Đến nội dung chính

Chương 6

admin 492 Chữ Cài Đặt

“Anh muốn tin nóng. Tôi cho anh một tin bom tấn. Lâm Thanh Thanh, cô con gái vừa về không phải là người tốt như vẻ ngoài. Tôi có bằng chứng cô ta mua hot search bôi nhọ người khác, có cả ghi âm và email.”

Triệu Phong mắt sáng rực: “Cô là Lâm Tịch à? Tại sao lại đưa tin này cho tôi?”

Lâm Tịch khẽ cười, nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào:

“Vì tôi muốn sống. Kiếp trước… à không, vì tôi không muốn bị hãm hại đến chết.”

Cô đẩy một USB qua bàn: “Đây là quà tặng. Nhưng nhớ, đăng bài phải khéo. Đừng để lộ nguồn. Và… hãy để Lâm Thanh Thanh tự nếm mùi vị bị dư luận vùi dập.”

Triệu Phong nghi ngờ nhận USB.

Anh ta cảm nhận rõ khí lạnh toát ra từ người phụ nữ trước mặt.

Lâm Tịch đứng dậy, giọng lạnh tanh: “Tôi đã có cách liên lạc với anh, dám đưa thông tin cho anh thì cũng có dự tính hết rồi, đừng để tôi thất vọng.”
Nói xong, cô đội lại kính râm, rời khỏi quán cà phê như chưa từng xuất hiện.

*

Tối muộn, khi Lâm Tịch vừa tắm xong, tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa ra là Lộ Minh Huyền.

Người đàn ông cao lớn đứng ngay trước cửa phòng, thân hình che khuất gần như toàn bộ ánh đèn hành lang.

Khí chất hung tàn, lạnh lẽo toát ra từ hắn khiến không khí trong căn phòng rộng lớn dường như cũng đông đặc lại.

Đôi mắt sâu như sói đó đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch, không che giấu chút nào sự nguy hiểm và chiếm hữu.

Lâm Tịch đứng bên cạnh cửa, trên người chỉ khoác mỗi chiếc khăn tắm mỏng manh, nước trên tóc còn đang nhỏ giọt xuống vai trắng.

Tim cô đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi.

Lộ Minh Huyền bước một bước vào phòng. Cửa sau lưng hắn khép lại với một tiếng “cách” nhẹ nhưng đầy áp lực.
“Nghe nói hôm nay cô ra ngoài gặp phóng viên?”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự đe dọa rõ rệt, như lưỡi dao đang lướt chậm trên da thịt.

Lâm Tịch khẽ né người về sau một chút, để hắn có chỗ bước sâu hơn vào phòng.

Tay cô siết chặt mép khăn tắm trước ngực, vai khẽ run lên như đang cố kiềm chế nỗi sợ. Giọng cô mang theo vẻ hoảng loạn yếu đuối:

“Anh Lộ… anh vào phòng em làm gì vậy? Em… em chỉ đi dạo một lát thôi. Với cả em đi gặp bạn, chứ không phải phóng viên gì cả.”

Hắn không đáp.

Mỗi bước chân của Lộ Minh Huyền lại khiến sàn gỗ kêu lên những tiếng nhỏ.

Hắn tiến lại gần cô, hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Đến khi chân cô chạm vào thành giường, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một gang tay, hắn mới dừng lại.