Lời còn chưa dứt, U Liệt đã xoay người bước về phía gốc cây cách đó không xa, đứng quay lưng với cô, rõ ràng là không muốn nghe tiếp.
Lê Nguyệt nghẹn lời, nhìn bóng lưng của hắn mà lòng càng thêm rối bời.
Xem ra hắn thật sự cảm thấy nhiều, hay là giảm xuống còn ba lần?
Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị cô gạt đi ngay.
Không được! Nếu giảm cho U Liệt, những người khác cũng phải giảm theo. Đến lúc đó, nếu chưa kịp tìm được cha mà số lần nhỏ máu đã đủ để giải trừ khế ước, cô chắc chắn sẽ chết rất thảm.
Lê Nguyệt cắn môi, quyết định không nghĩ thêm nữa. Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, cô nhanh chóng cởi váy da thú, cẩn thận bước vào thùng gỗ.
Nước suối mát lạnh lập tức xua tan cái oi bức của mùa hè, khiến cô thoải mái đến mức thở dài một hơi.
Chợt nhớ đến nước linh tuyền trong không gian, cô liền đưa ý thức vào đó, lấy ra một giọt nước linh tuyền.
Vốn dĩ nước linh tuyền chỉ có vài giọt ít ỏi, cô chỉ định thử nghiệm nên không dám lấy nhiều.
Lê Nguyệt tháo lớp da thú đang quấn quanh ngón tay. Vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn còn hơi sưng đỏ, xung quanh còn lấm tấm vết bầm chưa tan.
Cô đưa đầu ngón tay lên trên vết thương, cẩn thận nhỏ xuống một giọt nước linh tuyền.
Giọt nước vừa chạm vào da, lập tức hóa thành một luồng nhiệt ấm áp thấm sâu vào bên trong. Không hề đau đớn, ngược lại còn dễ chịu như được ngâm trong nước ấm.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lớp vảy trên vết thương liền mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vết thương dần nhạt đi, rồi hoàn toàn biến mất, không để lại lấy một dấu sẹo.
Làn da ở đầu ngón tay trở nên mịn màng như ban đầu, chưa từng bị thương.
Thật sự có hiệu quả!
Lê Nguyệt vui mừng siết chặt ngón tay, trong lòng lập tức trở nên vững vàng hơn.
Có nước linh tuyền này, sau này giải trừ khế ước với bọn họ, gặp phải những vết thương nhỏ vẫn có thể tự mình xử lý. Sinh tồn ở thế giới thú nhân, cô đã có thêm một phần bảo đảm.
Nhưng vừa nghĩ đến việc trong không gian chỉ còn lại vài giọt nước ít ỏi, cô lại không khỏi nhíu mày. Giá mà có thể tạo ra thêm một ít thì tốt.
Ánh mắt của cô vô thức dừng trên bóng lưng của U Liệt dưới gốc cây. Hôm qua chỉ sau một nụ hôn, không gian đã thăng cấp.
Nếu thử lại một lần nữa thì sao?
Hắn vẫn đang trong kỳ phát tình, nếu hôn thêm một lần, biết đâu vừa giúp hắn trấn an, vừa có thể khiến nước linh tuyền tăng lên. Chắc hắn không từ chối đâu nhỉ?
Ý nghĩ hoang đường ấy vừa lóe lên đã bị cô ép xuống. Nhỡ đâu chỉ là trùng hợp, lại khiến hắn khó chịu thì không đáng.
Đúng lúc ấy, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng vỗ cánh, mang theo luồng gió sắc lạnh.
Lê Nguyệt giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy một con ác điểu đang sải cánh rộng đến hai mét lao thẳng xuống. Bộ lông xám ánh lên sắc lạnh, móng vuốt sắc như lưỡi câu giương ra. Mà mục tiêu của nó chính là cô, người hoàn toàn không hề có sự phòng bị!
Cô hoảng hốt định né tránh, nhưng thùng gỗ chật hẹp, căn bản không có chỗ lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bổ nhào xuống.
“Lê Nguyệt!”
Mấy thú phu đồng loạt phản ứng.
Tẫn Dã là người đầu tiên hóa hình, lao thẳng về phía hung thú.
Trì Ngọc cũng lộ ra móng vuốt sắc bén, định quấn lấy cánh con ác điểu.
Lan Tịch thì bật dậy khỏi mặt nước, vẫy đuôi hất lên từng đợt nước, cố làm lệch hướng bay của nó.
Nhưng vẫn chậm một bước, móng vuốt của con chim đã túm lấy hai vai Lê Nguyệt, mang theo cô bay vút lên không trung. Luồng gió mạnh thổi đến mức cô không mở nổi mắt.
Những thú phu còn lại đều là thú nhân ở trên cạn hoặc dưới nước, hoàn toàn không thể đuổi theo loài biết bay, chỉ có thể lo lắng chạy vòng dưới đất.
“Tư Kỳ!” U Liệt ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đỏ sậm đầy vẻ nôn nóng.
Vừa dứt lời, một bóng trắng đã vút lên trời. Tư Kỳ hóa thành hình thú, nhanh như tia chớp, lập tức đuổi kịp con ác điểu màu xám kia.
Lê Nguyệt cố chịu đau nhìn thứ đang bắt mình, lúc này mới thấy rõ trên móng vuốt của nó có một vòng tròn màu xanh cấp sáu. Móng vuốt của nó sắc bén như dao, bóp chặt hai vai cô đến mức máu rỉ ra, đau đến gần như không thở nổi.
Cô nhìn con hạc trắng như tuyết phía sau đang đuổi tới, trong lòng vừa lo vừa sợ, không biết Tư Kỳ cấp hoàng có thể đánh thắng ác điểu cấp sáu hay không.
Tư Kỳ vỗ cánh lao xuống, chiếc mỏ sắc nhọn đâm thẳng vào cánh trái của ác điểu, điểm yếu nhất của nó.
Quanh thân hắn ánh lên ánh sáng màu vàng nhạt, rõ ràng đã dốc gần hết tinh thần lực. Đòn này vừa nhanh vừa hiểm, trực tiếp xuyên thủng lớp lông dày, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cánh xám.
Ác điểu đau đớn gào lên, móng vuốt đang giữ hai tay Lê Nguyệt cũng buông lỏng.
Cơ thể của cô lập tức rơi tự do xuống đất, tim như nhảy lên tận cổ họng.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng trắng bạc đột ngột vọt lên. U Liệt căng thẳng đuôi rắn, thân trên đổ về phía trước, vững vàng ôm lấy cô vào lòng. Khi tiếp đất, hắn còn dùng thân rắn đỡ phía dưới để giảm lực va chạm.
“Cô không sao chứ?” U Liệt cúi đầu nhìn vết máu trên vai cô, ánh mắt đầy lo lắng.
Lê Nguyệt cố nén đau, vội vàng đẩy hắn: “Tôi không sao! Anh mau đi giúp Tư Kỳ, đừng để nó bay lên nữa!”
U Liệt là thú nhân cấp sáu, chỉ cần hắn tham chiến, nhất định có thể áp chế con ác điểu.
U Liệt nhìn vết thương vẫn đang chảy máu của cô, ngón tay bỗng siết chặt lại. Do dự vài giây, cuối cùng hắn vẫn quay người giao cô cho Trì Ngọc vừa chạy tới: “Trông chừng cô ấy.”
Trong số bọn họ, Trì Ngọc là người có sức chiến đấu yếu nhất, để hắn ở lại bảo vệ Lê Nguyệt là ổn thỏa nhất.
Trì Ngọc vội vàng đỡ lấy cô, cẩn thận tránh chạm vào vết thương, rồi lấy từ túi da thú ra một tấm da sạch phủ lên người cô: “Cô cố nhịn một chút. Đợi Tư Kỳ hồi phục, hắn sẽ dùng tinh thần lực giúp cô giảm đau.”
Hắn nhìn máu trên vai cô thấm đỏ cả lớp da thú, vậy mà cô chỉ cắn môi, không kêu một tiếng nào, ánh mắt vẫn dõi theo trận chiến. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác căng thẳng khó tả.
Lê Nguyệt gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía mấy thú phu đang giao chiến.