Đến nội dung chính

Chương 20

admin 1.466 Chữ Cài Đặt

Cô cảm kích nhìn Lan Tịch một cái, rồi hướng về phía bóng lưng của những người còn lại: “Cảm ơn… tôi sẽ tắm nhanh thôi, không làm chậm thời gian đâu.”

Cô không phải nguyên chủ, cũng không định tiếp tục giữ hình tượng độc ác kia.

Cô không bị ràng buộc bởi hệ thống nào cả, nên không cần phải giả vờ. Dù họ có phát hiện cô không phải Lê Nguyệt trước kia, cô cũng không quan tâm. Dù sao, cô cũng sẽ giải trừ khế ước với họ.

Nhưng chính câu cảm ơn ấy, lại khiến bầu bọn họ đồng loạt khựng lại.

U Liệt đứng quay lưng về phía cô, sống lưng căng cứng hơn. Trong đôi mắt đỏ sẫm thoáng qua một tia ngạc nhiên.

Từ trước đến nay, hắn chỉ nghe cô mắng chửi, ra lệnh, hoặc những lời độc ác, chứ chưa từng nghe cô nói lời cảm ơn.

Tẫn Dã đang bước đi cũng khựng lại giữa chừng, đôi mắt xanh đầy vẻ mờ mịt, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
Tư Kỳ lặng lẽ siết chặt tay, ánh mắt trở nên phức tạp.

Từ việc đề nghị giải trừ khế ước, chia thịt, cho đến lời cảm ơn vừa rồi. Mọi hành động của cô đều quá khác thường.

Một người, thật sự có thể thay đổi chỉ sau một đêm sao?

Trì Ngọc tựa lưng vào thân cây, hơi nghiêng đầu, ánh mắt xanh lục lóe lên vẻ dò xét.

Ban đầu, hắn nghĩ rằng đây là trò mới của Lê Nguyệt, chờ xem khi nào cô lộ bản chất.

Nhưng đến lúc này, cô không những không làm gì hại họ, mà còn biết xấu hổ khi bị nhìn, biết nói lời cảm ơn.

Điều đó đã vượt ngoài dự đoán của hắn.

Chỉ có Lan Tịch vẫn đứng trong nước, không quay đầu. Chiếc đuôi cá lay động, tạo nên từng vòng gợn nhỏ.

Chỉ có hắn biết, khi nghe câu cảm ơn ấy, trong lòng hắn đã dậy sóng.

Lê Nguyệt không nói thêm gì nữa. Cô hít sâu một hơi, rồi đi ra phía sau một tảng đá lớn ven suối.
Dù biết họ đều đã quay lưng, cô vẫn theo bản năng tìm chỗ kín đáo.

Cô nhanh chóng thay đồ, gấp gọn lại đặt lên đá, rồi cẩn thận bước xuống nước.

Dòng nước mát lạnh vừa chạm đến eo đã bao lấy cơ thể, cuốn đi cảm giác bức bối và mồ hôi, khiến cô không khỏi thở ra một hơi dễ chịu.

Cô cúi người, vốc một ngụm nước dội lên tóc. Mái tóc dài màu tím sẫm nhanh chóng ướt đẫm, dán vào cổ và lưng, làm nổi bật đường nét mảnh mai.

Trên bờ, mấy thú phu vẫn đứng canh, nhưng tâm trí của họ không hoàn toàn đặt vào đó.

Lan Tịch và Tư Kỳ vẫn quay lưng từ đầu đến cuối, không nhìn về phía cô.

Trì Ngọc thì không yên phận như vậy. Hắn dựa lưng vào thân cây, giả vờ nhìn về phía xa xăm, nhưng khóe mắt lại lén liếc về phía sau.

Trong đôi mắt xanh lục thoáng qua một tia kinh ngạc. Mái tóc dài dính chặt lên người, làm lộ ra vòng eo thon và làn da trắng. Dáng vẻ hiện tại của cô, hoàn toàn khác với hình ảnh hung hăng trước kia.
U Liệt chỉ vô tình liếc qua một cái, đúng lúc thấy cô đang gội đầu.

Nước theo gương mặt chảy xuống, đọng lại ở xương quai xanh, lấp lánh dưới ánh sáng.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, rồi lập tức quay mặt đi, không nhìn nữa.

Tẫn Dã ở phía xa, nghe thấy tiếng nước phía sau, liền quay lại vài bước. Hắn tự nhủ với bản thân là để đề phòng nguy hiểm, tuyệt đối không phải vì muốn nhìn.

Nhưng khi vừa ngẩng đầu, hắn lại thấy cô đang đứng trong nước, mái tóc ướt xoã xuống vai, nước nhỏ giọt xuống làn da trắng.

Gương mặt cô cúi nhẹ, đường nét mềm mại, không còn dáng vẻ cay nghiệt thường ngày, chỉ còn lại sự dịu dàng mơ hồ dưới làn nước.

Hắn sững người lại.

Trong giây phút ấy, hắn quên cả hô hấp, ánh mắt cũng không dời đi.

Cho đến khi cô đưa tay lau mặt, hắn mới giật mình quay đi, tai đỏ bừng.

Hắn nghiến răng, tự nhủ trong lòng rằng cô đột nhiên đòi tắm, chắc chắn là cố ý!

Nhưng ngay lúc hắn vừa quay đi, mặt nước đột nhiên vang lên một tiếng ầm lớn.

Không phải tiếng vọc nước, mà là âm thanh nặng nề của vật gì đó lao lên từ dưới nước.

Tẫn Dã lập tức quay đầu, đồng tử co rút lại.

Một con thú khổng lồ màu xanh đen từ phía sau Lê Nguyệt phá nước lao lên. Hình dạng của nó giống cá sấu nhưng to gấp nhiều lần, lưng phủ đầy vảy, chiếc đuôi dài quẫy mạnh trong nước.

Miệng nó há rộng, răng nanh sắc lạnh lao thẳng về phía cô.

“Cẩn thận!” Tẫn Dã gầm lên, lập tức hóa thành sư tử, lao về phía bờ suối.

Lê Nguyệt chỉ kịp cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh ập tới.

Cô quay đầu lại, ngay trước mắt là hàm răng sắc nhọn đang lao đến.

Toàn thân cô lạnh toát, lông tơ dựng đứng. Cô vội vàng lùi lại, nhưng chân vấp phải đá dưới nước. Cả người ngã xuống, nước lạnh dâng lên đến ngực.

Khoảng cách giữa cô và hàm răng kia ngày càng gần.

Trong cổ họng nàng bật ra một tiếng hét thất thanh.

Tiếng thét ấy vang lên như sét đánh bên bờ suối, lập tức kéo sự chú ý của toàn bộ thú phu trở lại.

Đó là cá sấu cấp sáu, loài hung thú sống dưới nước. Loài này sống trong vùng nước lớn, rất hiếm khi xuất hiện ở những con sông nhỏ như thế này. Không ngờ hôm nay lại đụng phải ngay tại đây.

Trong nhóm, cấp bậc của mấy thú phu giống đực đều không cao, người mạnh nhất là Lan Tịch, cũng chỉ đạt cấp sáu.

Nói cách khác, chỉ có Lan Tịch là đủ sức đối đầu với nó. Những người còn lại hoặc cấp bậc không đủ, hoặc không giỏi bơi lội.

Mà mục tiêu của con cá sấu rõ ràng là giống cái. Dù năng lực có đủ hay không, bơi giỏi hay dở, bọn họ cũng buộc phải liều mạng cứu người.

Tư Kỳ đột ngột quay phắt lại, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự kinh hãi, giơ tay định phóng xuất tinh thần lực.

Đôi mắt đỏ sậm của U Liệt chợt trầm xuống, thân hình cự xà bạc trắng lập tức hiện ra, lao thẳng về phía bờ sông.

Trì Ngọc cũng không còn dáng vẻ lười nhác thường ngày, thân hình hồ ly đỏ lóe lên, móng vuốt sắc bén đã lộ ra.

Nhưng người ở gần Lê Nguyệt nhất lại là Lan Tịch.

Vốn dĩ hắn đang ở trong nước, cảm nhận được động tĩnh thì phải phản ứng đầu tiên. Thế nhưng khi nhìn thấy thân thể trần trụi của Lê Nguyệt, hắn lại sững người trong thoáng chốc, không kịp hành động.

Trong mắt Lê Nguyệt lúc này không còn vẻ hung hăng thường ngày, chỉ còn lại nỗi sợ thuần túy, giống như con thú non bị kinh hãi.

Chính khoảnh khắc chậm trễ ấy, hàm răng sắc nhọn của con cá sấu đã sượt qua cánh tay cô, để lại một vết thương rướm máu.

Lê Nguyệt đau đến mức hít mạnh một hơi, nhưng không dám chần chừ. Cô vùng vẫy lao về phía Lan Tịch, đưa tay về phía hắn, giọng vừa gấp gáp vừa run rẩy như sắp khóc: “Lan Tịch! Cứu tôi! Ta sẽ cho anh lấy máu ba lần!”

Cô biết điều Lan Tịch để tâm nhất chính là việc giải trừ khế ước. Lúc này, chỉ có lời hứa cho máu mới có thể khiến hắn lập tức hành động.

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn trong mắt cô, Lan Tịch mới giật mình tỉnh lại.

Ánh mắt của hắn lướt qua vết thương rỉ máu trên tay cô, rồi nhìn con cá sấu đang há miệng lao tới lần nữa. Đôi mắt tím của hắn lập tức bùng lên lửa giận.

Hắn vung mạnh đuôi, nước bắn tung cao nửa mét, kéo Lê Nguyệt lách sang một bên, vừa kịp tránh cú đớp thứ hai của nó.

“Nắm chặt tôi!”

Giọng nói của Lan Tịch gấp gáp chưa từng có. Đuôi hắn quẫy mạnh trong nước, kéo cô lùi dần về phía bờ.

Nhưng con cá sấu không chịu buông tha. Cái đuôi dài như rắn của nó quét ngang mặt nước, quấn thẳng về phía cổ chân Lê Nguyệt. Miếng thịt tươi ngon đã tới miệng, sao nó có thể dễ dàng bỏ qua.

“Cẩn thận cái đuôi của nó!”