Đến nội dung chính

Chương 5

admin 484 Chữ Cài Đặt

Tóc xõa vai, trang điểm nhạt. Hoàn hảo cho hình tượng “chị gái nhường nhịn, yếu đuối”.

Khi xuống tầng, cả nhà đã ngồi vào bàn ăn sáng.

Lâm Thanh Thanh đang ngồi cạnh Hạ Bắc Thần, giọng nói trong trẻo: “Anh Bắc Thần, hôm nay anh có rảnh không? Em muốn anh dẫn em đi xem công ty…”

Hạ Bắc Thần không đáp, chỉ khẽ nhướng mày khi Lâm Tịch xuất hiện.

Lâm Tịch khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ mang theo vài phần run rẩy: “Mọi người dậy sớm thế. Chị… xin lỗi vì hôm qua về phòng sớm.”

Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng vào Cố Thiếu Yêu.

Cô mím môi, khẽ cười e thẹn: “Anh Cố hôm qua chắc cười tôi lắm nhỉ? Tôi không quen với không khí… hơi ngượng.”

Cố Thiếu Yêu cong môi, giọng ấm áp nhưng đầy ý tứ: “Lâm tiểu thư khiêm tốn rồi. Tôi thấy cô rất… thú vị.”

Lâm Tịch khẽ cúi đầu, vai run nhẹ như đang xấu hổ, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một tia lạnh lùng mà không ai nhìn thấy.
Thú vị? Đợi lát nữa xem anh có còn thấy thú vị không.

Bữa sáng kết thúc, Lâm Thanh Thanh kéo ông Lâm và bà Lâm sang phòng khách bàn chuyện “tương lai của em”. Lâm Tịch lặng lẽ đứng dậy, định rời đi thì Tô Viên – cậu thiếu niên cao ráo – chặn trước mặt cô.

“Đừng có diễn nữa.” Tô Viên cau mày, giọng đầy khinh thường: “Giả vờ nhường nhịn cái gì? Ai cũng biết cô là tiểu thư giả. Thanh Thanh mới là thật.”

Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh nước ngay lập tức: “Em… em nói gì vậy? Chị chưa từng tranh giành gì với Thanh Thanh cả. Nếu em ghét chị… chị có thể tránh xa…”

Giọng cô run run, nước mắt lưng tròng nhưng không rơi xuống, vừa đủ để tạo cảm giác yếu đuối đến mức khiến người ta bực bội.

Tô Viên rõ ràng bị chọc tức, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia phức tạp.
Lâm Tịch khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn: “Hay là… em muốn chị biến mất khỏi Lâm gia? Chị… chị có thể làm.”

Câu nói ấy như một lưỡi dao bọc nhung, vừa yếu đuối vừa chọc thẳng vào lòng tự trọng của Tô Viên. Cậu siết chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

Lâm Tịch đứng nguyên tại chỗ, lau khóe mắt, rồi thong thả bước ra ngoài vườn.

*

Chiều hôm đó, cô lẻn ra quán cà phê phía sau biệt thự theo đúng hẹn.

Người phóng viên tên Triệu Phong đã chờ sẵn. Khi thấy Lâm Tịch bước vào với khẩu trang và kính râm, anh ta hơi ngạc nhiên.

“Cô là…?”

Lâm Tịch ngồi xuống, cởi kính ra. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng hiện ra rõ ràng.

Cô không cười, giọng bình thản không một gợn sóng: