Khương Lôi cảm thấy mạch máu bên thái dương mình đang đập liên hồi. Anh là một lập trình viên thích sự logic và rõ ràng, nhưng những lời cô gái này nói từ hôm qua đến giờ hoàn toàn nằm ngoài vùng logic của anh.
Công việc hy sinh? Định kiến xã hội? Dũng cảm?
Đúng lúc này, Tạ Phong cũng từ phòng ngủ bước ra, anh đã thay quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi đến phòng khám.
Nhìn thấy cảnh tượng trong bếp, Tạ Phong bước tới, mùi trà bạc hà mát rượi nhanh chóng hòa vào không khí, anh mỉm cười hỏi: “Chào buổi sáng. Có chuyện gì mà hai người trông nghiêm túc thế? Mùi cháo thơm quá nhỉ.”
Hạ Miên vừa nhìn thấy Tạ Phong, ánh mắt cô lại chuyển sang một tầng thương cảm khác.
Cô vội vàng múc thêm một bát cháo nữa đặt lên bàn, cung kính nói: “Bác sĩ Tạ, anh cũng dậy rồi ạ. Anh cũng vất vả rồi, đi làm sớm như vậy chắc là mệt lắm. Hai anh mau ngồi xuống ăn cháo đi, tôi có bỏ nhiều hành và thịt lắm, rất tốt cho việc phục hồi thể lực sau một đêm… tiêu hao năng lượng.”
Tạ Phong nhướng mày sau tròng kính, ánh mắt bác sĩ tâm lý của anh lập tức bắt được sự biến chuyển trong thái độ của Hạ Miên.
Ánh mắt cô nhìn anh và Khương Lôi hôm nay không còn là sự phòng thủ hay hoảng hốt của đêm qua nữa, mà là một sự “thương xót” vô cùng rõ rệt, giống như đang nhìn hai đứa trẻ mồ côi tội nghiệp cần được che chở.
Tạ Phong ngồi xuống ghế, kéo bát cháo về phía mình, thong thả nói: “Cảm ơn cô nhé, Hạ Miên. Cô chu đáo quá. Nhưng mà… hình như cô đang hiểu lầm chuyện gì về chúng tôi thì phải?”
“Không có! Tôi không hề hiểu lầm một chút nào hết!”
Hạ Miên xua tay lia lịa, gương mặt phúng phính lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi thề là tôi đã thấu hiểu toàn bộ sự thật rồi. Hai anh cứ yên tâm duy trì cuộc sống thường nhật đi, tôi sẽ làm một người thuê nhà câm điếc đúng nghĩa. Tôi vào phòng trước đây, hai anh cứ tự nhiên… tận hưởng không gian hai người nhé!”
Nói xong, cô lại dùng tốc độ quen thuộc của mình, ôm lấy chiếc bình nước rồi chạy biến về phòng, đóng cửa cái rầm.
Trong nhà bếp, Khương Lôi đen mặt nhìn bát cháo thịt băm còn đang bốc khói nghi ngút, sau đó quay sang nhìn Tạ Phong bằng ánh mắt muốn giết người: “Cậu nhìn xem, cô ta lại giở cái trò gì nữa rồi kìa. “Tiêu hao năng lượng” cái gì? “Không gian hai người” cái gì? Cậu là bác sĩ tâm lý, cậu giải thích cho tôi nghe xem não cô ta chứa cái gì bên trong?”