Đến nội dung chính

Chương 4

admin 474 Chữ Cài Đặt

Trong hòm thư có vài bức mail mới.

Một bức từ trợ lý của Cố Thiếu Yêu: “Đã sắp xếp xong, scandal sẽ được đẩy lên hot search vào thứ Sáu. Đối tượng là Lâm Tịch.”

Lâm Tịch cong môi cười lạnh.

Kiếp trước, chính scandal này đã khiến cô bị chụp ảnh “gặp gỡ đàn ông bí mật”, danh dự tan nát. Còn Lâm Thanh Thanh thì xuất hiện với hình ảnh trong sạch, được Cố Thiếu Yêu công khai bênh vực.

“Thứ Sáu à…” Lâm Tịch thì thầm, “Được rồi.”

Cô copy toàn bộ nội dung email, lưu lại bằng một ổ cứng mã hóa, sau đó xóa dấu vết.

Xong việc, cô đứng dậy, đi đến ban công, nhìn xuống khu vườn biệt thự. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô, đôi mắt long lanh sát khí.

“Kiếp trước các người thích chơi trò vu oan hãm hại phải không?”

“Kiếp này, tôi sẽ trả lại các người gấp bội.”
Cô lấy điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho một số lạ. Người này kiếp trước từng là phóng viên thân thiết với Lâm Thanh Thanh, sau này cũng là người phản bội cô ta, cố đưa tay ra cứu vớt cô.

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn:

[Muốn tin nóng không? Lâm gia có hai tiểu thư. Một người thật, một người… giả.]

Gửi xong, Lâm Tịch tắt máy, nằm xuống giường.

Cô nhắm mắt, nhưng không ngủ. Trong đầu đang nhanh chóng vạch ra kế hoạch tiếp theo.

Trước mắt, cô cần làm ba việc:

Để Lâm Thanh Thanh tự đào hố chôn mình.

Khiến bốn nam chính bắt đầu nghi ngờ “tiểu thư thật”.

Xây dựng hình ảnh “yếu đuối nhưng kiên cường” của bản thân.

Cô biết rõ, muốn báo thù triệt để, cô không thể vội. Phải từng bước một, chậm rãi siết chặt cổ họng từng kẻ đã hại cô.

Đột nhiên, điện thoại rung nhẹ.
Là tin nhắn từ số lạ.

[Cô là ai? Tin này đáng tin không?]

Lâm Tịch cong môi, nhanh tay gõ:

[Đáng tin. Muốn bằng chứng thì mai gặp tôi tại quán cà phê phía sau nhà họ Lâm. Một mình.]

Cô nhắn xong thì tắt máy, nằm ngửa nhìn trần nhà.

Kiếp này, trò chơi mới chỉ bắt đầu.

…

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng chiếu qua rèm cửa sổ lớn. Lâm Tịch ngồi trước bàn trang điểm, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên má mình.

Trong gương, khuôn mặt cô vẫn mang vẻ mỏng manh, đôi mắt long lanh như chứa đầy nước mắt chưa rơi.

Nhưng chỉ có cô biết, dưới đáy mắt ấy là một vực thẳm lạnh lẽo.

“Trà xanh à… Kiếp trước tôi diễn vai này đến mức muốn nôn.” Cô khẽ cười khẩy, giọng thì thầm chỉ mình nghe được. “Kiếp này, tôi sẽ diễn hay hơn.”

Cô chọn một chiếc váy trắng dài tay, kiểu dáng dịu dàng, che kín những đường cong cơ thể.