Anh mặc một chiếc quần thun dài màu xám và chiếc áo phông đen rộng rãi, mái tóc hơi rối rủ trước trán, toàn thân tỏa ra mùi gỗ tuyết tùng lành lạnh pha lẫn chút hơi thở dính dấp của một đêm không ngủ.
Nhìn thấy Hạ Miên đang đứng trong bếp, tay cầm chiếc muôi múc cháo, Khương Lôi khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh lười biếng quét qua người cô, giọng nói khàn đặc vì thiếu ngủ mở lời: “Cô dậy sớm thế?”
Hạ Miên nhìn thấy Khương Lôi bước ra với dáng vẻ tiều tụy như vậy, trong lòng cô lập tức trào dâng một niềm thương cảm sâu sắc.
[Nhìn anh ta xem, thức cả đêm để kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ, gánh nặng trên vai người đàn ông này lớn biết bao nhiêu.]
“Dạ… anh Khương Lôi, anh mới làm việc xong ạ? Anh đã vất vả rồi!”
Hạ Miên quay người lại, cúi đầu chào anh với một thái độ vô cùng cung kính, hai tay đan lại trước bụng, giọng điệu mềm mỏng và chứa chan sự thương xót: “Tôi có nấu một ít cháo thịt băm nóng ở đây. Anh… anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để tôi múc cho anh một bát bồi bổ cơ thể nhé. Làm việc ban đêm tổn hại khí huyết lắm, anh phải chú ý sức khỏe, anh là trụ cột của cái nhà này mà.”
Khương Lôi đứng chôn chân tại chỗ, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu chặt lại. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái mập mạp đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh sự sùng bái lẫn… tội nghiệp.
Cái thái độ cung kính quá mức này, cộng với câu nói “anh là trụ cột của cái nhà này” khiến anh cảm thấy toàn thân nổi một tầng da gà.
“Cô vừa nói cái gì?”
Khương Lôi tiến lại gần bệ bếp, chiều cao vượt trội của anh tạo nên một cái bóng bao trùm lấy cô, giọng nói trầm xuống đầy nghi hoặc: “Ai là trụ cột của cái nhà này? Cô lại đang nghĩ cái gì trong đầu đấy?”
Hạ Miên thấy anh bước lại gần, ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc, các đầu ngón tay của cô vô thức run nhẹ một cái vì chứng khát da thịt lại có xu hướng bị kích hoạt.
Nhưng lần này, lý trí của cô rất tỉnh táo. Cô lập tức lùi lại nửa bước để giữ đúng khoảng cách xã hội, hai tay ôm lấy chiếc bát sứ, khúm núm đáp:
“Anh Khương Lôi, anh đừng ngại. Tôi biết anh có lòng tự trọng cao, tôi hoàn toàn hiểu và kính trọng công việc cũng như sự hy sinh của anh. Dù xã hội bên ngoài có định kiến thế nào, thì trong mắt tôi, anh và bác sĩ Tạ đều là những người rất dũng cảm. Tôi tuyệt đối sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ đâu. Anh cứ ăn cháo đi cho nóng.”