Lê Nguyệt biết, giống cái ở thế giới này rất thích ăn thịt, gần như bữa nào cũng phải có thịt.
Nhưng cô thì không quá chấp niệm với việc ăn thịt, ăn chút quả dại hay thứ gì khác cũng thấy ổn.
Huống chi trong không gian của cô vẫn còn một ít thịt đã lén cất đi, hoàn toàn không lo bị đói.
Cô nhìn họ, nói thẳng: “Anh nói có thể không đi săn được. Vậy nếu tôi không chia thịt, các anh định cứ để bụng đói mà lên đường sao?”
Mấy thú phu nghe vậy, không giấu được sự kinh ngạc trong mắt.
Rốt cuộc cô đang tính toán điều gì?
Vì sao lại chấp nhận mạo hiểm để bản thân chịu đói… chỉ để chia hết thịt cho họ?
Thấy họ vẫn đứng im, Lê Nguyệt nhíu mày, giọng nói bắt đầu mang theo chút sốt ruột: “Các anh không ăn, tốc độ đi đường chắc chắn sẽ chậm! Tôi cần gặp cha càng sớm càng tốt, chậm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Vậy nên mau ăn đi, đừng làm chậm trễ thời gian!”
Cô dừng một chút, rồi nói thêm: “Dù tối nay các anh không săn được gì cũng không sao, tôi ăn quả dại là được, không đói đâu.”
Lời này vừa nói ra, bầu không gian bên suối như đông cứng lại.
Mấy thú phu nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
Vậy ra… cô sẵn sàng ăn quả dại, chỉ để họ có sức mà đi nhanh hơn?
U Liệt tựa người vào thân cây, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm Lê Nguyệt, như muốn từ trên mặt cô tìm ra chút dấu vết của âm mưu.
Nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng nghiêm túc, không hề giả dối. Thậm chí còn mang theo chút sốt ruột kiểu các người không ăn là tôi nổi giận thật đấy”, hoàn toàn không giống đang giở trò gì.
Tẫn Dã có chút ngơ ngác. Hắn vô thức xoa bụng, mấy quả dại ăn buổi sáng đã tiêu hết từ lâu, giờ hắn đói đến cồn cào, nhưng vẫn không dám động.
Hắn sợ đây là trò mới của Lê Nguyệt. Chờ bọn họ ăn xong, cô lại lấy roi ra nói rằng: “Các người ăn thịt của tôi, thì phải bị phạt.”
Lan Tịch ngồi bên thùng nước, đuôi cá vỗ vỗ lên mặt nước. Trong đáy mắt dấy lên những cảm xúc rối ren.
Hắn chợt nhớ đến giọt nước mắt ở khóe mắt cô khi bị bóp cổ đêm qua, rồi lại nhìn dáng vẻ hiện tại của cô lúc này. Vì muốn nhanh chóng lên đường mà chấp nhận tự mình ăn quả dại, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
“Đừng đứng ngây ra nữa. Các cậu không ăn, tôi ăn hết đấy.”
Cuối cùng vẫn là Trì Ngọc lên tiếng trước. Hắn cầm một miếng thịt khô, bắt đầu nhai.
Có người mở đầu, những thú phu khác cũng lần lượt tiến lại, chia nhau số thịt.
Lúc mới ăn, họ còn liếc nhìn Lê Nguyệt vài lần. Thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt, mới yên tâm cúi đầu ăn.
Lê Nguyệt nhìn họ chịu ăn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nghĩ đến điều gì đó, cô chỉ tay vào hũ muối bên cạnh Lan Tịch: “À, lúc ăn nhớ rắc thêm chút muối. Đi đường sẽ ra mồ hôi, không bổ sung muối dễ mất sức. Muối Lan Tịch làm vừa hay dùng được.”
Lời này vừa dứt, mấy thú phu đồng loạt sững người.
Cô… còn nghĩ đến chuyện bổ sung muối?
Trước kia, Lê Nguyệt chỉ coi muối là công cụ tra tấn, như đổ nước muối lên vết thương. Còn bây giờ lại nhắc họ dùng muối để giữ sức?
Lan Tịch nhìn nghiêng gương mặt nghiêm túc của cô, lặng lẽ cầm hũ muối, rắc một ít lên miếng thịt trong tay Tư Kỳ.
Dù Lê Nguyệt làm vậy vì muốn nhanh chóng lên đường, hay còn giấu ý đồ gì khác… thì mấy người bọn họ quả thật đã quá lâu chưa được ăn một bữa no nê tử tế.
U Liệt là người đầu tiên cầm miếng thịt khô đã rắc muối lên. Đôi mắt đỏ sẫm lướt qua Lê Nguyệt, giọng vẫn lạnh nhạt: “Ăn đi. Ăn xong còn lên đường.”
Có lời của U Liệt, mấy thú phu khác cũng lần lượt rắc muối lên phần thịt của mình rồi ăn ngấu nghiến.
Tẫn Dã ăn uống khỏe nhất, một miếng thịt sống lớn bị hắn nhét thẳng vào miệng, nhai đến mức vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Tư Kỳ ăn có phần chậm rãi hơn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Dù sao đi đường khi bụng đói đã khiến hắn mệt lả từ lâu.
Trì Ngọc vừa ăn vừa tiện tay rắc muối lên miếng thịt tươi đang đặt cạnh đống lửa, có vẻ định nướng thêm.
Lan Tịch thì vẫn ngồi bên thùng nước, ăn từng miếng nhỏ. Vị mặn của muối khiến thịt sống nhạt nhẽo trở nên đậm đà hơn. Hắn vô thức ngẩng mắt, nhìn về phía Lê Nguyệt.
Lê Nguyệt thấy họ ăn ngon lành, suýt nữa buột miệng bảo nướng lên sẽ ngon hơn, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Nướng thịt mất thời gian, mà giờ điều quan trọng nhất là lên đường. Không thể vì chuyện nhỏ này mà trì hoãn.
Hơn nữa, thú nhân có thói quen ăn thịt sống, biết đâu họ lại thích như vậy.