Đến nội dung chính

Chương 19

admin 988 Chữ Cài Đặt

Cô dời ánh mắt, nhìn sang con suối bên cạnh.

Nước trong vắt, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh như vàng vụn, đến cả những viên sỏi dưới đáy cũng nhìn rõ mồn một.

Môi trường ở thế giới này thật sự quá tốt, không ô nhiễm, nước suối sạch đến mức có thể uống trực tiếp.

Nhưng nhìn dòng nước trong vắt ấy, Lê Nguyệt lại chợt thấy cả người khó chịu.

Nguyên chủ là người không thích tắm, lại thêm cả ngày đường xóc nảy vừa rồi, toàn thân cô ra không ít mồ hôi. Bộ váy da thú dính sát vào da, vừa bí vừa ngứa. Bây giờ nhìn thấy nước, cô chỉ muốn nhảy xuống tắm rửa cho sạch.

Cô nhìn sang Tư Kỳ, người đứng gần mình nhất. Hắn đang cúi đầu ăn thịt, gương mặt nghiêng dưới ánh nắng trông lạnh nhạt mà cao ngạo.

Lê Nguyệt do dự một chút, rồi nhẹ giọng hỏi: “Tư Kỳ, tôi có thể xuống tắm không?”
Câu nói vừa dứt, động tác của mấy thú phu đồng loạt dừng lại. Tất cả bọn họ đều ngẩng đầu nhìn cô, ngay cả động tác nhai cũng ngừng.

Lê Nguyệt bị nhìn đến khó hiểu, mấy người này bị sao vậy?

Sao cứ hễ cô mở miệng là ai cũng dừng lại nhìn chằm chằm thế?

Nhưng cô đâu biết, trong lòng họ lúc này đã dậy sóng.

Lê Nguyệt chưa từng chủ động đòi tắm!

Trước kia, khi cha cô còn ở đây, ông phải cưỡng ép kéo cô ra suối, cô còn khóc lóc làm loạn, chê nước lạnh, chê đá cứng.

Sau khi cha cô rời đi, bọn họ bị ép lập khế ước, nào dám nhắc chuyện tắm rửa này? Chỉ sợ lỡ lời lại chọc giận cô.

Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là, lần này cô không tự ý xuống nước, mà lại hỏi ý Tư Kỳ.

Miếng thịt trong tay Tư Kỳ suýt rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách đầy vẻ khó tin: “Cô muốn tắm?”
Lê Nguyệt gật đầu, chỉ tay về phía dòng suối: “Ừm, người tôi dơ quá, tắm một chút sẽ dễ chịu hơn. Cũng không mất nhiều thời gian đâu.”

U Liệt đặt miếng thịt xuống, nhìn về phía mặt nước, giọng nói mang theo chút cảnh giác: “Dưới nước có thể có nguy hiểm, tôi đi cùng cô.”

Không phải vì hắn quan tâm, mà là vì ấn ký bạn đời không cho phép cô gặp chuyện.

Lê Nguyệt xua tay, nói: “Các anh ăn trước đi, ăn xong rồi tôi tắm sau.”

Mấy thú phu nhìn nhau một cái, rồi nhanh chóng ăn nốt phần thịt còn lại.

Phải nói, sức ăn của thú nhân quả thật kinh người, chẳng mấy chốc đã xử lý sạch cả túi thịt.

Đợi họ ăn xong, Lê Nguyệt mới bước ra bờ suối.

Nhưng bị năm ánh mắt nhìn chằm chằm, cô không khỏi đỏ mặt.

Dù biết họ chán ghét mình, không hề có hứng thú gì, mà cô cũng đã quyết tâm giải trừ khế ước. Nhưng bị mấy giống đực đứng nhìn như vậy khi chuẩn bị tắm, vẫn khiến cô cảm thấy ngượng đến đỏ mặt.
“Các anh có thể quay mặt đi được không? Đừng nhìn tôi thay đồ…”

Giọng nói của Lê Nguyệt mang theo chút ngượng ngùng, bàn tay vô thức kéo nhẹ vạt váy da thú trên người.

Dù biết họ sẽ không có suy nghĩ gì lệch lạc, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy… ai mà thấy thoải mái cho nổi.

Mấy thú phu nghe vậy thì sững người.

Lê Nguyệt đang xấu hổ?

Trước kia, Lê Nguyệt nào để ý chuyện này?

Khi bị cha cưỡng ép bắt đi tắm, cô đều khóc lóc quẫy đạp, hoặc mắng chửi om sòm, chưa từng nghĩ đến chuyện tránh mặt giống đực.

Còn bây giờ… cô lại đỏ mặt, còn bảo họ quay lưng?

U Liệt là người phản ứng trước. Hắn liếc qua gương mặt ửng đỏ của cô, không nói gì, chỉ xoay người lại, quay lưng về phía bờ suối.

“Tôi đứng đây canh. Có động tĩnh sẽ báo.”

Tẫn Dã cũng lập tức quay đi, hừ nhẹ một tiếng: “Tôi qua bên kia xem có dấu vết dã thú hay không!”

Nói rồi còn cố ý đi xa thêm vài bước, trong lòng lại thầm cười lạnh, như thể hắn muốn nhìn lắm vậy.

Tư Kỳ và Trì Ngọc nhìn nhau một cái, rồi cũng quay lưng.

Tư Kỳ đứng cạnh U Liệt, ánh mắt cảnh giác quét quanh khu rừng. Trì Ngọc thì dựa lưng vào thân cây, đôi mắt xanh sẫm trở nên nghiêm túc hơn.

Giống cái tắm ở nơi hoang dã là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Dù họ có chán ghét Lê Nguyệt thế nào, vẫn phải đảm bảo an toàn cho cô.

Một khi giống cái đã ký khế ước bạn đời bị thứ gì đó giết chết ngoài ý muốn, dù không phải bị họ giết, thì họ vẫn sẽ phải chịu cùng một nỗi đau. Còn nếu cô bị thú dữ xé xác, bọn họ cũng sẽ phải trải qua toàn bộ cảm giác đau đớn trước khi cô chết.

Hầu như không có giống đực nào có thể chịu nổi phản phệ của ấn ký mà sống sót.

Lan Tịch nhìn Lê Nguyệt đứng bên bờ suối, hai tay nắm chặt váy da thú, ánh mắt dừng lại ở vết bầm trên cổ cô vẫn chưa tan, ánh nhìn của hắn dần trầm xuống.

Hắn bước ra khỏi thùng nước, đi xuống suối, rồi quay lưng lại phía cô.

Hắn là thú nhân hải tộc, vùng nước chính là lãnh địa của hắn. Ở dưới nước, hắn nhạy bén với nguy hiểm hơn trên bờ.

Hành động này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã chấp nhận bảo vệ cô.

Lê Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra sự ràng buộc của ấn ký bạn đời vẫn rất mạnh. Dù trong lòng họ có hận đến đâu, vẫn phải đảm bảo an toàn cho cô.