Đến nội dung chính

Chương 3

admin 507 Chữ Cài Đặt

Khi nhìn thấy Lê Nguyệt, hắn nở nụ cười quyến rũ, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt: “Sao thế? Sao không tiếp tục chăm sóc U Liệt nữa?”

Người cuối cùng là một thú nhân cao lớn, tóc màu đen ngắn phủ trước trán. Trên người hắn chi chít vết sẹo và vết roi. Hắn tên là Tẫn Dã, thú nhân tộc sư tử.

Ánh mắt của Lê Nguyệt đảo qua bọn họ một vòng, mà lòng trĩu nặng.

Rõ ràng, bọn họ đều là những nam nhân xuất chúng, nhưng cô lại không có nổi một chút tâm trạng để thưởng thức.

Năm thú phu, đã có bốn người ở đây.

“Lan Tịch đâu?” Cô buột miệng hỏi.

Cái tên ấy khiến bầu không khí trong hang lập tức thay đổi.

Trì Ngọc cười càng rực rỡ, giọng nói nhẹ bẫng như đùa cợt: “Quên nhanh vậy sao? Hôm qua cô nói muốn xem thử, nếu nhổ hết vảy của người cá rồi chôn xuống đất sẽ như thế nào, nên bảo chúng tôi đem hắn chôn lên núi rồi mà.”
Đầu ngón tay của Lê Nguyệt lạnh buốt.

Lan Tịch là thú nhân hải tộc duy nhất trong số năm người. Về sau, khi tự tay móc bỏ ấn ký bạn đời, hắn sẽ từng chút một rạch nát từng miếng da trên người cô.

Bởi vì, cô đã khiến hắn phải chịu nỗi đau bị lột vảy, đó là nỗi đau kinh khủng nhất đối với thú nhân hải tộc.

Nhìn bốn thú nhân đầy thương tích trước mặt, rồi nghĩ đến Lan Tịch bị nhổ sạch vảy, Lê Nguyệt không kìm được mà run lên.

U Liệt nhận ra cô đang thất thần, trong đôi mắt đỏ sẫm lóe lên tia giễu cợt: “Sao, lại đang nghĩ ra trò mới à?”

Hắn bước lên một bước, mùi máu tanh trên người càng trở nên nồng đậm: “Hay là cô dùng hết một lượt luôn đi.”

Lê Nguyệt đột ngột ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của hắn.

Cô biết, lúc này nói gì cũng vô ích nhưng vẫn phải làm gì đó.
“U Liệt, anh đi đưa Lan Tịch về đây. Tôi có chuyện muốn nói.”

U Liệt bật cười, giọng nói trầm thấp đầy mỉa mai: “Lê Nguyệt, cô lại định giở trò gì? Tra tấn từng người chưa đủ, muốn gom cả năm lại một lần à?”

Lê Nguyệt hít sâu một hơi, đặt lại thảo dược vào giỏ tre, chậm rãi nói: “Chúng ta làm một cuộc giao dịch. Nếu các anh đồng ý, tôi sẽ giải trừ khế ước với các anh.”

Lời vừa dứt, căn nhà đá rơi vào bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hô hấp.

Hàng mi đang rủ xuống của Tư Kỳ run run, nụ cười trên môi Trì Ngọc cứng lại, bàn tay đang siết chặt của Tẫn Dã phát ra tiếng rắc nhẹ.

Tiếng cười của U Liệt cũng tắt hẳn.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc lạnh như đang cân nhắc lời cô nói. Rốt cuộc, có đáng tin hay không.