Lầu 156 – Hủ Nữ Cuồng Nhiệt: [Trời ơi chủ thớt ơi! Bạn đáng yêu quá mức cho phép rồi đó! Viết giấy nhắn bổ thận tráng dương luôn cơ à? Bạn có thấy tiếng thét chói tai của anh lạnh lùng ngoài phòng khách không? Anh ta chắc chắn là thẹn thùng đến mức muốn nổ tung rồi!]
Lầu 159 – Thần Thám Conan: [Này chủ thớt, tôi thấy bạn đang đùa với lửa đấy nha. Đàn ông thẳng mà bị hiểu lầm là BL đã đành, đây bạn còn nghi ngờ… năng lực giường chiếu của người ta, lại còn viết giấy để lại bằng chứng rõ mười mươi thế kia. Anh lạnh lùng gắt gỏng kia mà bắt được bạn thì bạn xác định là không có đường về nhà mẹ đẻ đâu nha.]
Lầu 162 – Hệ Thống Độc Thân: [Tôi lại nghĩ ngược lại, lỡ hai anh chàng đó không phải là cặp đôi BL mà thực ra là hai người đàn ông thẳng tắp thì sao? Bạn làm vậy chẳng khác nào đang tự dồn mình vào thế bí. Khuyên chân thành là ngày mai đừng để lại giấy nhắn nữa, lo mà trốn cho kỹ vào.]
Hạ Miên nhìn bình luận của Lầu 162, khẽ xì một tiếng rõ to qua mũi. Hai người đàn ông thẳng tắp á?
Làm gì có chuyện đó. Manh mối trên diễn đàn trường Kinh tế rõ ràng như ban ngày, ảnh chụp chung tình cảm thế cơ mà. Hơn nữa, nếu thẳng tắp thì trưa hôm qua đè nhau ra sô pha rên rỉ đau đớn làm cái gì chứ?
Cô hoàn toàn tin tưởng vào giác quan thứ sáu của một tác giả truyện mạng và những dữ liệu mình thu thập được, quyết định phớt lờ lời cảnh báo của Lầu 162.
Cô tắt điện thoại, đặt hộp cơm đã ăn sạch sẽ sang một bên, rồi nằm ườn ra giường. Cơ thể đầy đặn, mềm mại của cô cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng.
Do ăn no, cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến, nhưng đồng thời, một cảm giác bứt rứt quen thuộc từ các đầu ngón tay lại nhen nhóm xuất hiện. Chứng khát da thịt dường như luôn trực chờ những lúc cô thả lỏng tinh thần nhất để trỗi dậy tấn công.
Hạ Miên ôm chặt lấy củ cà rốt bông, ra sức cọ xát gương mặt phúng phính của mình vào lớp vải mềm để tìm kiếm sự an ủi, trong lòng thầm nghĩ: Nhịn chút là qua thôi, ngày mai mình lại nấu món khác cho họ, cuộc sống hợp thuê này xem ra cũng không đến nỗi tệ.
Đêm càng về sâu, căn hộ 2002 càng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tạ Phong sau khi ăn tối xong đã trở về phòng riêng để nghiên cứu một số tài liệu tâm lý học hành vi, còn Khương Lôi thì vẫn ngồi lì trong phòng làm việc, những ngón tay gõ phím cạch cạch dưới ánh sáng xanh của ba màn hình máy tính lớn.