùng không nói thêm gì, quay người bước đến bên cạnh Tư Kỳ, cẩn thận đưa viên thú tinh tới bên môi hắn.
Viên thú tinh tưởng như cứng rắn, nhưng vừa chạm vào miệng liền hóa thành một luồng ánh sáng xanh nhạt, theo hơi thở thấm vào cơ thể.
Chỉ một lát sau, nó đã được hấp thụ hoàn toàn. Hàng mi của Tư Kỳ run run, rồi từ từ mở mắt. Sắc mặt của hắn vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đã khá hơn trước nhiều.
Lê Nguyệt cũng nhìn về phía hắn, phát hiện vòng cấp màu vàng trên cánh tay hắn hiện lên một lớp ánh xanh nhàn nhạt.
Xem ra viên thú tinh này không hề lãng phí. Nếu tích lũy thêm một viên cấp sáu nữa, có lẽ hắn thật sự có thể thăng cấp.
“Cậu tỉnh rồi?”
Trì Ngọc lên tiếng trước, chỉ về phía Lê Nguyệt: “Vừa rồi Lê Nguyệt đưa thú tinh cấp sáu của ác điểu cho cậu. Tinh thần lực trong người đã hồi phục được bao nhiêu?”
Tư Kỳ lập tức quay đầu nhìn về phía Lê Nguyệt, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự kinh ngạc.
Hắn hiểu rõ giá trị của thú tinh cấp sáu. Với nó, cô có thể đổi được rất nhiều thứ. Vậy mà cô lại chọn đưa cho hắn, chỉ để giúp hắn hồi phục tinh thần lực?
Ánh mắt của hắn rơi xuống bả vai Lê Nguyệt, nơi đang quấn dải da thú, trên đó vẫn còn loang vết máu nhạt, hiển nhiên vết thương không hề nhẹ.
Hắn nhíu mày. Dù không rõ cô cho hắn thú tinh là vì mục đích gì, nhưng nếu cô đã đưa ra thứ quý giá như vậy, lại giúp hắn hồi phục phần nào tinh thần lực, thì việc hắn chữa trị cho cô cũng là điều nên làm.
Hắn lập tức chống người đứng dậy, bước về phía chỗ Lê Nguyệt, đưa tay định tháo lớp băng trên vai cô: “Để tôi chữa cho cô.”
Lê Nguyệt vội vàng lùi lại một bước, tránh tay hắn: “Không cần, U Liệt đã băng bó cho tôi rồi.”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang Tẫn Dã và Lan Tịch đang bị thương: “Anh vừa mới hồi phục tinh thần lực, chữa cho trước họ đi. Vết thương của họ nặng hơn tôi. Chữa xong sớm, chúng ta cũng có thể lên đường sớm hơn.”
Trong lòng Lê Nguyệt đã tính toán rất rõ. Tư Kỳ tuy đã hồi phục, nhưng nếu phải dùng tinh thần lực chữa cho tất cả mọi người, chắc chắn sẽ không đủ.
Cách tốt nhất để không làm chậm trễ chuyến hành trình là ưu tiên chữa cho những người bị thương nặng trước.
Còn vết thương của cô, cô hoàn toàn có thể lén dùng nước linh tuyền để tự chữa trị.
Nhưng ý định của cô, khi rơi vào tai mấy thú phu, lại hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác.
Tư Kỳ khựng lại ngay lập tức, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy kinh ngạc.
Trước khi ngất đi, hắn đã tận mắt thấy móng vuốt của ác điểu cắm sâu vào vai Lê Nguyệt. Vết thương ấy tuyệt đối không hề nhẹ. Thế mà cô lại tình nguyện chịu đau, muốn hắn ưu tiên chữa cho người khác trước?
Cách làm này hoàn toàn không giống cô trước kia. Nếu là trước đây, đừng nói vết thương nặng như vậy, chỉ cần lạnh hay nóng một chút thôi cũng đủ khiến cô trút giận lên bọn họ.
Tư Kỳ nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô, khẽ nhíu mày, giọng nói trở nên dứt khoát: “Họ là giống đực, da dày thịt dày, không yếu ớt như cô. Tôi chữa cho cô trước. Vừa rồi hấp thụ thú tinh, tinh thần lực của tôi đã hồi phục không ít. Chữa xong cho cô, rồi xử lý sơ cho họ cũng không tốn bao nhiêu, sẽ không làm chậm hành trình.”
Lê Nguyệt định tiết kiệm tinh thần lực cho hắn, nhưng nghe nói sẽ không ảnh hưởng đến việc lên đường. Cô lập tức mềm lòng, gật đầu: “Vậy được.”
Dù cô có nước linh tuyền, nhưng số lượng quá ít, cũng không chắc có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu Tư Kỳ đã nói không ảnh hưởng đến hành trình, cô cũng không muốn tự làm khổ mình.
Tư Kỳ bước tới, cẩn thận tháo lớp da thú trên vai cô. Vết thương vẫn còn rỉ máu, mép vết thương sưng đỏ, trông còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng.
Đầu ngón tay hắn tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhẹ nhàng đặt lên vết thương. Một luồng hơi ấm bao phủ lấy chỗ đau, cảm giác nhói buốt ban đầu như được nước ấm xoa dịu, dần dần tan biến.
Chỉ trong chốc lát, vết thương khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cuối cùng chỉ còn lại một vết đỏ nhạt, rồi vài giây sau, ngay cả vết đỏ ấy cũng biến mất, làn da ở vai trở lại mịn màng như chưa từng bị thương.
“Xong rồi.” Tư Kỳ thu tay lại, ánh sáng trên đầu ngón tay dần tắt, sắc mặt của hắn lại nhợt đi vài phần.
Lê Nguyệt vui mừng sờ lên vai, không còn chút đau đớn nào. Nhưng niềm vui chưa kịp lan rộng, cô đã lo lắng hỏi: “Chữa cho tôi chắc tốn không ít tinh thần lực, anh còn đủ để chữa cho họ không? Có ảnh hưởng đến việc lên đường không?”
Tư Kỳ vừa bước về phía Tẫn Dã vừa nói: “Vết thương của họ chỉ cần xử lý đơn giản, không tốn bao nhiêu tinh thần lực, sẽ không làm chậm hành trình.”
Hắn xử lý vết thương trên tay Tẫn Dã. Ánh sáng vàng nhạt phủ xuống vết thương sâu đến mức lộ xương, rất nhanh đã cầm máu, chỗ sưng đỏ cũng dịu đi không ít.
Sau đó, hắn tiếp tục chữa trị cho đuôi cá của Lan Tịch và phần vảy trên đuôi rắn của U Liệt. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng đủ để không ảnh hưởng đến việc di chuyển.
Đợi Tư Kỳ xử lý xong vết thương cho mọi người, tinh thần lực của hắn cũng cạn sạch. Hắn dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, đến cả giơ tay cũng không còn sức.
Trì Ngọc không bị thương. Trong lúc Tư Kỳ chữa trị cho mọi người, hắn đã nhóm lửa nướng thịt.
Thấy mọi người đều đã xử lý xong vết thương, hắn nhanh chóng mang thịt nướng đến, đưa cho Lê Nguyệt một miếng mềm nhất.
“Ăn đi, vừa nướng xong đấy. Bổ sung sức rồi còn lên đường.”
Sau đó hắn chia thịt cho những người khác, rồi mới cầm phần của mình lên ăn.
Lê Nguyệt nhận lấy, cắn một miếng. Thịt mềm tươi ngon, thậm chí còn ngon hơn bữa sáng.
Cô mỉm cười nói với Trì Ngọc: “Anh đã nấu cho tôi bốn bữa rồi. Thêm một bữa nữa, tôi sẽ nhỏ máu cho ngươi.”
Trì Ngọc chỉ gật đầu, không tỏ ra quá nhiều cảm xúc.
Vừa ăn, Lê Nguyệt vừa nhìn về phía Tư Kỳ đang nghỉ ngơi và những thú phu khác. Trong lòng cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà có năng lực chữa trị của Tư Kỳ, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ bị trì hoãn.
Giờ mọi người đều đã xử lý xong vết thương, ăn xong là có thể tiếp tục lên đường. Nếu đi nhanh, có lẽ trước khi trời tối vẫn kịp tìm được nơi nghỉ chân tiếp theo.