Sau khi ông chết, những thú phu bị nguyên chủ hành hạ sẽ đồng loạt phản kháng.
Bọn họ bất chấp nguy cơ bị phản phệ, tự tay khoét bỏ ấn ký bạn đời. Năm người vốn dĩ phải chết ấy lại dựa vào ý chí kiên cường mà sống sót, cuối cùng dùng phương thức tàn nhẫn gấp trăm lần, xé xác cô ra thành từng mảnh.
Nghĩ đến cảnh bị bẻ gãy từng ngón tay như trong cốt truyện, đầu ngón tay của Lê Nguyệt lập tức lạnh toát.
Cô không thể chết, càng không thể chết thảm như vậy.
Lê Nguyệt ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sậm kia, cố giữ giọng bình tĩnh: “Đứng lên đi.”
U Liệt không nhúc nhích. Hắn nhướng mày, ý cười mỉa mai trong mắt càng sâu: “Sao vậy? Muốn đổi cách hành hạ tôi à?”
Khi hắn ngẩng đầu lên, dấu ấn bạn đời hình bọ cạp trên ngực càng hiện rõ.
Đó vừa là ấn ký bạn đời, vừa là xiềng xích trói buộc khiến họ không thể phản kháng.
Hắn cười lạnh: “Hay là cô muốn thử đổ nước muối lên vết thương?”
Hô hấp của Lê Nguyệt khựng lại.
Chuyện này, quả thật nguyên chủ đã từng làm.
Cô hít sâu một hơi, xoay người đi về phía chiếc sọt tre đặt ở góc nhà đá.
Bên trong chỉ có vài bó thảo dược khô, là những thứ mà cha của nguyên chủ đổi được trong bộ lạc. Trước đây, nguyên chủ chưa từng dùng chúng để chữa trị cho họ, ngược lại còn thích lấy dây leo có độc giả làm thuốc, chỉ để nhìn họ đau đớn lăn lộn dưới đất.
Lê Nguyệt lục tìm loại cỏ có thể cầm máu, thấp giọng nói: “Vết thương của anh cần xử lý. Tôi sẽ không…”
“Không cần.”
U Liệt cắt ngang, rồi chậm rãi đứng dậy.
Hắn cao hơn cô gần hai cái đầu. Khi bóng người đổ xuống, cảm giác áp bức mạnh đến nghẹt thở.
“Thu lại cái trò giả nhân giả nghĩa đó đi.”
Giọng nói của hắn lạnh tanh: “Lát nữa cô định dùng que gỗ nung đỏ, hay lại nghĩ ra cách tra tấn mới?”
Bàn tay đang cầm thảo dược của Lê Nguyệt khựng lại giữa không trung.
Cô chợt nhận ra, sự tàn bạo của nguyên chủ đã ăn sâu vào xương cốt của họ, đến mức bất kỳ thay đổi nào cũng chỉ bị xem là một kiểu tra tấn khác.
Đúng lúc đó, bên ngoài nhà đá vang lên tiếng bước chân sột soạt.
Ba bóng người xuất hiện ở cửa hang, ai nấy đều mang thương tích, nhưng ánh mắt nhìn cô lại lạnh lẽo đến cực điểm.
Người đi đầu là Tư Kỳ, mái tóc dài bạc trắng.
Hắn là tư tế cấp cao của tộc tiên hạc, lẽ ra phải thanh cao thoát tục. Thế nhưng lúc này, thân thể lại tiều tụy, chi chít vết bỏng.
Những vết thương đó đều do nguyên chủ dùng que gỗ nung trong lửa gây ra.
Hắn cúi mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc, chỉ có bàn tay siết chặt là để lộ sự nhẫn nhịn bị kìm nén.
Theo sau là Trì Ngọc, thú nhân hồ ly lông đỏ. Gương mặt ấy phải quyến rũ mê người, nay lại bị một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt xuống cằm, khiến vẻ đẹp trở nên dữ tợn, lạnh lẽo.