Đến nội dung chính

Chương 32

admin 992 Chữ Cài Đặt

Lê Nguyệt gật đầu. Cô dự định lúc nghỉ chân sẽ thử lại nước linh tuyền trong không gian, xem rốt cuộc có tác dụng gì.

Ngón tay bị thương tuy đã được băng lại nhưng vẫn chưa lành hẳn. Nếu nước linh tuyền có thể chữa thương, thì sau này sống trong thế giới này cũng sẽ an toàn hơn phần nào.

Nhưng nghĩ đến việc nước linh tuyền chỉ có vài giọt, cô lại không khỏi suy nghĩ cách để nâng cấp không gian.

Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên đôi môi của U Liệt, trong lòng lại dấy lên ý nghĩ hoang đường.

Chỉ một nụ hôn, thật sự có thể khiến không gian nâng cấp sao?

Hôm qua sau khi hôn, không gian quả thật đã thay đổi. Nhưng, lỡ như đó chỉ là trùng hợp thì sao?

Đang mải mê suy nghĩ, U Liệt bỗng cúi mắt nhìn cô. Ánh mắt đỏ sẫm mang theo ý dò xét, dường như đã bắt gặp ánh nhìn của cô.
Tim Lê Nguyệt đập mạnh, cô vội vàng dời mắt đi.

Cô vừa nghĩ cái gì vậy nè… quá nguy hiểm rồi. Suýt chút nữa quên mất, U Liệt là nhân vật phản diện tàn nhẫn.

Đừng nhìn mấy thú phu này có vẻ ngoài ngoan ngoãn, đó là vì còn bị ấn ký bạn đời ràng buộc. Một khi giải trừ khế ước, chắc chắn họ sẽ tìm cách hành hạ cô.

Không gian nhỏ thì cứ nhỏ đi, trước mắt vẫn nên tìm được cha đã.

Nhìn dáng vẻ luống cuống né tránh của nàng, U Liệt cong môi cười nhẹ. Gương mặt lạnh nhạt, nay đã dịu đi vài phần.

Hắn điều chỉnh lại tư thế, để cô dựa vào vững hơn, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Đến chỗ kia nghỉ chân.”

Vừa nói, hắn vừa chỉ về phía trước.

Phía trước là một mảnh rừng, thấp thoáng có thể nhìn thấy con suối lấp lánh ánh nước. Bên bờ có vài tảng đá lớn đủ để che đi ánh nắng gay gắt giữa trưa, rõ ràng là điểm nghỉ chân đã được chọn sẵn từ trước.
Tốc độ vung đuôi rắn chậm lại, U Liệt cẩn thận tránh những viên đá vụn dưới đất, sợ làm người trong lòng bị xóc nảy.

Không lâu sau, hắn nhẹ nhàng đặt Lê Nguyệt xuống một tảng đá phẳng.

Chân vừa chạm đất, cô đã không nhịn được thở ra một hơi dài.

Dù nói là để đi nhanh hơn, nhưng so với việc ngồi trên lưng thú của Tẫn Dã, việc được U Liệt ôm ở dạng nửa người nửa rắn lại khiến cô cảm thấy gượng gạo hơn nhiều, dây thần kinh trong người lúc nào cũng căng thẳng. Đến lúc này mới thật sự được thả lỏng.

Những thú phu khác cũng lần lượt đến nơi, biến lại thành hình người, ngồi nghỉ ngơi cách cô không xa.

Lê Nguyệt nhìn dòng suối trong vắt, trong lòng rất muốn bước xuống tắm rửa một chút. Nhưng nhớ đến cảnh hôm qua bị cá sấu kéo xuống nước, cô lại chùn bước, không dám mở lời đòi tắm.
Đang phân vân, U Liệt bỗng cúi người lại gần. Đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu bóng cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Muốn tắm không? Tôi đưa cô xuống nước, được chứ?”

Lê Nguyệt ngước mắt nhìn về phía U Liệt, ánh nhìn dừng lại ở chiếc vòng thú màu xanh trên cánh tay hắn.

Thú nhân cấp sáu thực lực không hề yếu, đối phó với hung thú cấp sáu thông thường cũng dư sức. Theo lý mà nói, đi xuống nước cùng hắn hẳn là rất an toàn.

Nhưng cảnh tượng con cá sấu khổng lồ bất ngờ tập kích hôm qua vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cô. Khi ấy, khoảnh khắc Lan Tịch sững người lại khiến cô càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Nhân ngư vốn giỏi bơi lội, sao có thể không kịp phản ứng?

Sự chần chừ trong tích tắc đó, càng giống như cố tình mượn tay hung thú để lấy mạng cô.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Lê Nguyệt chợt tái đi vài phần, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bờ suối.

Lan Tịch đã bước ra khỏi thùng gỗ, đang yên lặng ngâm mình ở vùng nước nông. Chiếc đuôi của hắn vỗ nhẹ lên mặt nước. Nhìn thì có vẻ nhàn nhã, nhưng lại khiến cô cảm thấy bất an.

Cho đến khi nhìn thấy chiếc thùng gỗ trống trên bờ, hai mắt của Lê Nguyệt chợt sáng lên. Dưới nước nguy hiểm thì cũng có thể tắm trên bờ mà.

Cô lấy lại bình tĩnh, quay sang U Liệt nói: “Không cần xuống nước đâu, tôi dùng thùng gỗ tắm là được.”

U Liệt theo ánh mắt của cô nhìn về phía chiếc thùng, lập tức hiểu ra điều cô đang lo lắng.

Chuyện hôm qua hẳn đã để lại bóng ma trong lòng cô.

Hắn không hỏi thêm, chỉ gật đầu, cầm thùng gỗ đi ra bờ suối, cẩn thận rửa sạch, múc đầy nước suối trong veo, rồi mang đến chỗ bóng râm dưới tán cây. Hắn còn chu đáo lót một tấm da thú mềm bên cạnh mép thùng.

Lê Nguyệt nhìn những động tác tỉ mỉ của hắn, trong lòng không khỏi ấm lên, liền nói: “Cảm ơn anh. Hay thế này đi, sau này anh giúp tôi lấy năm lần nước tắm, tôi sẽ nhỏ máu cho anh một lần, được không?”

Cô nghĩ U Liệt sẽ vui, nào ngờ hắn chỉ hơi nheo mắt, hàng lông mày nhíu lại, trên mặt không có lấy nửa phần vui vẻ, ngược lại còn lộ ra chút u ám khó hiểu.

Biểu cảm này là sao? Chẳng lẽ năm lần nhiều quá?

Cô vội vàng giải thích: “Trì Ngọc phải nấu năm bữa cơm mới đổi được một lần nhỏ máu. Việc lấy nước tắm nhẹ nhàng hơn nhiều, năm lần đổi một lần thật sự không nhiều đâu…”