Đến nội dung chính

Chương 4

admin 525 Chữ Cài Đặt

U Liệt và Tẫn Dã đã ra ngoài tìm Lan Tịch. Trong hang, chỉ còn lại Trì Ngọc và Tư Kỳ.

Lê Nguyệt cảm thấy có chút lúng túng, liền quay lưng về phía họ, âm thầm quan sát hang động.

Điều kiện sinh hoạt ở xã hội nguyên thủy này không thể gọi là tốt. Cửa hang được gia cố bằng những thân cây to và dây leo, đủ để chắn gió lạnh.

Vách đá đã được mài tương đối nhẵn. Dưới đất trải một lớp cỏ khô dày, bên trên chồng bảy tám tấm da thú khác nhau.

Tất cả những thứ này đều là công sức của cha cô.

Người cha ấy, tuy quanh năm bôn ba bên ngoài, nhưng lại chăm sóc đứa con gái duy nhất này vô cùng chu đáo.

Một bên vách hang chất hơn hai mươi tấm da thú đã xử lý xong. Trên giá đá, thức ăn cũng rất phong phú, thịt thú phơi khô treo kín gần nửa bức tường, trong giỏ tre đựng quả dại còn đọng sương sớm.
Lê Nguyệt bước đến chiếc chum gốm đựng đầy nước, nhìn bóng mình phản chiếu mà không khỏi thở dài.

Trong làn nước, cô có mái tóc dài màu tím nhạt hơi xoăn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Đôi mắt đen sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Cô không ngờ thân thể này lại đẹp đến vậy, hoàn toàn đối lập với tính cách tàn nhẫn của nguyên chủ.

Trong lòng cô đã có tính toán.

Năm thú phu này đều là những nhân vật phản diện tàn nhẫn trong nguyên tác. Ở bên cạnh họ, cô không biết khi nào mình sẽ mất mạng. Vì vậy, cô quyết định đi tìm cha.

Chỉ có cha là người duy nhất đối xử tốt với cô. Hơn nữa, ông đã đạt đến cấp tím, đứng trên đỉnh cao sức mạnh. Chỉ cần cô tìm được ông trước khi biến cố xảy ra, rồi giải trừ khế ước với mấy thú phu này là có thể giữ được mạng.
Nhưng đây là thế giới thú nhân, nơi mãnh thú hoành hành, môi trường sống khắc nghiệt. Một giống cái không có hình thú, không có năng lực chiến đấu, nếu không được giống đực mạnh mẽ bảo vệ thì gần như không thể tự sinh tồn.

Ở thế giới này, số lượng giống đực nhiều hơn giống cái, tỷ lệ khoảng 100:1. Một giống cái, thường sẽ có rất nhiều thú phu.

Chỉ khi nhiều thú phu mạnh liên thủ, mới có thể bảo vệ được giống cái yếu ớt.

“Đang tính toán trò mới gì à?” Giọng nói của Trì Ngọc đột ngột vang lên, êm tai nhưng đầy mỉa mai.

Lê Nguyệt quay đầu lại. Hắn đang dùng ngón tay vuốt vết sẹo trên mặt, đôi mắt màu xanh lục dưới ánh lửa ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Bên cạnh, Tư Kỳ vẫn cúi đầu. Mái tóc bạc mềm mại che khuất hơn nửa gương mặt. Chỉ có những khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, là để lộ cảm xúc bị kìm nén.
Rõ ràng, họ đều cho rằng cô đang nghĩ cách tiếp tục hành hạ họ.