Đến nội dung chính

Chương 33

admin 503 Chữ Cài Đặt

“Một cô gái sợ xã hội, thích trốn trong phòng, nhưng lại có một sự tưởng tượng phong phú và táo bạo đến mức này… Khương Lôi, cậu không thấy đây là một đối tượng nghiên cứu tâm lý cực kỳ hiếm gặp sao?”

Tạ Phong thong thả nói, ánh mắt lóe lên những tia sáng tìm tòi: “Để tôi xem cô ấy có thể ôm cái hộp cơm trốn trong phòng ăn một mình như kẻ trộm được bao lâu.”

Khương Lôi hừ lạnh một tiếng, nhai ngấu nghiến miếng thịt tôm trong miệng như để trút giận, giọng điệu phũ phàng đến cốt tủy: “Tôi không cần biết cô ta là đối tượng nghiên cứu gì của cậu. Ngày mai nếu cô ta còn dám để lại mấy thứ giấy tờ sỉ nhục này, tôi sẽ ném thẳng cô ta cùng cái đống tiểu thuyết mạng của cô ta ra khỏi cái nhà này.”

Trong khi đó, ở phía sau cánh cửa phòng khóa chặt, Hạ Miên đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, hai tay ôm lấy chiếc hộp cơm nhựa giữ nhiệt.
Cô dùng thìa xúc một miếng cơm kèm theo cọng cải chíp, vừa nhai vừa lầm bầm độc thoại nội tâm: [Ầy, ăn cơm trong phòng thế này tuy có chút cô đơn, nhưng vì hạnh phúc của người khác, mình chịu thiệt một chút cũng có sao đâu. Giờ này chắc hai anh ấy đang ngồi sát cạnh nhau ở bàn ăn, gắp thức ăn cho nhau, tình cảm nồng nàn lắm đây. Đĩa tôm xào hẹ của mình chắc chắn sẽ giúp anh Khương Lôi hồi phục thể lực tốt sau những đêm cày cuốc vất vả. Mình đúng là một cô bạn cùng phòng tinh tế và có tâm nhất hệ mặt trời mà!]

Sự tự vả và tự mãn ngây ngô của Hạ Miên đạt đến mức thượng thừa. Để chia sẻ niềm vui làm việc thiện của mình, cô lại nương theo thói quen quen thuộc, mở điện thoại lên, đăng nhập vào bài viết ẩn danh trên diễn đàn để cập nhật tình hình cho các cư dân mạng đang hóng biến.
Hạ Miên – Chủ thớt: [Các bác ơi, cập nhật tình hình buổi tối: Tôi vừa thực hiện một kế hoạch rút lui vô cùng tinh tế! Tôi xuống bếp nấu một bữa cơm siêu ngon, có món tôm xào hẹ bổ thận tráng dương cho anh lạnh lùng bồi bổ thể lực ban đêm. Nấu xong, tôi bày sẵn ra bàn, viết một tờ giấy nhắn chúc họ hạnh phúc rồi ôm hộp cơm chạy trốn về phòng khóa trái cửa ngay lập tức, nhường toàn bộ không gian lãng mạn cho họ ăn tối hai người. Tôi vừa ăn cơm hộp vừa thấy lòng mình ấm áp lạ lùng, đúng là làm việc tốt không cần báo đáp mà!]

Chỉ trong vòng hai phút, điện thoại của cô lại rung lên bần bật với hàng loạt thông báo mới.